Mô hình du lịch trải nghiệm gắn với giáo dục

Trong những năm gần đây, xu hướng cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, được học tập thông qua những trò chơi ngày càng phát triển. Nhiều cơ sở du lịch, địa thắng, di tích cũng phối hợp với các nhà trường xây dựng những chương trình giáo dục cân đối, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Qua đó, học sinh vừa được trải nghiệm cảm giác vui chơi du lịch, vừa học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng thực hành trong cuộc sống.
Học sinh tham gia các hoạt động tại Khu du lịch sinh thái Quảng Ninh Gate, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh Hà Thu)
Học sinh tham gia các hoạt động tại Khu du lịch sinh thái Quảng Ninh Gate, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh Hà Thu)

Vừa trở về từ một tua du lịch học đường tại Trang trại Đồng quê Ba Vì, em Trần Thanh Ngọc, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Vân Phúc (Phúc Thọ , Hà Nội) cho biết: “Được tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp như xay lúa, giã gạo, tát nước, úp nơm bắt cá và nướng cá bằng rơm, em cảm thấy rất thú vị. Không những vậy, em hiểu rõ hơn nỗi vất vả của các bác nông dân khi làm ra hạt gạo cũng như công sức của mẹ khi hằng ngày nấu cơm và chăm sóc em”.

Em Hoàng Minh, học sinh tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa nói: “Năm nào nhà trường cũng tổ chức cho chúng em đi tham quan. Chúng em rất háo hức chờ đợi các chuyến đi này bởi vừa được vui chơi giải trí, vừa được học thêm kiến thức bổ ích...”. Với học sinh phổ thông, các trường thường lựa chọn mô hình trang trại giáo dục như Era House (quận Long Biên), Vạn An (huyện Thanh Trì), Cánh buồm Xanh (huyện Gia Lâm), Dê Trắng và Đồng Quê (huyện Ba Vì)...

Cũng là hình thức du lịch-trải nghiệm học tập, tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình), mô hình này được nhiều người quan tâm. Bởi khi kết hợp du lịch với giáo dục, tức là kết hợp cả trải nghiệm-học tập-thư giãn thì chuyến đi không chỉ mang tính giải trí thuần túy, mà còn trở thành dịp học hỏi và trải nghiệm; mang lại kiến thức, niềm vui, giúp các em học sinh hoàn thiện kỹ năng, thích ứng với cuộc sống, tự tin thể hiện bản thân.

Ngày 2/2/2023, tại Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia động Hoa Lư, xã Gia Hưng, UBND huyện Gia Viễn tổ chức Chương trình giới thiệu tua du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa địa phương với chủ đề “Tìm về cội nguồn”. Đây là sản phẩm du lịch mới ở Gia Viễn được xây dựng trên cơ sở tôn vinh, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng.

Tour trải nghiệm “Tìm về cội nguồn” có hai tuyến chính: Tuyến thứ nhất, du khách được đi theo hành trình “Dấu chân vua Đinh Tiên Hoàng” gồm: Tham quan trải nghiệm tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn; thăm lăng Phát Tích, chùa Kỳ Lân. Sau đó, du khách thăm động Hoa Lư với Lễ hội Thung Lau hướng tới kỷ niệm 1.055 năm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. Tuyến thứ hai, du khách được trải nghiệm tại ngôi đền cổ kính thờ Đức Thánh Nguyễn thuộc địa phận xã Gia Tiến và xã Gia Thắng; tham quan làng nghề Sinh Dược ở xã Gia Sinh là nơi Đức Thánh Nguyễn tìm thuốc chữa bệnh cho vua nhà Lý.

Hiện nay, làng Sinh Dược trở thành làng nghề dược liệu có nhiều loại cây thuốc quý hiếm, là nơi sản xuất nhiều sản phẩm dược liệu phục vụ khách du lịch, dân sinh, một số sản phẩm được công nhận OCOP.

Với hai tuyến tua du lịch như trên, khi tham gia trải nghiệm, các em học sinh được tiếp cận và tích lũy kiến thức lịch sử, văn hóa, để các em hiểu rõ và tự hào về lịch sử, con người Gia Viễn. Việc tổ chức các tour du lịch trải nghiệm thực tế cũng là một hình thức giáo dục hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa phương.

Hoạt động “học mà chơi - chơi mà học” qua những trải nghiệm lành mạnh, bổ ích như du lịch về nguồn sẽ giúp các em học sinh dung nạp kiến thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kỹ năng sống một cách chủ động, tự nhiên, thoải mái nhất. Giáo dục truyền thống và định hướng lý tưởng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử là để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (Công ty Du lịch Việt), thời gian qua, nhiều trường học đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tua du lịch cho học sinh. Một số trường còn đưa du lịch học đường thành hoạt động ngoại khóa định kỳ trong chương trình đào tạo. Ðịa điểm lựa chọn thường là những điểm đến gần với lịch trình từ một đến hai ngày, chủ yếu tham quan các di tích, công viên, bảo tàng, trang trại giáo dục, làng nghề truyền thống… nhằm giúp học sinh tiếp cận và tích lũy kiến thức lịch sử, văn hóa…

Nhiều trường học đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tua du lịch cho học sinh. Một số trường còn đưa du lịch học đường thành hoạt động ngoại khóa định kỳ trong chương trình đào tạo. Ðịa điểm lựa chọn thường là những điểm đến gần với lịch trình từ một đến hai ngày, chủ yếu tham quan các di tích, công viên, bảo tàng, trang trại giáo dục, làng nghề truyền thống… nhằm giúp học sinh tiếp cận và tích lũy kiến thức lịch sử, văn hóa…

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (Công ty Du lịch Việt)

Có thể nói, du lịch học tập đang là hướng đi đầy mới mẻ, giúp người học không nhàm chán, tạo nên sự sinh động bằng tham quan thực tế, rèn luyện kỹ năng thực hành. Tuy vậy, trên thực tế hiện nay, việc tổ chức tua học đường vẫn chưa thu hút được đông đảo học sinh và đạt hiệu quả như mong muốn. Ngoài một số khu du lịch học tập được xây dựng tập trung cho vui chơi và hướng nghiệp như Kid City, Viet Topia, Trang trại Era House, Trang trại Đồng quê Ba Vì…, các điểm đến khác vẫn chưa được đầu tư phục vụ cho nhu cầu học tập đặc thù…

Tâm lý lo sợ nguy hiểm khi cho các em đi học tập bên ngoài lớp học của phụ huynh và chính nhà trường, khiến cho nhu cầu hiện nay của các trường chỉ dừng lại ở việc một năm cho học sinh đi ngoại khóa từ một đến hai lần và chuyến đi mang tính chất vui chơi, giải trí là chủ yếu.

Để mô hình du lịch-trải nghiệm học tập phát triển bài bản với những sản phẩm du lịch giáo dục chuyên nghiệp, cần có sự phối hợp giữa các ngành giáo dục và du lịch trong việc kết hợp tổ chức các tua du lịch trải nghiệm gắn với học tập. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần thay đổi nhận thức, coi du lịch học tập là một cách đầu tư cho giáo dục một cách hiệu quả, từ đó góp phần giáo dục truyền thống và định hướng lý tưởng cho học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Sự phát triển của thương mại điện tử từng khiến nhiều người tin rằng mua hàng trực tuyến luôn rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít mặt hàng trên sàn lại có giá cao hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ, dù vẫn được gắn mác "ưu đãi", "giảm giá". Thực tế này đang dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 115/TB-CAX (PCTP) ngày 19/5/2026 của Công an xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, nội dung chính như sau: Công an xã Tu Vũ nhận được công văn của Báo Nhân Dân có nội dung chuyển đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Sáu, trú tại Khu 8 (Hoàng Xá), xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. (Ảnh có sử dụng AI)

Chia sẻ bài báo thế nào để không vi phạm?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó điểm d khoản 1 Điều 95 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm.