Mười năm “xây” Tết cùng người lao động

Chương trình Tết Sum vầy sau 10 năm tổ chức với quy mô toàn quốc đã thể hiện sự thống nhất, tinh thần quyết tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lợi ích của đoàn viên, người lao động, ngày càng được chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, Chương trình đã trở thành “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn, là sự kiện nổi bật, niềm mong đợi của đoàn viên, người lao động cả nước vào dịp Tết đến, Xuân về.
Tổ chức thi gói bánh chưng tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức.
Tổ chức thi gói bánh chưng tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức.

Từ năm 2014 về trước, việc công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đã được triển khai rải rác tại một số công đoàn cơ sở, nhưng chưa có một tên gọi thống nhất.

Nhân văn, đoàn kết, tạo sức lan tỏa sâu rộng

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sự lan tỏa cao của sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động và các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Đến năm Ất Mùi 2015, Tết Sum vầy đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Từ hiệu quả và tính lan tỏa của Chương trình, Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định triển khai Chương trình “Tết Sum vầy” trên toàn quốc, với quy mô ngày càng lớn, mục tiêu ngày càng rõ, hiệu quả ngày càng cao. Góp phần quan trọng trong việc ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp, giữ chân được công nhân, lao động quay trở lại doanh nghiệp làm việc sau Tết Nguyên đán, thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo Tết cho các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, tại cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Kể từ đó, Tết Sum vầy đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng doanh nghiệp, dần trở thành “nhu cầu” và trách nhiệm của doanh nghiệp chăm lo cho người lao động. Tinh thần nhân văn, đoàn kết là điểm nhấn giúp các chương trình “Tết Sum vầy” của tổ chức Công đoàn có sức lan tỏa lớn, tạo được sự đồng thuận cao từ doanh nghiệp và cộng đồng. Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đã được triển khai, như chương trình món quà ngày Xuân cho người lao động về quê; tổ chức đón Tết cho người lao động ở lại và những người đón Xuân trong các ca kíp trực; chăm lo cho người lao động khó khăn, mất việc làm, ốm đau, bị tai nạn lao động, bị thiên tai, lũ lụt... Thực tế 10 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 133 nghìn hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động; trao quà cho hơn 18 triệu đoàn viên, người lao động với tổng số tiền gần 8 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó là trao tặng gần 11 nghìn “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trao tặng gần 438 tỷ đồng. Hỗ trợ, trợ cấp cho hơn 6,7 triệu đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết với tổng số tiền gần 4.500 tỷ đồng.

Những phần quà Tết, những lời thăm hỏi, động viên ân cần được gửi gắm và trân trọng trao tận tay đoàn viên và người lao động trước thềm năm mới luôn là tình cảm của cán bộ công đoàn cả nước, với mong muốn mỗi đoàn viên, người lao động cảm nhận được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng doanh nghiệp, đất nước.

Năm này, tiếp nối năm sau, trong hành trình 10 năm qua, Tết Sum vầy đã mang Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động bằng các hoạt động đã trở thành nền nếp như: Chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, Tổ chức, hỗ trợ phương tiện (xe ô-tô, tàu hỏa, máy bay) đưa, đón miễn phí cho lao động về quê đón Tết; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi cho những người lao động không về quê đón Tết tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ…

Đồng tâm làm sâu sắc thêm Tết Sum vầy

Nguyễn Thị Tặng, 35 tuổi, công nhân Công ty TNHH Padmac Việt Nam (Khu công nghiệp Bảo Minh, Nam Định) quê ở Cà Mau. 15 năm theo chồng ra bắc, cô mới chỉ được một lần về miền đất Mũi thăm bố mẹ. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đón Tết cổ truyền, nỗi nhớ quê hương, cha mẹ luôn đau đáu trong cô nhưng hoàn cảnh khó khăn, đành lực bất tòng tâm. Chiều 20/1/2024, Tặng được tham dự chương trình “Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ” do Liên đoàn Lao động tỉnh Nam định tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng một sân khấu lớn đến vậy, có múa lân, ca nhạc và lãnh đạo tỉnh tham dự vui Tết cùng công nhân lao động. Tại đây, cũng như nhiều công nhân khác, Tặng được công đoàn tặng phong bì trị giá 500 nghìn đồng, phần quà trị giá 150 nghìn đồng và phiếu mua hàng tại “Chợ Tết Công đoàn” trị giá 100 nghìn đồng. Niềm vui lớn gấp bội khi Tặng được biết, Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, công đoàn công ty sẽ hỗ trợ vé máy bay cho Tặng trở về quê đón Tết cùng mẹ cha. Đôi mắt rơm rớm vì xúc động, Nguyễn Thị Tặng giãi bày: Nếu được, em mong muốn được đổi thành tiền để cho thêm mấy đứa con đi ô-tô về Cà Mau. Nếu được hỗ trợ, khoảng 23-24 tháng Chạp em về, mồng 10 tháng Giêng sẽ quay ra đi làm. Chiều muộn, với gói quà tặng và những món đồ sắm được, Tặng cùng đồng nghiệp vui sướng trở về. Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, chúng tôi biết, đường về nhà sum vầy Tết với cha mẹ đang đến rất gần. Trong mười năm tổ chức Tết Sum vầy, công đoàn đã giúp gần 2,7 triệu lượt đoàn viên, người lao động như công nhân Nguyễn Thị Tặng được trở về nhà miễn phí như thế với tổng số tiền hơn 629 tỷ đồng.

Đồng tâm để làm sâu sắc hơn Tết Sum vầy, cũng từ đây, nhiều cấp công đoàn đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại không khí vui tươi, ấm áp cho người lao động, như: Chương trình Tết Sum vầy của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội qua từng năm đều có sự đổi mới, góp phần tăng số lượng và mức hỗ trợ đoàn viên khó khăn. Tại các chương trình, đều tổ chức các hội thi gói bánh chưng, trang trí mâm cỗ ngày Tết; mang hương vị Tết cổ truyền đến với đoàn viên, người lao động tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú… Chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí” được tổ chức trên các công trình, dự án, các đơn vị của ngành Dầu khí từ bắc vào nam, trên các giàn khoan và công trình trên biển. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt 10 nghìn hộ gia đình công nhân tiêu biểu tại Công viên Đầm Sen trong những ngày Tết để gia đình công nhân đến vui chơi, tham gia các hoạt động gắn kết do Công đoàn tổ chức. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương triển khai chương trình “Tết ấm áp với gia đình công nhân có người thân tử vong do Covid-19”, không chỉ hỗ trợ tiền, mà cán bộ công đoàn còn trực tiếp cùng người lao động sửa chữa, trang hoàng nhà cửa, mua sắm vật dụng thiết yếu đón Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức thăm, tặng quà, vui Tết cho những người lao động đầu tiên vào ở tại khu nhà ở thuộc thiết chế công đoàn. Chương trình Tết Sum vầy cũng đã đến với người lao động và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi biên giới, hải đảo, đem đến cho nơi này bầu không khí đầm ấm, vui tươi và kết đoàn.

Chương trình Tết Sum vầy còn được sự quan tâm của hơn 5 nghìn đợt thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương đến thăm và trao quà cho gần 1,1 triệu công nhân lao động với tổng số tiền hơn 173 tỷ đồng. Việc tổ chức các đoàn do lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm và tặng quà cho đoàn viên công đoàn và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời, thiết thực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Đánh giá về chương trình Tết Sum vầy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Với phương châm “không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết” và “ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”, Chương trình Tết Sum vầy đã ngày càng trở nên thiết thực, mang đậm dấu ấn, trở thành “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn trong thực hiện sứ mệnh cao cả chăm lo tốt hơn, bảo vệ hiệu quả hơn quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Đây là hoạt động đổi mới cả về nội dung và hình thức mang đậm màu sắc và vai trò của Công đoàn Việt Nam, là kết quả sau một hành trình dài với quyết tâm và nỗ lực ở tất cả cấp công đoàn, là sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, là sự tạo điều kiện và hỗ trợ của Chính phủ trong triển khai thực hiện ■

Nhìn lại 10 năm, đã có 168.243 Chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức ở tất cả 4 cấp công đoàn, thu hút hơn 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Tại Chương trình có hơn 24,1 triệu lượt đoàn viên, người lao động khó khăn được tặng quà, tổng số tiền hơn 17.210 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.