Đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein có ý nghĩa rất quan trọng - đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. (Ảnh: IISD/ENB)
Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. (Ảnh: IISD/ENB)

Nhân dịp Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sang thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 12 và 13/11/2025 theo lời mời của của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa của chuyến thăm này và triển vọng hợp tác song phương Việt Nam-Jordan.

Mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein, Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cho biết, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Trung Đông đến thăm Việt Nam sau 9 năm. Chuyến thăm đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp chia sẻ, qua các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam, Quốc vương Jordan bày tỏ ấn tượng rất tích cực về đất nước và con người Việt Nam; ca ngợi Việt Nam có “sự trỗi dậy mạnh mẽ”, ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam” cùng với “người dân Việt Nam cần cù, chịu khó”. Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước, cả về chính trị, kinh tế, xã hội.

Thông tin về một số hoạt động của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, dự kiến Quốc vương Jordan sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện; hội kiến Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội; tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Jordan, dự Trao đổi bàn tròn doanh nghiệp dệt may; đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

anhdiep.jpg
Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp trình Thư ủy nhiệm lên Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein tại Cung điện Hoàng gia Jordan, ngày 3/3/2025. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp kỳ vọng, qua chuyến thăm, quan hệ hai nước sẽ tạo đột phá trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới. Về chính trị-ngoại giao, hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Về kinh tế-thương mại-đầu tư, hai bên thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt 500 triệu USD đến năm 2030, đạt 1 tỷ USD đến năm 2035.

Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Halal, trong đó có đào tạo nhân lực, sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối và công nhận lẫn nhau chứng chỉ Halal; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh"; đồng thời thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch, lĩnh vực hợp tác tiềm năng với cả hai bên.

Jordan là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp, kinh tế-thương mại-đầu tư là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh và trong thời gian tới, hai nước cần chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Trong thời gian vừa qua, hai nước phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt xấp xỉ 190 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chiếm 95%, đạt gần 181 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng nông sản và thủy sản, sản phẩm điện tử và hàng tiêu dùng. Về đầu tư, tính đến hết tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vấn đầu tư đăng ký 1 triệu USD, đứng thứ 108/153 quốc gia, lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Khẳng định, Jordan nói riêng và thị trường Trung Đông nói chung là khu vực tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam để làm ăn hiệu quả tại khu vực này, trước hết doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ văn hoá hồi giáo và tập tục kinh doanh sở tại.

diep3.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp.

Các nước Trung Đông coi trọng tôn giáo, phong tục và văn hóa hồi giáo, vì vậy doanh nghiệp cần tránh các sản phẩm, hình ảnh, cách giao tiếp nhạy cảm tôn giáo, chú trọng quan hệ cá nhân và sự tin cậy. Đồng thời, cần tăng cường hiện diện xúc tiến, quảng bá sản phẩm, tham gia các hội chợ chuyên ngành lớn tại Dubai (UAE), Riyadh (Saudi Arabia), Doha (Qatar)… như Gulfood, Arab Health, Big 5, ADIPEC để tìm đối tác….

Để tạo lợi thế cạnh tranh, nên ưu tiên đầu tư vào ngành phù hợp với nhu cầu khu vực, các lĩnh vực có tiềm năng như nông sản, thực phẩm, sản xuất Halal, thủy sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, dệt may, năng lượng tái tạo, logistics, công nghệ thông tin và lao động có tay nghề. Doanh nghiệp cần quản lý tốt rủi ro và thanh toán, tránh giao dịch qua trung gian không rõ ràng, kiểm tra kỹ uy tín đối tác trước khi triển khai hợp tác.

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, thúc đầy hợp tác trong lĩnh vực Halal, tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch, lĩnh vực hợp tác tiềm năng với cả hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.