Cuba triển khai hệ thống mới về quản lý ngoại hối

Chính phủ Cuba vừa công bố một khuôn khổ pháp lý để triển khai cơ chế mới về quản lý, kiểm soát và phân bổ ngoại hối, với mục tiêu tăng thu ngoại tệ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn này.

Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba, ông Joaquín Alonso Vázquez, cho biết hệ thống mới áp dụng cho các pháp nhân trong nước và nước ngoài, cá nhân tham gia hoạt động kinh tế, các dự án phát triển địa phương và các dự án hợp tác quốc tế.

Nghị định - luật 113 quy định rõ những lĩnh vực nào của nền kinh tế được phép hoạt động bằng ngoại tệ và những chủ thể nào sẽ tham gia vào hoạt động này. Mục tiêu trọng tâm là phát triển tất cả các lực lượng sản xuất, bất kể hoạt động kinh tế và cơ cấu sở hữu: doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, nước ngoài và liên doanh.

Bộ trưởng Alonso Vázquez giải thích hệ thống này được điều chỉnh bởi 5 nguyên tắc, gồm kích thích doanh thu xuất khẩu; thúc đẩy thay thế hàng nhập khẩu; tạo ra các cơ chế tiếp cận hợp pháp với ngoại tệ; kích thích các hoạt động như thương mại điện tử ở nước ngoài; điều chỉnh các nguồn lực hiện có phù hợp với nhu cầu tài chính của đất nước.

Quy định của Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba nêu rõ, các nguồn hợp pháp để các chủ thể trong nền kinh tế kế hoạch tiếp cận ngoại tệ, gồm: doanh thu xuất khẩu, thương mại điện tử ở nước ngoài, tài trợ nước ngoài, góp vốn, quyên góp, bán hàng tại Đặc khu Phát triển Mariel, bán hàng thông qua các cổng thanh toán quốc tế, mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối chính thức và phân bổ từ Kho bạc Nhà nước.

Về phần mình, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba Juana Lilia Delgado Portal đã nêu chi tiết nội dung của các quy định bổ sung, gồm các quy định của Bộ Kinh tế và Kế hoạch thiết lập cơ sở để thực hiện cơ chế mới và cho phép một số giao dịch ngoại tệ nhất định trong nền kinh tế quốc gia, cũng như các quy định của Ngân hàng Trung ương Cuba điều chỉnh hoạt động của các tài khoản ngoại tệ và cơ chế phân bổ năng lực tiếp cận ngoại tệ (ACAD).

Bà Delgado Portal giải thích rằng, ACAD sẽ được sử dụng để phân bổ ngoại tệ cho các chủ thể kinh tế thuộc kế hoạch kinh tế, những chủ thể không tạo ra ngoại tệ nhưng cần ngoại tệ cho các hoạt động kinh tế ưu tiên.

Theo bà, khung pháp lý đặc biệt có lợi cho các nhà xuất khẩu, những người nhận tài trợ từ nước ngoài, bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, hoặc những người thay thế hàng nhập khẩu và đầu tư nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Người dân di chuyển trên đường phố tại La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.

Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Việt Nam-Brazil thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững

Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” là hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực giúp doanh nghiệp, địa phương hai nước hiểu rõ hơn về thị trường, qua đó thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững hơn trong thời gian tới.

Thủ đô La Habana (Cuba) chìm trong bóng tối do mất điện, tối 10/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Cuba nỗ lực khôi phục dịch vụ cung cấp điện

Phóng viên TTXVN tại La Habana ngày 7/7 dẫn thông báo của Ủy ban Điện lực quốc gia Cuba (UNE) cho biết, cơ quan này đang nỗ lực khôi phục một phần dịch vụ cung cấp điện cho người dân sau sự cố sập hệ thống điện trên toàn quốc trước đó 1 ngày.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Tại phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc, đại diện Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela thăm đoàn cứu hộ, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu cứu nạn

Sự hiện diện của đoàn cứu hộ Việt Nam thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Venezuela không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam nhân nghĩa, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế.

Phát nước cho cổ động viên bóng đá tại khu Fan Zone ở thủ đô Washington D.C giữa đợt nắng nóng cực đoan. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ kích hoạt ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng cực đoan đạt đỉnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của đất nước. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một "vòm nhiệt" cường độ mạnh - một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ.