Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ

Phát huy lợi thế về điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh sản xuất và chế biến nông sản hữu cơ. Các sản phẩm như rau, hoa, cà-phê... của tỉnh đã xuất hiện tại nhiều thị trường trong nước và xuất khẩu.

Canh tác rau, củ theo hướng hữu cơ góp phần nâng cao giá trị sản xuất tại Lâm Đồng.
Canh tác rau, củ theo hướng hữu cơ góp phần nâng cao giá trị sản xuất tại Lâm Đồng.

Công ty TNHH một thành viên Cầu Đất Bean, phường Xuân Trường-Đà Lạt là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản hữu cơ. Công ty đang liên kết với nhiều hộ dân canh tác khoảng 30 ha, áp dụng phân bón vi sinh, hữu cơ, chế phẩm sinh học và thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ để bảo đảm cây trồng phát triển tốt.

Giám đốc công ty Bùi Xuân Thắng cho biết: “Sản xuất cà-phê hữu cơ mang lại chất lượng cao, dễ tiêu thụ hơn, giá bán tốt hơn so với sản phẩm thông thường. Năm 2025, ngoài thị trường Hàn Quốc, cà-phê hữu cơ của công ty đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Australia và một số quốc gia châu Âu”.

Tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, trang trại Thúy Hùng Organic đang liên kết với 10 nông hộ canh tác hơn 6,6 ha rau củ. Từ năm 2017 đến nay, tất cả sản phẩm được sản xuất theo quy trình hữu cơ và đạt chứng nhận Hữu cơ Việt Nam. Hiện nay, rau củ hữu cơ từ trang trại đã phân phối đến khoảng 50 cửa hàng trên toàn quốc. Chủ trang trại Phạm Thị Thu Thúy chia sẻ, dù gặp khó khăn khi canh tác ngoài trời, nhưng bù lại giá bán ổn định và cao hơn.

Bên cạnh đó, việc sản xuất hữu cơ còn bảo đảm thu nhập ổn định cho người sản xuất và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, thổ nhưỡng đa dạng, Lâm Đồng là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm với các cây trồng chủ lực, như rau, hoa, càphê, chè, cây ăn quả…

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 107,4 nghìn ha sản xuất đạt tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 11% diện tích canh tác; diện tích nông nghiệp thông minh là 1.200 ha; 16 vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và bảy doanh nghiệp công nghệ cao được công nhận; gần 150 nghìn ha được chứng nhận sản xuất an toàn bền vững. Ngành nông nghiệp tỉnh xác định, nông nghiệp hữu cơ là hướng đi chiến lược, không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm.

Tỉnh đã triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2025, từ đó, đã hình thành các vùng sản xuất rau, củ an toàn tại nhiều vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp, thuận lợi; đồng thời xây dựng nhiều mô hình sản xuất hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế cao, điển hình như Công ty TNHH Nấm Đà Lạt, Công ty TNHH liên doanh Organik Đà Lạt, Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Huy Ngọc, trang trại bò sữa hữu cơ của Công ty cổ phần sữa Việt Nam, Tổ hợp tác chè hữu cơ Huyền Trà...

Đến nay, toàn tỉnh có 66 tổ chức, cá nhân được chứng nhận hữu cơ, với tổng diện tích sản xuất hơn 2.080 ha; có 171 vùng đủ điều kiện sản xuất hữu cơ cho các loại cây trồng, vật nuôi; ban hành 17 quy trình sản xuất hữu cơ cho rau ăn lá, quả, củ, chè, cà-phê, sầu riêng, bơ, chuối, atisô, nấm rơm, đương quy, bò thịt, gà đẻ...

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng Nguyễn Văn Chương cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng kiểm tra chất lượng đầu vào, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; nghiên cứu phân bón, thuốc sinh học, giống mới chống chịu dịch hại và biến đổi khí hậu. Đồng thời, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất-cung ứng vật tư-tiêu thụ, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu.

Lâm Đồng đã chứng nhận 15 mô hình trình diễn sản xuất hữu cơ, góp phần nâng cao nhận thức người dân, bảo vệ môi trường, tạo sản phẩm sạch; hỗ trợ 15 đơn vị tham gia xúc tiến thương mại, xây dựng 11 chuỗi liên kết, giúp sản phẩm hữu cơ tiếp cận thị trường ổn định. Ngoài đề án, 27 tổ chức, cá nhân tự nhân rộng mô hình với gần 1.500 ha.

Ông Nguyễn Văn Chương đánh giá, đề án đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nông nghiệp hữu cơ, tạo nền tảng về cơ chế, kỹ thuật, mô hình hiệu quả, nâng cao cạnh tranh, chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, cần giải pháp mạnh mẽ hơn về nguồn lực tài chính và chính sách. “Trung tâm đang xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2026- 2030, mục tiêu đạt khoảng 11.200 ha sản xuất trồng trọt hữu cơ”, ông Chương chia sẻ thêm.

Thời gian tới, Lâm Đồng xây dựng vùng sản xuất hữu cơ tập trung, hỗ trợ tín dụng, kỹ thuật cho nông dân, tăng xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đồng thời, nâng cao năng lực chứng nhận, quảng bá thương hiệu; ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số để tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, tăng giá trị.

Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng Hà Ngọc Chiến cho biết, đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất, chế biến, giám sát và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Cùng với đó, Chi cục cũng đẩy mạnh chuyển giao khoa học-công nghệ và các hoạt động khuyến nông, nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hướng tới nông nghiệp hữu cơ, tạo bước đột phá về năng suất và chất lượng sản phẩm.

Với đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ và các giải pháp trong giai đoạn mới, Lâm Đồng hướng tới mục tiêu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về nông nghiệp hữu cơ, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và có giá trị cao.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để dập đám cháy.

Gia Lai: Kịp thời dập tắt đám cháy tại kho chứa xe điện du lịch

Chiều 30/5, trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch, ở số 2 Lê Đức Thọ, làm rung động cả khu dân cư lân cận với những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên kéo dài hàng chục mét trên bầu trời, khiến người dân ở khoảng cách nhiều km vẫn nhìn thấy rõ sự việc. 

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương ven biển.

Kết nối giao thông - đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Sở hữu 130 km bờ biển và cảng biển nước sâu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có lợi thế lớn trong việc phát triển kinh tế biển. Để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực này, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối nhiều địa phương ven biển, mở ra không gian phát triển mới.

Thu hoạch chè ở Hợp tác xã Đông Trường Sơn, xã Kon Plong.

Giải bài toán bảo quản nông sản vùng cao

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về phát triển vùng nguyên liệu cà-phê, sâm, dược liệu và nhiều loại nông sản ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, hệ thống bảo quản sau thu hoạch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và tính ổn định của nguồn nguyên liệu.

Đa dạng sản phẩm lụa tơ tằm Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cao giá trị ngành dâu tằm tơ

Cách đây hơn 50 năm, Lâm Đồng được ví là “thủ phủ” tơ lụa Việt Nam. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm gây dựng, giấc mơ về “kinh đô” lụa Việt đứt quãng vì nhiều nguyên nhân.

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Sản phẩm cà-phê chế biến sâu được giới thiệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển bền vững cây công nghiệp

Là cây trồng chủ lực, tạo việc làm và thu nhập cho phần lớn nông dân, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, các loại cây công nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế tỉnh Đắk Lắk.

Nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang nhìn từ trên cao.

Gỡ điểm nghẽn giao thông Mả Vòng

Tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trước thực trạng đó, tỉnh Khánh Hòa dự kiến đầu tư xây dựng hầm chui để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” này.

Những cánh rừng ngập mặn ở xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng.

Phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển

Nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm gần đây, người dân khu vực ven biển phía nam thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn. Đến nay, hàng trăm héc-ta cây mắm, cây đước đang hồi sinh, trở thành "lá chắn xanh" bảo vệ cuộc sống của người dân vùng ven biển.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng.

Kiểm tra công tác khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại Đắk Lắk

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra thực tế tại các trạm kiểm soát Biên phòng, cảng cá, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với địa phương, cảng cá và các lực lượng chức năng trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến và quản lý khai thác thủy sản.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học “Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Đắk Lắk khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”

Hội thảo không chỉ hướng đến việc phân tích, nhận diện vấn đề, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi tích cực tăng gia sản xuất.

Lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại xã biên giới Ia Tơi

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại kỳ họp.

Đắk Lắk mở rộng liên kết vùng-ngành, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông-Tây, Bắc-Nam và xuyên vùng

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch tỉnh nhằm xác định lại các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển; đề ra nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững.