Mỹ thuật ứng dụng, quan tâm chưa đủ

Hộp tú cầu hoa đậu bạc -<br>Sản phẩm đoạt Huy chương vàng<br>của Quách Văn Hiểu.
Hộp tú cầu hoa đậu bạc -<br>Sản phẩm đoạt Huy chương vàng<br>của Quách Văn Hiểu.

Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004 do Bộ Văn hóa - Thông tin, phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Liên minh các HTX Việt Nam tổ chức, vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội.

Trong nhiều năm qua, cụm từ mỹ thuật ứng dụng không còn xa lạ với đời sống xã hội nữa. Chúng ta đều biết rằng mọi dân tộc trên đất Việt Nam đều có những làng nghề, phố nghề nổi tiếng: "Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Ðịnh, lụa hàng Hà Ðông..." hàng ngàn năm qua, mạch nguồn văn hóa dân gian không ngừng chảy trong huyết quản những thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân tài hoa, khiến họ tạo ra được rất nhiều sản phẩm vừa đẹp đẽ, vừa tiện dụng trong đời sống xã hội.

Thế nhưng, suốt  từ  năm  1987  đến giờ, gần 20 năm, triển lãm mỹ thuật ứng dụng mới được tổ chức với quy mô toàn quốc, lâu hơn cả triển lãm điêu khắc toàn quốc mười năm một lần. Mặc dù không bị đánh giá thấp, về nguyên tắc. Mặc dù đang phát triển  rất mạnh mẽ suốt thời gian qua, nhưng vai trò của mỹ thuật ứng dụng hiện tại dường như vẫn bị coi nhẹ...

Mong ước của các nhà tổ chức triển lãm lần này là có thể coi triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004 như một cột mốc đánh dấu một chặng đường mới của nền mỹ thuật ứng dụng nước nhà, để rồi từ nay có thể tổ chức triển lãm toàn quốc 5 năm một lần, như những ngành nghệ thuật khác: hội họa, đồ họa, điêu khắc... (xin nhấn mạnh chữ như những này).

Ðiều làm chúng ta ngạc nhiên là sự hưởng ứng của các nghệ sĩ chuyên nghiệp tại triển lãm chưa nhiều lắm, chất lượng triển lãm cũng chưa thật đồng đều, thiếu vắng nhiều tên tuổi những năm trước đã làm ra những sản phẩm chất lượng cao.

Dù sao, trong thời gian không dài (lễ phát động triển lãm diễn ra mới từ tháng 4 năm nay), đã có 205 tác giả ở các tỉnh thành trong cả nước gửi hơn 560 tác phẩm về tham dự, đây cũng là một con số đáng mừng.

Những ngành nghề truyền thống như gốm, mây tre đan, sơn mài, thêu ren đều chứng tỏ sức sống bền bỉ mãnh liệt của mình qua rất nhiều sản phẩm đẹp, giàu tính sáng tạo, thể hiện óc thẩm mỹ cũng như bàn tay tinh khéo của nghệ nhân.

Triển lãm mỹ thuật ứng dụng là một cuộc triển lãm có lẽ mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc nhất. Triển lãm trưng bày hàng trăm mẫu mã sáng tạo mới, kiểu dáng mới trong một lĩnh vực mỹ thuật rộng lớn, có mặt trong mọi chi tiết của đời sống, từ trang phục, nội ngoại thất, tem nhãn, bao bì, các sản phẩm gốm sứ...

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những người thợ, nghệ nhân, nghệ sĩ mỹ thuật ứng dụng đang lao động sáng tạo không ngừng, góp phần mang lại tiềm năng kinh tế làm giàu cho đất nước.

Nhiều sản phẩm có chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam đạt giải thưởng quốc tế, được đánh giá cao tại các cuộc thi, hội chợ, triển lãm... có sự đóng góp của mỹ thuật ứng dụng, điều đó thể hiện rất rõ trong triển lãm này.

Nhằm đánh giá một cách khái quát, thấy được xu thế phát triển của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại, triển lãm là một dịp tốt để mỹ thuật ứng dụng chứng tỏ tiềm năng dồi dào của mình.

Hội đồng nghệ thuật đánh giá tác phẩm dựa trên các tiêu chí: mang tính thẩm mỹ cao, tính ứng dụng rõ rệt; thể hiện sự tìm tòi cái mới và nhất thiết phải mang mầu sắc dân tộc.

Quan niệm về cái đẹp trong mỹ thuật ứng dụng cũng thay đổi, công năng của sản phẩm được coi trọng, bởi lẽ đẹp không phải là thứ để bày trong tủ kính, mà là thứ thiết thực trong đời sống.

Các tác phẩm được giải nhìn chung thể hiện được các tiêu chí đó: hai Huy chương vàng (kèm 15 triệu đồng) được trao cho tác giả Trần Minh Cao (An Giang) với tác phẩm "Bích chương quảng cáo sản phẩm đóng hộp" và Quách Văn Hiếu (Hà Nội) với tác phẩm "Hộp tú cầu hoa đậu bạc". Bốn huy chương bạc, kèm 10 triệu, của các tác giả Lê Quý Hải (Hà Nội): Biểu trưng Tổng công ty Bưu chính viễn thông; Nguyễn Mai Hương (Hà Nội): bộ bìa sách văn học trong nước; Nguyễn Thị Thu (Hà Tây): hộp tre bộ ba; Nguyễn Ngọc Trọng (Hà Nội): bộ ấm cà-phê chạm bạc.

Ngoài ra còn có 5 huy chương đồng và 22 giải khuyến khích.

Triển lãm giúp chúng ta hy vọng sẽ có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa mỹ thuật ứng dụng và mọi ngành nghề khác trong xã hội.

"Ai có thể làm ngơ mãi trước những công trình quá tốn kém mà thiếu hồn, những công trình bắt chước kém thông minh! Ai có thể làm sử dụng những sản phẩm trang trí mỹ nghệ không ăn nhịp với cuộc sống, trông xa lạ và lai tạp...", cố họa sĩ Lê Quốc Lộc từng đặt câu hỏi như vậy khi nói về mỹ thuật với cuộc sống.

Nhắc lại câu hỏi đó là để mong muốn cuộc triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần sau sẽ đông đảo hơn và chất lượng hơn, tập hợp đầy đủ hơn lực lượng sáng tạo trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.