Miễn viện phí toàn dân: Từ tâm tư người bệnh đến kỳ vọng cộng đồng

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tiến tới miễn viện phí cho toàn dân đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Đây không chỉ là một chính sách giàu tính nhân văn mà còn cụ thể hóa quan điểm “dân thụ hưởng” trên nền tảng ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Đông đảo người dân trên địa bàn huyện Ea H'leo đến dự chương trình Ngày hội sức khỏe Ea H'leo để được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Đông đảo người dân trên địa bàn huyện Ea H'leo đến dự chương trình Ngày hội sức khỏe Ea H'leo để được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Người dân mong ngóng được miễn viện phí

Theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, chủ trương miễn viện phí cho toàn dân sẽ được triển khai trong giai đoạn 2030-2035. Đây là chính sách lớn về an sinh xã hội, tiếp nối quyết định miễn học phí cho học sinh công lập từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông từ năm học 2025-2026, với kinh phí ngân sách dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin này. Chị Quách Thu Hằng ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, chia sẻ: “Mấy hôm nay, ti-vi, báo, đài có đưa thông tin về định hướng miễn viện phí cho người dân. Là bệnh nhân có gần chục năm điều trị bệnh tim, tôi rất vui mừng. Mong sao chủ trương này sớm được thực hiện, để người dân, nhất là người bệnh như chúng tôi, vơi bớt vất vả vì bệnh tật”.

Bà Lê Phương Thảo, ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cho biết: “Hiện có khá nhiều người mắc các bệnh nan y với chi phí điều trị tốn kém. Tôi và mọi người trong tổ dân phố rất vui mừng khi biết Đảng, Nhà nước có chủ trương miễn 100% viện phí cho người dân. Ai cũng mong chính sách sớm được thực hiện, để người nghèo, người lao động tự do có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, 62 tuổi, đang điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: “Tôi bị bệnh thận giai đoạn cuối, đã chạy thận hơn 8 năm nay. Mỗi tuần phải đi viện ba lần, dù được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn nhưng vẫn còn nhiều khoản ngoài danh mục phải tự lo. Với người bệnh mạn tính như chúng tôi, chủ trương tiến tới miễn viện phí toàn dân là một hy vọng lớn, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Tôi mong Nhà nước sớm triển khai chính sách này và trước mắt có thể ưu tiên miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân chạy thận, người mắc bệnh hiểm nghèo, người nghèo, để ai cũng có cơ hội sống tốt hơn”.

Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi, bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều bày tỏ: “Chi phí điều trị ung thư rất tốn kém, có những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm phải mua với giá hàng chục triệu đồng một đợt. Nếu được miễn viện phí hoặc hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, chúng tôi sẽ yên tâm chữa bệnh, bớt lo cho gia đình và có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật”.

Anh Trần Văn Dũng, công nhân xây dựng ở Bắc Ninh bị tiểu đường hơn 10 năm, cũng cho biết: “Tiền thuốc, tiền viện phí hằng tháng không phải ít. Với lao động tự do như tôi, nhiều lúc cũng phải chắt bóp, dè sẻn. Nghe tin sắp tới sẽ miễn viện phí toàn dân, tôi rất mừng. Hy vọng chính sách sẽ sớm triển khai, trước hết cho những người mắc bệnh mạn tính như chúng tôi”.

Chị Vũ Thị Hiền, 34 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang, người đang chăm sóc con trai 6 tuổi bị bệnh máu khó đông, xúc động nói: “Từ ngày con mắc bệnh đến nay, gia đình tôi kiệt quệ vì tiền viện phí. Có những đợt truyền thuốc, viện phí tính bằng chục triệu đồng, mà bảo hiểm y tế chỉ thanh toán một phần. Nghe thông tin sắp tới miễn viện phí cho người dân, tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Rất mong chính sách sớm triển khai, ưu tiên trước cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, để các cháu có điều kiện chữa bệnh mà gia đình cũng bớt vất vả”.

Lộ trình miễn viện phí cần được chuẩn bị kỹ lưỡng

Bên cạnh giá trị nhân văn và tác động tích cực, chủ trương miễn viện phí toàn dân cũng đặt ra không ít khó khăn. Vấn đề lớn nhất là cân đối ngân sách và bảo đảm nguồn lực tài chính.

Theo Ngân hàng Thế giới, để đạt mục tiêu bao phủ y tế toàn dân, Việt Nam cần tăng tỷ lệ chi tiêu y tế từ mức 2,7% GDP hiện nay lên mức tiệm cận các nước có hệ thống y tế phát triển. Trong khi đó, ngân sách y tế công hiện đạt hơn 175.000 tỷ đồng/năm, riêng chi trả bảo hiểm y tế đã gần 112.000 tỷ đồng. Việc miễn viện phí chắc chắn sẽ đòi hỏi ngân sách tăng thêm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, tạo áp lực lớn trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu cho an sinh, giáo dục, quốc phòng đều rất cao.

Ngoài ra, nhân lực và cơ sở vật chất y tế còn hạn chế. Bộ Y tế cho biết, cả nước hiện thiếu khoảng 23.800 nhân viên y tế dự phòng, trong đó có hơn 8.000 bác sĩ. Các bệnh viện tuyến trung ương vẫn quá tải, nhất là tại các chuyên khoa ung bướu, hồi sức, tim mạch. Nếu không nâng cao năng lực y tế cơ sở, phân bổ nhân lực hợp lý, chính sách miễn viện phí có thể làm gia tăng áp lực lên hệ thống khám, chữa bệnh.

Thực tiễn triển khai chính sách miễn viện phí toàn dân (Universal Health Coverage - UHC) tại một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Philippines cho thấy: nếu thiếu kiểm soát chặt chẽ về tài chính, nhân lực và năng lực quản lý, mô hình này dễ gặp nhiều thách thức trong quá trình thực hiện.

Tại Thái Lan, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), mặc dù chính sách bảo hiểm y tế toàn dân mang lại hiệu quả tích cực, hệ thống y tế nước này vẫn chịu áp lực lớn về chi phí, nhất là trong bối cảnh dân số già hóa và tỷ lệ mắc bệnh mạn tính gia tăng.

Tại Indonesia, Chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN) với độ bao phủ hơn 95% dân số liên tục đối mặt thâm hụt ngân sách do khó kiểm soát thu chi, đặc biệt trong khu vực lao động phi chính thức, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển ADBI (Asian Development Bank Institute).

Còn tại Philippines, theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y tế Công cộng Quốc tế (International Journal of Public Health), hệ thống PhilHealth từng bị lạm dụng do thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, trong khi cơ sở hạ tầng và nhân lực y tế còn hạn chế.

Những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia này cho thấy, việc xây dựng lộ trình miễn viện phí toàn dân ở Việt Nam cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ cải cách tài chính y tế, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực y tế cơ sở đến tăng cường kiểm soát chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Văn, Viện trưởng Viện nghiên cứu các vấn đề xã hội thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhận định: “Miễn viện phí toàn dân chỉ khả thi nếu đi kèm với tăng trưởng kinh tế bền vững và cải cách tài chính y tế toàn diện. Trước mắt, nên ưu tiên miễn viện phí cho nhóm người yếu thế, bệnh nhân mắc bệnh mạn tính nhằm giảm áp lực cho ngân sách và hệ thống y tế”.

Theo Bộ Y tế, lộ trình triển khai chính sách dự kiến chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 2026-2030, tập trung tăng cường y tế cơ sở, bảo đảm 90% dân số được chăm sóc y tế dự phòng; miễn viện phí cho nhóm người yếu thế. Giai đoạn 2030-2035, triển khai miễn viện phí toàn dân đồng bộ với bảo hiểm y tế bắt buộc và cải cách cơ chế thanh toán y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: “Việc miễn viện phí cho toàn dân là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân".

Ông nhấn mạnh: “Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tiến tới miễn viện phí cho người dân không chỉ là định hướng chiến lược lâu dài mà còn là mục tiêu mà toàn ngành y tế quyết tâm thực hiện. Đây là chính sách chạm đến trái tim hàng triệu người dân, đồng thời là mong mỏi của người dân và ngành y tế”.

Từ góc độ quản lý nhà nước, Tiến sĩ Tạ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, nhấn mạnh: “Tiến tới miễn viện phí cho toàn dân đòi hỏi quyết tâm nỗ lực và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, không chỉ trong việc tăng ngân sách mà còn đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực y tế cơ sở, đến cải thiện tốt hơn việc cung ứng dịch vụ công theo lĩnh vực ở nước ta trong thời gian tới”.

Chủ trương miễn viện phí toàn dân là chính sách lớn, thể hiện tính ưu việt và nhân văn của chế độ ta. Để hiện thực hóa chủ trương này, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chế, nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở hạ tầng, đồng thời cải cách mạnh mẽ cơ chế tài chính y tế. Việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, rà soát các chương trình hiện hành, củng cố y tế cơ sở và phân kỳ thực hiện theo nhóm đối tượng ưu tiên là hướng đi phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay để chủ trương miễn viện phí toàn dân sớm đi vào đời sống xã hội.

Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 Thông báo 176-TB/VPTW về những định hướng tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn 2030-2035 như sau:

2. Về những định hướng trong thời gian tới

Trước yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển nhanh và bền vững. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân cần hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, sống hạnh phúc; nguồn nhân lực phải có đủ sức khỏe về thể chất, tinh thần, trí tuệ và đạo đức để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

2.1. Về những vấn đề chung

...

2.2. Về định hướng một số chủ trương cụ thể thực hiện ngay

(1) Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương khẩn trương nghiên cứu, triển khai kiện toàn hệ thống tổ chức ngành y tế từ Trung ương tới cơ sở phù hợp mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với mô hình phân tầng kỹ thuật y tế rõ ràng, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cấp chuyên môn.

Đặc biệt quan tâm củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, đóng vai trò "gác cửa" của hệ thống y tế, cần được củng cố toàn diện, bảo đảm chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, quản lý bệnh mãn tính, phát hiện sớm và điều trị ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, cập nhật sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử...

Hệ thống y tế cơ sở phải mạnh lên, đủ năng lực, đủ con người, đủ công nghệ, phải là nơi người dân đặt niềm tin. Chỉ như vậy mới có thể thực hiện được việc chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách bền vững, công bằng và hiệu quả.

(2) Thống nhất thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho Nhân dân ít nhất mỗi năm một lần. Giao Đảng ủy Bộ Y tế xây dựng Đề án cụ thể báo cáo Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất, những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị để chỉ đạo.

(3) Giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án với lộ trình từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035.

Rà soát lại các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến chăm sóc sức khỏe nhân dân để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp tình hình mới. Chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, trình Quốc hội khóa XV thông qua (tại Kỳ họp thứ 10).

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng động viên, ổn định tâm lý du khách khi được giải cứu.

Nhiều du khách lạc đường khi tham quan: Không thể xem nhẹ yếu tố an toàn

Kỳ nghỉ lễ và mùa du lịch hè đang đến gần, nhu cầu tham quan, khám phá thiên nhiên ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ du khách bị lạc đường, gặp nạn khi tham quan tự phát. Thực tế này đòi hỏi nâng cao ý thức an toàn của du khách và tăng cường quản lý tại các điểm đến có địa hình phức tạp.

Hộp thư bạn đọc, cộng tác viên

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được văn bản trả lời số 5492/UBND-BTCD ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nội dung chính như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn của các hộ dân và phụ huynh học sinh Trường trung học cơ sở Tân Hiệp, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

[Ảnh] Nút giao Vành đai 3,5-Đại lộ Thăng Long: Điểm nhấn hạ tầng phía tây Thủ đô

[Ảnh] Nút giao Vành đai 3,5-Đại lộ Thăng Long: Điểm nhấn hạ tầng phía tây Thủ đô

Trong chiến lược phát triển hệ thống giao thông đồng bộ của Hà Nội, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang được xác định là một công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông và mở rộng không gian đô thị về phía tây.

Ảnh minh họa. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Bảo đảm chế độ, chính sách cho gia đình liệt sĩ

Ông Phạm Văn Thụ đón tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” của người anh cả đã hy sinh hơn 70 năm trước. Khoảnh khắc đó đã khép lại một hành trình dài bảo vệ quyền lợi của gia đình ông, nhưng phía sau đó là câu hỏi: Vì sao một liệt sĩ đã được công nhận từ lâu, lại phải mất nhiều năm để gia đình được hưởng đầy đủ quyền lợi?

[Ảnh] Toàn cảnh đoạn đường nối Tam Trinh-Giải Phóng sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

[Ảnh] Toàn cảnh đoạn đường nối Tam Trinh-Giải Phóng sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường dài hơn 470m nối từ khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (Hà Nội) đang dần hình thành, mở ra kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm mỹ quan đô thị.

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

Những ngày giữa tháng 4/2026, tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (Hà Nội), không khí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Đây là vị trí được xác định giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng các trụ cầu, góp phần bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Ảnh minh họa.

Công trình xây dựng với giấy phép có thời hạn hết hiệu lực, có được bồi thường khi thu hồi đất?

Tòa soạn nhận được câu hỏi của một số bạn đọc phản ánh về trường hợp công trình xây dựng trên đất thuộc diện thu hồi, đã được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, song đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất thì giấy phép đã hết hiệu lực. Bạn đọc băn khoăn liệu trong tình huống này, công trình có được bồi thường hay không.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Mở rộng giám sát xã hội từ phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ ngày 1/4, theo Nghị định 61/2026/NĐ-CP, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông ngay trên ứng dụng VNeID, mở thêm kênh giám sát nhanh, minh bạch. Quy định được kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn ngừa nguy cơ bị lạm dụng.

Mỗi gia đình có đất sản xuất bị ngập sẽ được nhà máy thủy điện bồi thường 170 triệu đồng.

Cao Bằng: Nhà máy thủy điện và người dân đã “chốt” phương án đền bù đất vùng lòng hồ

Sáng 27/3, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng cho biết, Nhà máy thủy điện Thoong Gót II (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh) và 2 gia đình có diện tích đất bị ngập trong vùng lòng hồ nhà máy thủy điện đã thống nhất phương án bồi thường đất vùng lòng hồ thủy điện sau 13 năm dây dưa kéo dài.

Người dân xếp hàng mua vàng tại Bảo tín Minh Châu vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

Mua vàng trả tiền trước, nhận vàng sau: Cần hiểu đúng để tránh rủi ro

Tòa soạn nhận được thư của một số bạn đọc phản ánh về việc gần đây xuất hiện hình thức mua vàng “trả tiền trước, nhận vàng sau” tại một số cửa hàng kinh doanh vàng. Bạn đọc băn khoăn liệu giao dịch này có phù hợp quy định pháp luật hiện hành hay không, và quyền lợi của người mua được bảo đảm ra sao.

Nhân viên cửa hàng tư vấn cho khách về các mẫu xe điện mới nhất 2026.

Hà Nội: Thị trường xe điện ghi nhận sức mua tăng mạnh

Trước áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng và thông tin về lộ trình hạn chế xe xăng trong khu vực nội đô từ ngày 1/7/2026, nhiều người dân tại Hà Nội đang chuyển hướng sang lựa chọn xe điện. Thị trường ghi nhận sức mua tăng rõ rệt, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới hướng tới tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường.

Người dân làm các thủ tục liên quan sự kiện hộ tịch. (Ảnh: TL)

Gỡ bỏ “rào cản địa giới”, người dân được hưởng lợi từ thủ tục linh hoạt

Việc “mở” đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú trong dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Đây được xem là một bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang phục vụ người dân trên nền tảng số, với nhiều lợi ích thiết thực nếu được triển khai hiệu quả.