Việt Nam và thành phố Los Angeles (Hoa Kỳ) đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực

Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles (Hoa Kỳ) đánh giá cao tốc độ phát triển của Việt Nam và vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu; cho rằng, Los Angeles có nhiều điểm tương thích với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển xanh.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và bà Dilpreet Sidhu, Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và bà Dilpreet Sidhu, Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles.

Ngày 9/12 (giờ địa phương), tại thành phố Los Angeles (bang California, Hoa Kỳ), Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc gặp làm việc với bà Dilpreet Sidhu, Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles phụ trách về quan hệ quốc tế.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh sau hơn hai năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện (ngày 11/9/2023), mở ra nhiều hướng hợp tác thiết thực giữa Los Angeles và các địa phương của Việt Nam.

Tại buổi gặp, chúc mừng bà Dilpreet Sidhu đảm nhiệm cương vị Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn tin tưởng bà Dilpreet Sidhu sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Los Angeles - một thành phố toàn cầu giàu tính sáng tạo, đa văn hóa và có sức ảnh hưởng lớn.

Trao đổi với Phó Thị trưởng, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn điểm lại những chuyển biến đáng chú ý trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Ông nhấn mạnh sự phát triển mạnh của thương mại song phương, sự mở rộng của hợp tác khoa học-công nghệ, đầu tư vào chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng tăng cường các cơ chế đối thoại cấp cao, trao đổi địa phương và các dự án kết nối đại học, nghiên cứu-phát triển.

“Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ, rất nhiều lĩnh vực hợp tác đã mở rộng một cách tự nhiên và nhanh chóng. Điều này tạo không gian mới để các địa phương của Hoa Kỳ, trong đó có Los Angeles, kết nối sâu hơn với các tỉnh, thành của Việt Nam”, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Về cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và thành phố Los Angeles, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho rằng, Los Angeles không chỉ là trung tâm văn hóa-nghệ thuật nổi tiếng toàn cầu mà còn là một trung tâm công nghệ, logistics, hàng hải và hàng không hàng đầu Hoa Kỳ và trên thế giới. Thành phố Los Angeles sở hữu hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh, cộng đồng sáng tạo đa dạng và những ngành công nghiệp có sức lan tỏa toàn cầu như điện ảnh, nội dung số, năng lượng sạch, vận tải biển, hàng không và công nghệ đô thị thông minh.

Nhấn mạnh Los Angeles có thế mạnh đặc biệt trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho biết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm đối tác tại khu vực Los Angeles, nhất là trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp sáng tạo, công nghệ, năng lượng sạch và nông sản.

“Los Angeles là cửa ngõ kinh tế lớn của Hoa Kỳ, còn Việt Nam đang trở thành điểm đến của các luồng đầu tư mới. Đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp hai bên tiếp cận nhau mạnh mẽ hơn”, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn đề xuất tăng cường các chương trình giao lưu cấp thành phố, trao đổi về quy hoạch và quản lý đô thị, hợp tác về chuyển đổi xanh, logistic cảng biển, logistic hàng không và các mô hình đổi mới sáng tạo; đề xuất ý tưởng thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa Los Angeles và Hà Nội.

Ông khẳng định Tổng lãnh sự quán sẵn sàng đóng vai trò kết nối, tạo thuận lợi để các hoạt động hợp tác được triển khai hiệu quả.

Về phần mình, Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles Dilpreet Sidhu cho biết, Los Angeles luôn coi hợp tác quốc tế là động lực quan trọng cho tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Đánh giá Việt Nam là một đối tác năng động, có tiềm năng hợp tác rộng trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và giao lưu nhân dân, bà Dilpreet Sidhu hoan nghênh các đề xuất của Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn và mong muốn được đón tiếp các đoàn công tác của Việt Nam sang thăm và thúc đẩy các chương trình giao lưu mang tính bền vững.

Phó Thị trưởng Dilpreet Sidhu kỳ vọng, hợp tác giữa thành phố Los Angeles và Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả hai bên trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo. “Los Angeles sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cũng mong muốn học hỏi từ sự phát triển của các thành phố Việt Nam”, bà Dilpreet Sidhu nói.

Cuộc gặp giữa Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn và Phó Thị trưởng Dilpreet Sidhu tại Los Angeles góp phần củng cố thêm nền tảng hợp tác giữa Los Angeles và Việt Nam trong bối cảnh hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác song phương sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên cùng khẳng định cam kết đồng hành; đồng thời chia sẻ nhất trí nhiều hướng đi cụ thể, từ thúc đẩy trao đổi cấp địa phương, hợp tác trong các ngành có thế mạnh; chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị, cho đến xây dựng cơ chế kết nối doanh nghiệp và khởi động lại ý tưởng thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa Los Angeles và Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Đại sứ Lê Quang Long phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tối 31/8, tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn thể chính trị-xã hội Cuba, đoàn ngoại giao.

Người dân tại La Habana, Cuba.(Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Cuba tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân

Bộ Nội thương Cuba (Mincin) vừa công bố nghị định nhằm thiết lập một loạt quy định dành cho các hoạt động thương mại trong nước, bán buôn và bán lẻ, cũng như quyền thành lập chuỗi cửa hàng, nhà hàng và mạng lưới dịch vụ ăn uống trên toàn quốc đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Đoàn các lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela chụp ảnh kỷ niệm với Đại sứ Vũ Trung Mỹ và cán bộ Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela và Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), chiều 27/8 (giờ địa phương), các đồng chí lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ Vũ Trung Mỹ cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam.

Một dòng sông trở nên khô hạn do hạn hán kéo dài. (Ảnh: THX/TTXVN)

Panama và El Salvador báo động đỏ trước nguy cơ hạn hán do El Nino

Chính phủ Panama và El Salvador ngày 26/8 đã ban bố cảnh báo mức cao nhất về tình trạng hạn hán liên quan hiện tượng khí hậu El Nino, vốn gắn với sự gia tăng nhiệt độ bề mặt nước biển tại Thái Bình Dương, gây ra những biến đổi trên phạm vi toàn cầu về gió và lượng mưa.

Đại sứ Bùi Văn Nghị và các đại biểu, các nhà báo chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, cung cấp thông tin và tăng cường đối thoại với báo chí Brazil

Đề cao vai trò của báo chí, truyền thông trong việc thu hẹp khoảng cách về nhận thức giữa hai nước Việt Nam và Brazil, Đại sứ Việt Nam tại Brazil cho rằng, mỗi bài viết chính xác, khách quan và mỗi câu chuyện chân thực về đất nước, con người Việt Nam và Brazil đều có thể mở ra một cánh cửa mới cho hợp tác song phương.

Ảnh tư liệu: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với binh sĩ Ba Lan tại Nowa Deba, đông nam Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Mỹ, Anh và Pháp củng cố sườn phía đông NATO

Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chương trình “Lá chắn phía đông” nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus, trong đó quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.

Các đại biểu tham dự hội thảo trực tiếp tại thủ đô Santiago chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile trong lĩnh vực thiết bị năng lượng và điện công nghiệp

Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile về thiết bị năng lượng và máy móc, thiết bị điện công nghiệp là hoạt động ngoại giao kinh tế trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026).

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo CEITEC-cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn tại bang Rio Grande do Sul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và bang Rio Grande do Sul (Brazil)

Chuyến công tác của Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tới thăm, làm việc tại Thủ phủ Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul nhằm thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số...