Mô hình luật sư công trên thế giới và định hướng cho Việt Nam

Ngày 29/11, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Mô hình luật sư công trên thế giới và định hướng cho Việt Nam". Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 200 luật sư đến từ nhiều nước trên thế giới và Việt Nam.

Các đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự hội thảo.
Các đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Cục Bổ trợ pháp lý (Bộ Tư pháp), các sở, ngành tỉnh Đồng Nai.

Đây là lần đầu tiên Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo quốc tế với sự tham dự của nhiều giáo sư, tiến sĩ luật từ các nước, cùng các luật sư, chuyên gia trong nước, mục đích góp phần làm rõ hơn các mô hình luật sư công trên thế giới và định hướng cho Việt Nam.

Tại Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị nêu rõ: “Nghiên cứu hình thành chế định luật sư công và cơ chế có điều kiện cho phép viên chức được hành nghề luật sư; bảo đảm việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế”.

ndo_br_5-resize-2277.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công để trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. Do vậy, việc tiếp tục tìm hiểu các mô hình luật sư công trên thế giới để vận dụng vào thực hiện tại Việt Nam là rất có ý nghĩa và cần thiết.

Theo dự kiến, chế định luật sư công sẽ được tổ chức thí điểm tại 8 bộ và 10 địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Luật sư Lê Quang Y, Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức hội thảo cho rằng, việc hình thành luật sư công là rất cần thiết để hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

ndo_br_2-resize-3903.jpg
Luật sư Lê Quang Y, Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội thảo.

Khi áp dụng luật sư công trong các cơ quan nhà nước sẽ thực hiện đào tạo, bổ nhiệm luật sư công và trả lương.

Như vậy, luật sư công sẽ tham gia vào quá trình bảo vệ pháp lý cho các cơ quan, tổ chức nhà nước. Trong trường hợp nếu thấy cần thiết, luật sư công có thể hợp tác với các luật sư tư để giải quyết các vấn đề, vụ việc.

“Thông qua hội thảo, với các mô hình trên thế giới có đội ngũ luật sư công, chúng ta có thể tìm hiểu, chắt lọc những tinh hoa để có thể vận dụng vào mô hình luật sư công ở Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai - một trong 10 địa phương trong cả nước dự kiến được chọn làm thí điểm”, luật sư Lê Quang Y nói.

Theo bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, việc xây dựng đội ngũ luật sư công chuyên trách không chỉ giải quyết các vấn đề nội tại mà còn là cam kết của Việt Nam đối với pháp quyền quốc tế và môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

ndo_br_3-resize-3496.jpg
Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa phát biểu trao đổi ý kiến tại hội thảo.

Trong bối cảnh các tranh chấp thương mại và đầu tư quốc tế ngày càng gia tăng, sự hiện diện của luật sư công sẽ bảo đảm rằng Chính phủ có đại diện pháp lý nội bộ chuyên nghiệp, có khả năng phòng ngừa rủi ro ngay từ giai đoạn đàm phán hợp đồng và tranh tụng hiệu quả tại các cơ quan tài phán quốc tế, đồng thời sẽ tạo nên một cơ chế kiểm soát nội bộ hiệu quả ngay trong bộ máy công quyền, nâng cao chất lượng và tính hợp pháp của các quyết định hành chính.

Đây là đòn bẩy then chốt để nâng cao năng lực pháp lý quốc gia, giảm thiểu rủi ro từ các vụ kiện quốc tế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, qua đó củng cố lòng tin vào hệ thống tư pháp và hành pháp.

Tại hội thảo, các đại biểu, luật sư trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận 2 phiên, gồm: Các mô hình và cấu trúc thể chế luật sư công; bối cảnh lịch sử, thách thức và định hướng luật sư công.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.