Mùa mía ngọt ở Phú Yên

Phú Yên đang vào chính vụ thu hoạch mía đường niên vụ 2022-2023. Vụ này toàn tỉnh có hơn 22.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An...
Nông dân xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa thu hoạch vụ mía 2022-2023.
Nông dân xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa thu hoạch vụ mía 2022-2023.

Năm nay, các nhà máy đường trong tỉnh tiếp tục hợp đồng đầu tư, bao tiêu nguyên liệu, tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân; giá mía năm nay đạt kỷ lục 1,2-1,3 triệu đồng/tấn mía cây 10 chữ đường, người trồng mía có lãi.

Những ngày này, trên các tuyến quốc lộ phía tây của tỉnh Phú Yên như quốc lộ 25 đi Gia Lai, quốc lộ 29 đi Đắk Lắk, quốc lộ 19C nối ba tỉnh Bình Định-Phú Yên-Đắk Lắk cũng như các tuyến tỉnh lộ, các tuyến đường liên huyện... tấp nập xe tải chở đầy ắp mía cây đổ về các nhà máy đường.

Chúng tôi về Ea Ly, xã cuối cùng của tỉnh Phú Yên nằm trên trục quốc lộ 29, tiếp giáp với tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, được chứng kiến niềm vui của người trồng mía. Từ một xã đặc biệt khó khăn, đến nay Ea Ly trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Sông Hinh.

Ông Bùi Văn Dự, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Ly cho biết, nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp nên kinh tế địa phương phát triển nhanh chóng. Trong đó, mía được xem là cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giúp kinh tế địa phương phát triển ổn định.

Nhiều hộ gia đình nhờ trồng mía đã vươn lên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm rõ rệt. Cụ thể, niên vụ mía 2022-2023, xã Ea Ly có 1.800ha mía, cao nhất toàn huyện (toàn huyện có 5.024ha); một số hộ có diện tích mía nhiều như bà Trần Thị Yến 100ha, ông Nguyễn Văn Thương ở buôn Zô 200ha, ông Lăng Văn Kỳ ở thôn Tân Yên 80ha...

Năm nay giá mía cao (từ 1,2-1,3 triệu đồng/tấn), nhờ đó người trồng mía có lãi 25-30 triệu đồng/ha. Như ông Bùi Việt Đính, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh trồng hơn 30ha; năng suất mía đạt khoảng 70 tấn/ha đối với mía tơ và mía lưu gốc đạt 80-90 tấn/ha. Với giá 1,3 triệu đồng/tấn mía 10 chữ đường, mỗi héc-ta mía, ông Đính lãi hơn 30 triệu đồng. Ước tính niên vụ này, gia đình ông lãi từ mía khoảng một tỷ đồng.

Còn ông Đoàn Đắc Miên ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, người từng đạt danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi cấp quốc gia, phấn khởi cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, cộng với hệ thống tưới nhỏ giọt do ông đầu tư phát huy hiệu quả đã cho năng suất mía đạt bình quân 90-100 tấn/ha.

Năm nay, chắc chắn gia đình tôi có lãi 50 triệu đồng/ha. Năm 2023, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam tiếp tục ký hợp đồng thu mua với giá cao nhất từ trước tới nay nên người trồng mía chúng tôi rất phấn khởi.

Ông Đoàn Đắc Miên

Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa Nay Y Blung cho biết, Sơn Hòa là địa phương có diện tích mía lớn nhất tỉnh Phú Yên với hơn 13.000ha. Đảng bộ huyện xác định mía là cây trồng chủ lực, là cây xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nhiều năm qua, địa phương đã phối hợp với Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (có nhà máy đặt tại trung tâm huyện) vận động người dân mở rộng diện tích trồng mía, đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Huyện khuyến khích và có những chính sách đầu tư cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học vào canh tác, như trồng mía có tưới, đưa máy móc vào khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, đã đem lại lợi nhuận cao hơn trên một đơn vị diện tích.

Theo quy hoạch, toàn tỉnh phát triển ổn định hơn 23.000 ha mía mỗi vụ, tập trung chủ yếu tại các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa. Phú Yên có ba nhà máy đường với tổng công suất 14.000 tấn/ngày của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (100% vốn Ấn Độ) và Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa. Với công suất này bảo đảm tiêu thụ hết nguyên liệu cho nông dân. Riêng Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam có hai nhà máy đặt tại hai huyện trọng điểm mía là Sơn Hòa và Đồng Xuân với tổng công suất 11.000 tấn mía cây/ngày.

Để bảo đảm lợi ích hài hòa với người trồng mía, nhiều năm qua Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng xây dựng hạ tầng cho vùng nguyên liệu. Công ty có nhiều chính sách liên kết với nông dân đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu mía gần 20.000ha.

Bắt đầu từ vụ mía 2021, công ty đã đưa máy về hỗ trợ thu hoạch mía, giúp nông dân tiết kiệm được 60.000 đồng/tấn so với thu hoạch thủ công. Vụ mía năm nay, công ty còn đầu tư xây dựng, tu sửa các tuyến đường giao thông nội đồng để thuận lợi trong khâu áp dụng cơ giới hóa. Ngoài ra, công ty đầu tư giống mía mới, phân bón; hỗ trợ giàn trồng mía, máy thu hoạch để phục vụ phát triển vùng nguyên liệu.

Theo ông Subbaiah, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, niên vụ 2022-2023, công ty hỗ trợ không hoàn lại cho nông dân 50 tỷ đồng để trồng, chăm sóc mía. Công ty cố gắng thu mua mía giá cao giúp nông dân có thêm thu nhập, để nông dân thấy được hiệu quả và gắn bó với cây mía. Công ty còn có chính sách ưu đãi để hỗ trợ nông dân trồng mía và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tấn Hổ cho biết, Phú Yên xác định cây mía là cây trồng chủ lực tại các huyện miền núi. Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, các địa phương rà soát lại toàn bộ diện tích trồng mía để quản lý ổn định vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến, bảo đảm lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp. Ngành nông nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm các giống mía mới có năng suất, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương để áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.