Đưa quan hệ Việt Nam-Cuba lên tầm cao mới, toàn diện, thực chất và hiệu quả

Ngày 14/5, tại Cung Cách mạng (La Habana), đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp sang thăm và làm việc tại Cuba.
Đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)
Đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã sang thăm và làm việc tại Cuba, tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ VI giữa Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế “Fidel Castro-Hồ Chí Minh: Tầm nhìn cách mạng”.

Đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025) - một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Đây là minh chứng thể hiện sự coi trọng và tinh thần đoàn kết cách mạng của hai Đảng, hai nước, góp phần thúc đẩy chiều sâu tin cậy và tạo chuyển biến thực chất cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

Đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba hết sức coi trọng mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt, thủy chung với Việt Nam; sẽ tiếp tục đoàn kết cùng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới gần 40 năm qua, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez và các đồng chí lãnh đạo của Cuba.

Thông báo tới đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez về các hoạt động của Đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Cuba, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Đoàn đã có buổi làm việc với đồng chí Roberto Morales, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba; đồng chí Esteban Lazo, Chủ tịch Quốc hội Cuba. Đặc biệt, hai bên đã tổ chức thành công Hội thảo Lý luận lần thứ VI giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, Hội thảo khoa học quốc tế “Fidel Castro-Hồ Chí Minh: Tầm nhìn cách mạng”…

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Trân trọng những nỗ lực to lớn, thường xuyên của Đảng Cộng sản Cuba trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cuba, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những chủ trương, biện pháp Cuba đã triển khai thực hiện, trong đó có công tác tư tưởng, đấu tranh vì hòa bình, cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội và khắc phục khó khăn, thách thức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh em sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, coi thành công của Cuba là thành công của chính mình, cùng trăn trở trước những khó khăn, thách thức mà Cuba phải giải quyết.

Đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba có sự tương đồng về lịch sử, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và phát triển.

Với nền tảng quan hệ vững chắc, hai bên quyết tâm tiếp tục phát triển mạnh mẽ mối quan hệ đoàn kết truyền thống, đặc biệt hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba lên một tầm cao mới toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, vì sự nghiệp phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.