Mexico cảnh báo đáp trả ý định tăng thuế nhập khẩu của Tổng thống đắc cử Mỹ

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 26/11 tuyên bố nếu Mỹ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico, thì Mexico City sẽ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ “Xứ cờ hoa” ở mức tương ứng và hành động này sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp của 2 quốc gia thuộc khu vực Bắc Mỹ.
Cảng hàng hóa Long Beach, bang California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Cảng hàng hóa Long Beach, bang California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 25/11 về kế hoạch tăng thuế nhập khẩu lên mức 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, bà Sheinbaum phê phán ý định này là không thể chấp nhận được vì sẽ khiến nền kinh tế của hai quốc gia rơi vào vòng xoáy suy thoái, đồng thời đẩy tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp tăng cao.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn lời Tổng thống Sheinbaum cho biết, bà sẽ gửi thư cho ông Trump, trong đó nêu rõ quyết định tăng thuế nhập khẩu sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường đối với cả hai nước, trong khi đây không phải là cách giải quyết các vấn đề chung như tình trạng người di cư hay buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đưa ra thí dụ cụ thể về việc tăng thuế nhập khẩu sẽ làm tổn hại đến các doanh nghiệp trong bối cảnh hai nước hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau, bà Sheinbaum cảnh báo General Motors và Ford Motors - 2 tập đoàn chế tạo ô-tô của Mỹ đã đầu tư sản xuất tại Mexico từ hơn 80 năm - sẽ là những nạn nhân đầu tiên của quyết định này.

Trong thư gửi Tổng thống đắc cử Trump, Tổng thống Sheinbaum cũng sẽ nêu rõ sức mạnh của khối Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) sẽ được củng cố khi các thành viên cùng duy trì mối quan hệ thương mại mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh đối thoại trên tinh thần hiểu biết và hài hòa sẽ là cách tốt nhất để giải quyết các bất đồng. Bà bày tỏ hy vọng các nhóm chuyên viên của Mexico và Mỹ sẽ sớm nhóm họp để cùng đưa ra các giải pháp phù hợp.

Trong khi đó, đề cập tới vấn nạn ma túy, Tổng thống Sheinbaum khẳng định, Mexico luôn nỗ lực ngăn chặn các hoạt động vận chuyển và buôn bán trái phép chất gây nghiện từ nước này vào Mỹ. Kể từ đầu năm 2024, các lực lượng chức năng Mexico đã thu giữ hàng tấn chất gây nghiện các loại, hơn 10.000 khẩu súng và bắt giữ 15.640 nghi phạm liên quan đến hoạt động ma túy.

Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội X, Tổng thống đắc cử Mỹ hôm 25/11 tuyên bố sẽ ra lệnh áp thuế 25% đối với toàn bộ các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada, đồng thời tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, viện dẫn lo ngại về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn ma túy. Ông Trump nêu rõ các quy định áp thuế đối với Mexico và Canada sẽ nằm trong số những sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ký vào ngày 20/1/2025, khi ông chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. Mức thuế quan nêu trên sẽ được áp dụng cho đến khi Mexico siết chặt các biện pháp ngăn chặn ma túy, đặc biệt là fentanyl, và tình trạng người di cư vượt biên trái phép.

Theo Bộ Kinh tế Mexico, nước này và Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau không chỉ trong phạm vi USMCA mà còn trên quy mô toàn cầu. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2024, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-Mexico đạt 632 tỷ USD, chiếm tới 15,9% tổng kim ngạch ngoại thương toàn cầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cùng kỳ, Canada và Trung Quốc là các đối tác thương mại lớn thứ 2 và thứ 3 của Mỹ với tỷ trọng lần lượt đạt 14,4% và 10,8%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mexico sang Mỹ bao gồm: ô-tô và phụ tùng, thiết bị điện tử, máy móc công nghiệp, nông sản (rau quả, rượu tequila), trong khi Mỹ xuất khẩu sang nước láng giềng ở phía nam các sản phẩm công nghiệp như: máy móc, thiết bị điện tử, hàng hóa công nghệ cao, năng lượng (xăng dầu, khí đốt tự nhiên) và nông sản (ngô, đậu nành, thịt).

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.