Vun đắp hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Ngày 27/12, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao 3 tỉnh: Quảng Trị của nước Việt Nam và Savannakhet, Salavan của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Đây là sự kiện chính trị, ngoại giao trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/71977-18/7/2022).
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 3 tỉnh: Quảng Trị, Savannakhet, Salavan.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 3 tỉnh: Quảng Trị, Savannakhet, Salavan.

Phát biểu chào mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng khẳng định, hội đàm lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện văn bản thỏa thuận cấp cao giai đoạn 2020-2022 và ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa 3 tỉnh. Hơn 2 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng các tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận giai đoạn 2020-2022, góp phần tích cực vào thành quả phát triển chung của mỗi tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành tựu đạt được của tỉnh trong xây dựng và phát triển đều mang dấu ấn đậm nét của sự sẻ chia, hợp tác, giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Savannakhet và Salavan.

Đánh giá kết quả thực hiện văn bản thỏa thuận hợp tác giữa 3 tỉnh giai đoạn 2020-2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định, nổi bật nhất là 5 kết quả trọng tâm mà 3 tỉnh đã đạt được trong những năm vừa qua. Trong đó, hoạt động giao lưu, hợp tác, thông tin tuyên truyền hữu nghị đặc biệt và hợp tác phát triển toàn diện đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh tiếp tục duy trì, quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả.

“Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa 2 nước Việt Nam-Lào, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương chủ động, tích cực tổ chức thành công nhiều sự kiện, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác của 2 nước và 3 tỉnh lên tầm cao mới. Đáng chú ý là quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu như mong muốn của lãnh đạo và nhân dân 3 tỉnh. Đó là các thỏa thuận, hợp tác đã hướng tập trung vào phát triển kinh tế-xã hội nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương của mỗi tỉnh”, đồng chí Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Trong đó, đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tỉnh Savannakhet nghiên cứu xây dựng Đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo-Densavan trên Hành lang kinh tế đông tây (EWEC); phối hợp các cơ quan của tỉnh Salavan nghiên cứu xây dựng Đề án “Hợp tác triển khai hành lang kinh tế Quảng Trị-Salavan-Ubon Ratchathani” nhằm thúc đẩy hợp tác hình thành thêm hành lang song song Para-EWEC.

Đặc biệt, các hoạt động hợp tác thường niên quan trọng tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, không ngừng góp phần ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước với nhiều hoạt động cụ thể.

Tại hội đàm, đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa 3 tỉnh Quảng Trị-Savannakhet-Salavan.

Tại hội đàm, đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa 3 tỉnh Quảng Trị-Savannakhet-Salavan.

Với những kết quả đã đạt được, tại hội đàm lần này, các đại biểu đã tiếp tục trao đổi, thảo luận về tăng cường quan hệ hợp tác giữa 3 tỉnh nhằm vun đắp hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trên cơ sở đó, hội đàm đi đến thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 với nhiều nội dung trọng tâm, thực chất và toàn diện hơn. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa 3 tỉnh phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên.

3 tỉnh phấn đấu lập nhiều thành tích hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam Việt Nam, thống nhất đất nước Việt Nam và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng đất nước Lào, thành lập nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào vào năm 2025.

Nhân dịp này, từ sự giới thiệu của tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra lễ ký kết “Hợp đồng hợp tác lập báo cáo nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội” giữa Ủy ban chính quyền 2 tỉnh Savannakhet, Salavan và Công ty cổ phần tập đoàn Sakae Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.