Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

NDĐT - Sáng 16-10, tại khu vực nam Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, làm nhiều khu vực trên địa bàn bị chia cắt, ngập cục bộ. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn hai tỉnh đã cho học sinh nghỉ học.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập, chia cắt.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập, chia cắt.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, lượng mưa các trạm đo mưa tự động trong buổi sáng tại Vinh: 156mm, Hưng Nguyên: 111mm, Chợ Tràng: 97mm, Yên Thượng: 57mm, Đức Long: 40,8mm.

Mưa lớn khiến các tuyến đường ở thành phố Vinh như Đại lộ Lê-nin, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong... ngập nặng, nhiều tuyến đường nước ngập hơn 0,5m. Mưa lớn xảy ra vào đầu giờ đi làm nên việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, vào sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo một số trường ở thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc thông báo cho học sinh nghỉ học.

Mưa lớn kéo dài cũng đã làm một số xã thuộc vùng hạ huyện Thanh Chương bị ngập úng, chia cắt cục bộ. Trong khi đó, Quốc lộ 15A, đoạn qua huyện Nam Đàn cũng bị ngập, sạt lở.

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số khu vực ở Thạch Hà, Can Lộc, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ… đã xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ. Để bảo đảm an toàn cho học sinh trong điều kiện mưa lũ, ngay trong sáng 16-10, gần 10 nghìn học sinh ở 33 trường tại hai huyện Hương Sơn và Hương Khê đã được nghỉ học.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, trong những ngày qua, khu vực hồ Kẻ Gỗ có lượng mưa trung bình nên công trình đại thủy nông này vẫn đang trong quá trình “đón” nước. Theo ước tính của đơn vị quản lý, khai thác hồ Kẻ Gỗ, phải có tổng lượng từ 300mm nữa, hồ Kẻ Gỗ mới đến ngưỡng để xem xét xả tràn. Trong khi hiện nay, xu thế mưa đã dịch chuyển vào phía nam nên điều này sẽ khó xảy ra. Liên quan việc xả tràn hồ Bộc Nguyên, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, từ 15 giờ, ngày 15-10, đơn vị đã tiến hành xả ở mức thấp từ 10-50m3/s. Theo đó, mực nước đã tụt 20cm (từ cao trình 20,55m xuống 20,35m).

Trước tình hình mưa lũ đang kéo dài, diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền việc ứng phó đến với người dân, phân công lực lượng túc trực ở các điểm bị ngập cảnh báo, hướng dẫn người tham gia giao thông, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn…

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Tin nổi bật ngày 28/1:Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tin nổi bật ngày 28/1:Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/1/2026.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.