Mưa lớn và ngập úng tại Ấn Độ khiến nhiều người thiệt mạng

Ngày 10/7, giới chức Ấn Độ và truyền thông địa phương cho biết, mưa lớn xuất hiện tại miền bắc nước này đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, đồng thời gây ra tình trạng sạt lở và ngập úng.
Người dân cùng phương tiện giao thông vượt qua tuyến đường bị ngập tại New Delhi, ngày 8/7/2023. (Ảnh: Reuters)
Người dân cùng phương tiện giao thông vượt qua tuyến đường bị ngập tại New Delhi, ngày 8/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Các trường học tại New Delhi đã đóng cửa sau khi mưa lớn xuất hiện tại thủ đô cuối tuần vừa qua.

Các nhà chức trách cũng cho biết, New Delhi vừa ghi nhận lượng mưa 153mm/ngày, mức cao nhất trong tháng 7 của 40 năm qua.

Trong khi đó, giới chức bang Himachal Pradesh và Uttarakhand khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết.

"Xin hãy ở trong nhà vì theo dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trong 24 giờ tới", Thủ hiến bang Himachal Pradesh, ông Sukhvinder Singh Sukhu kêu gọi trên mạng xã hội tối 9/7.

Người dân vượt qua sông Beas với sự hỗ trợ của Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) Ấn Độ. (Ảnh: NDRF)

Người dân vượt qua sông Beas với sự hỗ trợ của Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) Ấn Độ. (Ảnh: NDRF)

Báo Times of India đưa tin, ít nhất 22 người đã thiệt mạng do ngập úng và sạt lở tại các bang miền bắc Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu-Kashmir và Punjab.

Tại bang Himachal Pradesh, lũ quét đã làm sập 1 cây cầu và cuốn trôi một vài ngôi nhà. Các nhà chức trách đã sử dụng trực thăng để giải cứu những người bị mắc kẹt trên đường và trên cầu do mưa.

Nhiều tuyến đường tại các bang Punjab, Delhi và Uttarakhand đã bị ngập. Truyền thông địa phương đưa tin, tại một số khu vực, nhân viên cứu nạn đã sử dụng xuồng cao-su để cứu những người bị mắc kẹt trong nhà.

Tuyến đường tại New Delhi bị ngập sau cơn mưa xối xả ngày 8/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Tuyến đường tại New Delhi bị ngập sau cơn mưa xối xả ngày 8/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ, Delhi, Punjab và Himachal Pradesh đã ghi nhận lượng mưa tăng lần lượt 112%, 100% và 70% so với lượng mưa trung bình trong mùa mưa bắt đầu từ ngày 1/6 vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.