Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba

Chiều 6/4, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba Rolando González.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cuba Rolando González.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cuba Rolando González.

Tại buổi tiếp, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba đồng chí Gonzalez bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cũng như lời chào thân ái và những tình cảm sâu sắc của nhân dân Cuba đến đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba khẳng định, rất trân trọng những giá trị của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, tôn trọng và ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu, tính tự cường của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong việc vươn lên khẳng định vai trò và vị thế quốc tế ngày nay; nhận định đối với nhân dân Cuba "Việt Nam là anh hùng trong quá khứ và cả hiện tại", sẽ không bao giờ quên quan hệ hữu nghị đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba đồng chí Gonzalez đề xuất Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; đồng thời, khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối để giúp tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh với Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng, cũng như giữa Quốc hội Việt Nam với các thành viên của Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cuba Rolando González chụp ảnh chung với các đại biểu đoàn Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cuba Rolando González chụp ảnh chung với các đại biểu đoàn Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời hỏi thăm thân thiết tới các đồng chí Đại tướng Raul Castro, Bí thư thứ Nhất - Chủ tịch Miguel Diaz Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Cuba; khẳng định các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội luôn mong muốn được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba sang thăm Việt Nam; thông báo các bộ, ngành, cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực xúc tiến triển khai những thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước trong dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước; nhấn mạnh Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc củng cố và đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội, tích cực phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cuba sang thăm Việt Nam trong năm 2025 và đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Việt Nam và Cuba.

Đồng thời, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Liên minh nghị viện Mỹ Latinh hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước Mỹ Latinh góp phần mở ra triển vọng hợp tác mới, hiện thực hóa những cơ hội, khai thác những tiềm năng trong quan hệ với các nước trong khu vực Mỹ Latinh.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Ảnh minh họa: Khu vực bị ngập lụt ở Canoas, Rio Grande do Sul, Brazil, ngày 24/11/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Brazil ban bố tình trạng thảm họa thiên tai do mưa lũ

Ngày 24/2, Chính phủ Brazil đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại thành phố Juiz de Fora, bang Minas Gerais, sau khi mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.