Mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tới Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng lịch sử; đồng thời sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba với những kết quả thiết thực và bền vững hơn.

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. (Ảnh: TTXVN)

Đó là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân tới Việt Nam từ ngày 31/8 đến 2/9/2025 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Thể hiện sự coi trọng và tình cảm chân thành mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam

Theo Đại sứ Lê Quang Long, chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tới Việt Nam lần này mang một ý nghĩa đặc biệt và sâu sắc, vượt xa khuôn khổ một hoạt động ngoại giao thông thường. Sự kiện này không chỉ tiếp nối truyền thống tốt đẹp, mà còn là sự hội tụ của những dấu mốc lịch sử vĩ đại, phản ánh chiều sâu và tầm vóc của mối quan hệ đồng chí, anh em thủy chung, son sắt do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro dày công gây dựng.

“Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) – những dấu mốc lịch sử chói lọi trong quá trình đấu tranh, giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó, năm 2025 cũng là “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960–2/12/2025). Sự cộng hưởng của các dấu mốc này đã làm cho chuyến thăm trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, thể hiện sự coi trọng và tình cảm chân thành mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam”, Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh.

Đại sứ Lê Quang Long chia sẻ, trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thủ đô La Habana vào ngày 25/8. Đây là minh chứng rõ nét thể hiện quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là một chương trong lịch sử mà là một dòng chảy liên tục của tình đồng chí, vượt qua mọi rào cản về địa lý và thời gian.

daisulong1.jpg
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Đại sứ Lê Quang Long tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tổ chức ngày 25/8 tại thủ đô La Habana. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Theo Đại sứ Lê Quang Long, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tiếp nối một loạt các tiếp xúc cấp cao gần đây, bao gồm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024.

Chuyến thăm này đã được cả hai bên đánh giá là “mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước với những kết quả thiết thực và bền vững hơn”. Gần đây nhất, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil vào tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Chuyến thăm lần này của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez thể hiện sự ưu tiên cao nhất của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ song phương, sẽ là dấu mốc quan trọng để cụ thể hóa các cam kết, làm cho tình cảm truyền thống trở thành động lực cho sự phát triển thực chất trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm lần này mang ý nghĩa biểu tượng lịch sử đồng thời sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt hai nước với những kết quả thiết thực và bền vững hơn.

Giao lưu nhân dân – Chất xúc tác của tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Điểm lại những thành tựu hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Cuba trong 65 năm qua, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Lê Quang Long nhận định, trong gần 65 năm qua, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024 đã mở ra giai đoạn mới, từ một mối quan hệ chủ yếu dựa trên sự ủng hộ chuyển thành đối tác phát triển thực chất, cùng có lợi, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Trong đó, quan hệ hai Đảng là nền tảng chính trị; ngoại giao, quốc phòng-an ninh là trụ cột; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân là chất xúc tác.

Theo Đại sứ Lê Quang Long, bên cạnh hợp tác chính trị và kinh tế, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam-Cuba vẫn là tình cảm “nghĩa tình thủy chung” giữa hai dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ, tạo điều kiện để các địa phương và nhân dân Việt Nam tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với các địa phương và nhân dân Cuba; quan tâm bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ hai nước là lực lượng kế cận trung thành của lịch sử quan hệ đoàn kết và hữu nghị đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

Mặc dù cách xa nhau về địa lý nhưng trong những năm qua, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân hai nước diễn ra khá sôi động, đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến nay, đã có hàng chục cuộc trao đổi đoàn giữa các tỉnh, thành phố và các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội hai nước, với các chương trình trao đổi văn hóa, giáo dục và y tế.

daisulong.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long.

Đại sứ Lê Quang Long cho biết, nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025) và 85 năm ngày sinh Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã có sáng kiến và khởi xướng chuyến thăm của đoàn thiếu nhi tiêu biểu Cuba tới Đà Nẵng – quê hương Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Đoàn gồm 7 em nhỏ được chọn từ cuộc thi văn học-mỹ thuật “Cuba và Việt Nam: Một tình bạn không biên giới” với sự tham gia của 454 bài dự thi từ 58 trường thuộc 12 tỉnh/thành phố Cuba. Đây là lần đầu tiên một đoàn thiếu nhi Cuba sang thăm Việt Nam theo hình thức này. Chuyến đi không chỉ thể hiện tình hữu nghị đặc biệt mà còn góp phần gắn kết thế hệ trẻ, mở ra hình thức hợp tác mới giữa các địa phương Việt Nam và tổ chức nhân dân Cuba.

Gần đây, chương trình vận động “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động với mục tiêu 65 tỷ đồng hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm đã thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, trong đó có học sinh, sinh viên. Đây là minh chứng sống động rằng tình đoàn kết Việt Nam-Cuba không chỉ là ký ức lịch sử, mà đang được tiếp nối, nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ.

Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ giữa các thế hệ và văn hóa của hai nước; đồng thời góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Cuba.

Đại sứ Lê Quang Long nhận định, mối quan hệ Việt Nam-Cuba đang đứng trước một chương mới, nơi tình đồng chí được củng cố bằng sự hợp tác thực chất, hiệu quả.

Hai nước đang chuyển dịch từ “viện trợ-cung ứng” sang “hợp tác cùng có lợi”, trở thành đối tác phát triển bền vững, dựa trên thế mạnh của mỗi bên và khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì vậy, chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ vẻ vang mà còn là cơ hội để định hình tương lai.

“Với nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và kinh nghiệm gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam sẽ tiếp tục là một người bạn, một đối tác đáng tin cậy của Cuba. Với quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất và sự đồng lòng của nhân dân, hai bên sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại, biến các cam kết thành hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác. Mối quan hệ Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục là một biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, là nguồn cảm hứng cho các dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do, và hạnh phúc, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của một tình bạn đặc biệt, son sắt”, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.