Mối quan hệ tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp

Ngày 10/1, báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng trang nhất bài xã luận khẳng định, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Lào và Việt Nam thời gian qua không ngừng được củng cố và vun đắp, ngày càng nâng cao về chất lượng và mang lại nhiều hiệu quả.
Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 10/1 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp. (Ảnh: Hải Tiến)
Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 10/1 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp. (Ảnh: Hải Tiến)

Bài xã luận nêu rõ, năm 2022 vừa qua, trong không khí hân hoan và hạnh phúc của nhân dân hai nước đối với sự phát triển lớn mạnh cũng như những thành quả to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam từ xưa đến nay, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động để kỷ niệm hai mốc lịch sử, đó là 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022) và 60 năm thành lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022).

Dẫn chứng thời gian đã chứng minh mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước luôn được củng cố và vun đắp, ngày càng nâng cao về chất lượng và mang lại nhiều hiệu quả, bài báo khẳng định đây là nét đặc sắc trong quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, là nhân tố quan trọng góp phần đem lại sự thành công trong sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Theo bài báo, trong suốt quá trình phối hợp chiến đấu chống kẻ thù chung, bộ đội Việt Nam đã đoàn kết cùng bộ đội và nhân dân Lào chiến đấu trên tinh thần đồng chí anh em, đổ mồ hôi nước mắt, xương máu và hy sinh cả tính mạng vì thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng và thống nhất Tổ quốc của hai nước.

Sau Đại thắng năm 1975, Lào và Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập, thống nhất và tự chủ trong việc xây dựng và phát triển theo những mục tiêu đã đề ra. Trong điều kiện và môi trường mới, quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam càng được phát huy bằng những hình thức và nguyên tắc mới trên cơ sở quan hệ giữa hai nước độc lập, có chủ quyền đầy đủ.

Bài báo nhận định, Lễ ký “Hiệp ước hữu nghị và hợp tác” diễn ra ngày 18/7/1977 tại Vientiane là sự kiện nổi bật và có ý nghĩa quan trọng nhất trong 45 năm qua. Sự kiện là cơ sở pháp lý để tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vốn đã là truyền thống tốt đẹp, đồng thời là cơ sở tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua đã đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả trên mọi mặt, bài báo cho rằng điều này thể hiện qua các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo và đoàn đại biểu các cấp của hai nước đã tạo điều kiện để hai bên có sự hợp tác thực chất, chi tiết, cùng nhau trao đổi tình hình và bài học kinh nghiệm; các địa phương của hai nước có chung đường biên giới trong suốt thời gian qua thường xuyên thăm viếng lẫn nhau.

Bài báo kết luận, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu xây dựng, được vun đắp bằng mồ hôi và xương máu của các đồng chí lãnh đạo, các nhà cách mạng tiền bối từ thế hệ này qua thế hệ khác sẽ được bảo vệ giữ gìn như một di sản quý báu cho các thế hệ mai sau, góp phần tích cực vào sứ mệnh giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và quốc tế.

Bài báo khẳng định, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam anh em mãi mãi vững bền.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.