Mô hình mới, bác sĩ bệnh viện trung ương làm việc tại trạm y tế phường

Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng được đầu tư đồng bộ, hiện đại chính thức đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân ngay tại nơi mình sinh sống, mà còn làm “sống lại” các chức năng của trạm y tế.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội khảo sát các thiết bị y tế mới được đầu tư lắp đặt tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội khảo sát các thiết bị y tế mới được đầu tư lắp đặt tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng.

Ngày 14/1, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm y tế phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) công bố hợp tác toàn diện và khai trương Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng.

Phòng khám được sắp xếp khoa học với hệ thống gần 30 phòng khám, phòng xét nghiệm và khu chức năng khép kín, bảo đảm quy trình thăm khám thuận tiện, từ tiếp đón, chẩn đoán, xét nghiệm, nội soi, đến lưu trú ban ngày. Các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng được tổ chức bài bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu và chuyên sâu cho người dân.

Không gian các phòng khám được thiết kế thân thiện, thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu, an tâm cho người bệnh ngay từ khi bước vào. Quy trình tiếp đón và phục vụ được chuẩn hóa, hướng tới sự chuyên nghiệp, tận tình và lấy người bệnh làm trung tâm.

Những chuyên khoa trọng điểm được triển khai tại phòng khám bao gồm: Nội, ngoại, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, cùng các dịch vụ cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng… góp phần hỗ trợ chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

Đáng chú ý, phòng khám được trang bị nhiều thiết bị y khoa hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phục vụ công tác chẩn đoán và theo dõi bệnh lý một cách nhanh chóng, chính xác, trong đó có những thiết bị lần đầu được đưa vào sử dụng tại Việt Nam.

gen-o-pk6-6645.jpg
Lấy máu xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh cho người dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.

Với sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng tiếp tục khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của bệnh viện tuyến trung ương, mang y học hàn lâm, y đức và y thuật đến gần hơn với người dân, vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững. Phòng khám kế thừa trọn vẹn uy tín chuyên môn, truyền thống đào tạo và giá trị nhân văn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đội ngũ bác sĩ là các giảng viên, chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện trung tâm trực tiếp tham gia khám, tư vấn, hội chẩn và điều trị, mang đến cho người bệnh chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa các cơ sở.

Các cơ sở của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đều được kết nối bằng hệ thống công nghệ thông tin y tế (HIS) hiện đại, cho phép liên thông hồ sơ bệnh án, hỗ trợ hội chẩn chuyên môn nhanh chóng, hạn chế lặp lại thủ tục, đồng thời bảo đảm theo dõi liên tục và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Việc đưa Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở Tôn Thất Tùng mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Vĩnh Hưng và các khu vực lân cận.

gen-o-pk5-4586.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: Đây là mô hình lần đầu tiên một bệnh viện ở tuyến trung ương vận hành cơ sở khám chữa bệnh tại xã, phường. Cách làm này nhằm tới hai mục đích, đó là việc đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân (có đủ phương tiện và nhân lực chất lượng cao); và làm “sống lại” các chức năng trạm y tế thông qua hỗ trợ kịp thời cho trạm y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng, giáo dục truyền thông sức khỏe, nhất là quản lý các bệnh mãn tính không lây (tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi mãn tính…).

Với việc triển khai lắp đặt máy chụp cắt lớp, siêu âm công nghệ cao thì những hình ảnh kết quả hay những chỉ định cận lâm sàng có thể truyền trực tiếp về Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tham vấn các chuyên gia đầu ngành.

Từ hợp tác này, hy vọng không chỉ Bệnh viện đại học Y Hà Nội mà nhiều bệnh viện trên địa bàn Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung có thể triển khai theo mô hình mỗi bệnh viện có thể nhận ba đến bốn trạm y tế và như vậy thì hoàn toàn có thể phủ kín các cái cơ sở y tế tuyến cơ sở.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, trong Nghị quyết số 72- NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như là văn kiện trình đại hội Đảng sắp tới đều có nhấn mạnh y tế cơ sở là xương sống của hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên cần tổ chức các mô hình mới, khác trước đây. Nhưng mỗi địa phương sẽ có một đặc thù về địa chính trị, về điều kiện kinh tế, cho nên mỗi địa phương sẽ tìm ra cái hướng đi phù hợp, khi đó việc phát triển y tế cơ sở mới có thể bền vững và thực sự thành công. Chúng ta phải làm sao cho các trạm y tế xã, phường thực sự có hiệu quả không phải chỉ có trụ sở xây dựng mới là đủ mà cần có cả trang thiết bị thực tế bên trong và có con người.

gen-o-pk4-2298.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá: Đây là mô hình y tế hiện đại, có tính lan tỏa cao, lấy người dân làm trung tâm. Hợp tác lần này không chỉ dừng ở hỗ trợ chuyên môn mà là sự “đỡ đầu toàn diện”, từ nhân lực, trang thiết bị đến chuyển giao kỹ thuật và công nghệ. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đưa cả con người lẫn dịch vụ y tế chất lượng cao về tận địa bàn dân cư, giúp người dân phường Vĩnh Hưng tiếp cận khám chữa bệnh chuyên sâu ngay nơi mình sinh sống.

Việc hợp tác toàn diện giữa trạm y tế xã, phường với các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội hướng tới chiến lược mỗi xã, phường được ít nhất một bệnh viện hỗ trợ. Với hơn 120 bệnh viện công lập và tư nhân, Hà Nội có nhiều lợi thế để triển khai mô hình này trên diện rộng.

Ngay sau lễ khai trương, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiến hành khám bệnh, phát thuốc cho 400 người dân trên địa bàn. Kết quả khám bệnh sẽ được nhập vào hồ sơ sức khỏe điện tử do Trạm Y tế phường quản lý để theo dõi lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN

Ảnh hưởng của sốt xuất huyết Dengue với sức khỏe

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa.

Ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes-ANDV) đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến tình hình bệnh do virus Hanta trên thế giới, cập nhật các thông tin khoa học, đánh giá nguy cơ khi cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh do virus Hanta

Tối 3/7, Bộ Y tế phát đi thông tin cập nhật về dịch bệnh do virus Hanta và cho biết ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được WHO xác nhận kiểm soát hiệu quả. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng virus Andes, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Xét nghiệm giúp chẩn đoán các bất thường sức khỏe

Ăn khuya, lười vận động: Nam thanh niên 33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa

Chỉ trong một lần kiểm tra sức khỏe, nam thanh niên 33 tuổi bất ngờ phát hiện mắc đái tháo đường type II, gan nhiễm mỡ độ III, rối loạn mỡ máu nặng, gút và béo phì. Các bác sĩ cảnh báo những thói quen phổ biến ở người trẻ như ăn khuya, ít vận động có thể đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh chuyển hóabiến chứng tim mạch.