Một số bệnh viện tuyến Trung ương tăng điểm chất lượng

NDĐT - Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra Chất lượng Bộ Y tế, mức điểm chất lượng Bệnh viện Phổi Trung ương năm nay đạt 4,13/5 điểm, cao hơn 0,7 so với năm 2018. Trong khi đó, Phụ sản Trung ương đã đạt 3,82 điểm, cao hơn năm 2018 là 0,2 điểm.

Đoàn kiểm tra đánh giá tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Đoàn kiểm tra đánh giá tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngày 3-1, Đoàn Kiểm tra Đánh giá Chất lượng Bệnh viện Bộ Y tế do đã có buổi kiểm tra cuối năm tại Bệnh viện Phổi Trung ương theo Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28-8-2019 về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019.

Đoàn Kiểm tra đã chia thành các tổ kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam của Bộ Y tế. Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (gồm 83 tiêu chí) đạt điểm trung bình mỗi tiêu chí là 4,13/5.

Thay mặt đoàn kiểm tra, TS Đỗ Văn Thái – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả bệnh viện đạt được trong thời gian qua, thể hiện ở những nỗ lực để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh, nâng cao chất lượng nguồn lực, chuyên môn, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại và đặc biệt là cải tiến chất lượng ở từng đơn vị trong bệnh viện.

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Mức điểm chất lượng mà bệnh viện được đánh giá trong năm 2019 cao hơn năm trước và nằm trong số ít các bệnh viện được đánh giá tăng điểm năm nay. Số điểm này cũng khá sát so với số điểm bệnh viện tự đánh giá trước đó.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, điểm kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 đã đạt 3,82 điểm, cao hơn năm 2018 là 0,20 điểm (năm 2018 đạt 3,62 điểm). Đây là một kết quả đáng mừng, cho thấy sự nỗ lực không ngừng của lãnh đạo bệnh viện, tập thể nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong việc cải tiến chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trưởng đoàn kiểm tra - PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh cho biết đây là năm thứ 7, Bộ Y tế thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện càng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn, để tiến tới gắn với giá chi trả dịch vụ y tế. Đoàn kiểm tra đã đến từng khoa, phòng, trung tâm, đơn vị để tiến hành tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng thực trạng khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Phó Trưởng đoàn kiểm tra GS, TS Lê Trung Hải - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh: "Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có nhiều cải tiến đổi mới hướng đến người bệnh, bệnh viện đẹp, cơ sở hạ tầng chất lượng tốt, có sự phát triển và cầu thị”. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những điểm hạn chế, cần sửa đổi giúp bệnh viện có những phương hướng can thiệp rõ ràng hơn trong năm mới 2020.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.