Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Oudomxay

Ngày 19/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Oudomxay (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào).
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đồng chí Bounkhong Lachiemphone, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Oudomxay chủ trì hội đàm.

Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Oudomxay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp, làm việc với Đoàn; tin tưởng với bề dày truyền thống hữu nghị và hợp tác, chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Oudomxay sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh; góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam và đất nước Lào trong thời gian tới ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Oudomxay. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Oudomxay. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát biểu đáp từ, đồng chí Bounkhong Lachiemphone nhấn mạnh: Quan hệ giữa 2 tỉnh Ninh Bình và Oudomxay là quan hệ kết nghĩa có truyền thống từ lâu, trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí bày tỏ mong muốn truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh tiếp tục được củng cố, thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Bounkhong Lachiemphone, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Oudomxay phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Bounkhong Lachiemphone, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Oudomxay phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Trong khuôn khổ buổi hội đàm, các đại biểu đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; kết quả hợp tác thời gian qua, phương hướng thúc đẩy hợp tác một số lĩnh vực thời gian tới.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh được ký kết ngày 9/10/2011, thời gian qua, 2 tỉnh Ninh Bình và Oudomxay đã tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tạo nền tảng cho việc củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị hợp tác bền chặt, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch; đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục.

Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự hội đàm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự hội đàm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đại biểu tỉnh Oudomxay dự hội đàm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đại biểu tỉnh Oudomxay dự hội đàm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Tính từ năm 2011 đến tháng 3/2024, Ninh Bình đã cấp từ nguồn ngân sách của tỉnh để đào tạo 120 du học sinh Lào, trong đó 80 sinh viên đã tốt nghiệp, trở về tỉnh Oudomxay làm việc; hiện còn 40 sinh viên Lào hiện đang theo học tại Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình); Ninh Bình cũng có 16 học sinh theo học tại Lào.

Phát biểu kết luận hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn khẳng định: Tỉnh Ninh Bình luôn đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Oudomxay trong những năm qua; mong muốn 2 địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần củng cố hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay đã trao tặng Huy chương Hữu nghị cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và Trường Đại học Hoa Lư; Huân chương Tự do hạng II, hạng III cho 10 đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay trao Huân chương Tự do của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các cá nhân tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay trao Huân chương Tự do của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các cá nhân tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.