Mở ra cánh cửa hợp tác mới giữa Việt Nam và Jordan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan (Hashemite Kingdom of Jordan) Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 13/11.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là dịp trao đổi đoàn cấp nguyên thủ lần đầu giữa hai nước. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Nhà nước Trung Đông đến Việt Nam sau chín năm. Chuyến thăm chính thức của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Vương quốc Jordan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Vương quốc Jordan là quốc gia quân chủ lập hiến tại khu vực Trung Đông, có tình hình chính trị-xã hội ổn định. Mặc dù còn gặp một số khó khăn về kinh tế, song Jordan đang nỗ lực triển khai “Tầm nhìn hiện đại hóa kinh tế”, đặt mục tiêu tăng gấp đôi GDP lên mức 82 tỷ USD vào năm 2033. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Jordan hướng đến tăng cường xuất khẩu, thu hút đầu tư, cải cách hành chính…

Về chính sách đối ngoại, Jordan có quan hệ tốt với phương Tây, các nước Arab, ủng hộ hòa ước Palestine-Israel và là quốc gia thứ hai, sau Ai Cập, ký thỏa thuận hòa bình với Israel, đồng thời đóng vai trò cầu nối và hỗ trợ nhân đạo quan trọng tại khu vực. Chính sách đối ngoại của Jordan được xây dựng dựa trên các nguyên tắc về ổn định khu vực, hợp tác quốc tế, duy trì quan hệ tốt với các quốc gia trong và ngoài khu vực. Jordan là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Liên đoàn Arab (AL), Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)…

Thiết lập quan hệ song phương ngày 9/8/1980, Việt Nam và Jordan có quan hệ hữu nghị và nhiều tiềm năng hợp tác. Về kinh tế-thương mại,kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 188 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 95%, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm điện tử, hàng tiêu dùng và nhập khẩu chủ yếu các sản phẩm dệt may, phân bón, hóa chất. Về đầu tư, tính đến hết tháng 9/2025, Jordan có năm dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1 triệu USD, đứng thứ 109 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, mang đến cơ hội thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Jordan tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Thông qua chuyến thăm, Jordan cũng mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tất cả lĩnh vực, góp phần triển khai Tầm nhìn hiện đại hóa kinh tế của Jordan trong bối cảnh nhiều nước Trung Đông đang đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam.

Việc đón tiếp trọng thị Quốc vương Jordan thăm chính thức Việt Nam là bước tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng; khẳng định chủ trương của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước Arab nói chung và Jordan nói riêng; sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị, hỗ trợ việc triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của mỗi nước và làm nền tảng cho hợp tác trong lĩnh vực kinh tế phát triển thực chất; tăng cường sự phối hợp, ủng hộ giữa Việt Nam và Jordan tại các diễn đàn đa phương, khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc; trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thành công tốt đẹp, mở ra những cánh cửa hợp tác mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Jordan.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.