Cử tri kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường nhân lực cho trạm y tế xã

Cử tri kiến nghị các cơ quan liên quan quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn cho trạm y tế xã, nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại y tế cơ sở.

Người dân đến khám tại Trạm y tế Phú Thái, thành phố Hải Phòng. (Ảnh TTXVN)
Người dân đến khám tại Trạm y tế Phú Thái, thành phố Hải Phòng. (Ảnh TTXVN)

Ngày 10/12, Bộ Y tế đã có ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV phản ánh về việc hiện nay nhiều trạm y tế xã còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ cán bộ y tế cơ sở còn mỏng…

Nhiều trạm y tế xã xuống cấp, chưa được đầu tư nâng cấp sau khi sắp xếp lại

Bộ Y tế cho biết đã nhận được Công văn số 10822/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong đó cử tri tỉnh Quảng Ngãi phản ánh: “Việc tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là việc sắp xếp, kiện toàn trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo tinh thần tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế và quy mô hoạt động của y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trạm y tế xã còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Nhiều trạm y tế xuống cấp, chưa được đầu tư nâng cấp sau khi sắp xếp lại; trang thiết bị y tế còn thiếu, lạc hậu; đội ngũ cán bộ y tế cơ sở còn mỏng, chưa được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Từ những nhận định này, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn cho trạm y tế cấp xã, nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại y tế cơ sở.

Bộ Y tế đang triển khai Chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn”

Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung này, ngày 10/12, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, về công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại trạm y tế xã, hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai Chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhằm hỗ trợ một số trạm y tế xã thuộc các tỉnh dự án nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị y tế thiết yếu và đồng bộ.

Cùng với đó, Bộ Y tế đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế dự phòng và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

“Dự kiến có 34 tỉnh, thành phố trên cả nước được thụ hưởng, qua đó góp phần giải quyết tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ cho trạm y tế xã”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay.

Liên quan đến trách nhiệm đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế xã, người đứng đầu ngành y tế cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành, trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc quyết định đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, được thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.