Mở lớp dạy tiếng Việt miễn phí tại thủ đô Vientiane

Tối 11/7, tại chùa Phật tích ở thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Lễ khai giảng lớp dạy tiếng Việt miễn phí và khai trương Tủ sách tiếng Việt dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người Lào có nhu cầu học tiếng Việt.
Các học viên hào hứng tham gia lớp học tiếng Việt. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các học viên hào hứng tham gia lớp học tiếng Việt. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tham dự buổi lễ, có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo học viên tham gia lớp học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Minh Chiến, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ghi nhận và đánh giá cao việc Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và chùa Phật Tích đã phối hợp mở lớp học tiếng Việt miễn phí; bày tỏ cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết và cống hiến của các thầy cô giáo, dù bận công việc trên nhiều lĩnh vực nhưng đã tiên phong tình nguyện dạy tiếng Việt miễn phí cho cộng đồng.

Ông Phan Minh Chiến cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao để hỗ trợ sách dạy và học tiếng Việt cho lớp học lần này; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và chùa Phật Tích, các thầy cô giáo tình nguyện và các học viên trong công tác giảng dạy tiếng Việt.

Cô giáo giới thiệu Sách tiếng Việt đến các bạn học viên. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Cô giáo giới thiệu Sách tiếng Việt đến các bạn học viên. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Ông Phan Minh Chiến mong muốn thông qua việc giảng dạy tiếng Việt, các thày cô giáo sẽ giúp các học viên hiểu thêm về bản sắc văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy học tập, để sau khóa học, có thể đọc thông viết thạo và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt, đồng thời hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Theo kế hoạch, lớp dạy tiếng Việt sẽ được chia thành từng khóa học. Mỗi khóa kéo dài 3 tháng, học 3 buổi/tuần, từ 19 giờ đến 20 giờ 30. Học viên tham gia khóa học sẽ được đào tạo đầy đủ bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Ban Tổ chức lớp học sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.

Nhân dịp này, xuất phát từ nhu cầu đọc và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và chùa Phật tích tổ chức Lễ khai trương tủ sách tiếng Việt phục vụ miễn phí bà con kiều bào và các bạn Lào.

Các đại biểu cắt băng khai trương tủ sách tiếng Việt miễn phí. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Các đại biểu cắt băng khai trương tủ sách tiếng Việt miễn phí. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Với các cuốn sách, truyện bằng tiếng Việt phong phú về nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học được đóng góp từ các tổ chức, cá nhân…, tủ sách tiếng Việt là nhịp cầu hữu ích, là phương tiện để giúp bà con kiều bào và các bạn Lào trang bị thêm kiến thức, trau dồi, nâng cao trình độ tiếng Việt.

Bên cạnh đó, tủ sách còn có những cuốn sách truyện, đặc san song ngữ Việt-Lào, giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào. Ban Tổ chức lớp học cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi quyên góp bổ sung thêm các ấn phẩm sách, truyện cho Tủ sách tiếng Việt phong phú hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.