Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi ở Hải Dương

Sau hơn một năm phát động Chương trình "Mẹ đỡ đầu -kết nối yêu thương", các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 1.068 trẻ em mồ côi, với tổng số tiền cam kết hơn 19 tỷ đồng, góp phần chăm sóc, nuôi dưỡng và kiến tạo tương lai cho các cháu.
Mẹ đỡ đầu (Hội Phụ nữ phường An Phụ, thị xã Kinh Môn) hướng dẫn hai chị em Lương Thị Thanh Hiền và Lương Việt Hoàng làm bài tập.
Mẹ đỡ đầu (Hội Phụ nữ phường An Phụ, thị xã Kinh Môn) hướng dẫn hai chị em Lương Thị Thanh Hiền và Lương Việt Hoàng làm bài tập.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương Trịnh Ngọc Ánh, Chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương" ở Hải Dương được phát động từ tháng 4/2022. Tại chương trình có 27 cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trực tiếp nhận đỡ đầu, chăm sóc 205 trẻ em mồ côi với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mẹ đỡ đầu và qua rà soát trên địa bàn toàn tỉnh, Hải Dương hiện có hơn 4.400 trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, 1.861 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 1.254 nghèo; 782 cận nghèo. Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 1.068 trẻ em mồ côi với tổng số tiền cam kết hơn 19 tỷ đồng. Số tiền đã trao cho trẻ gần sáu tỷ đồng. Chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương" ở Hải Dương bước đầu nhận được sự đồng lòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Nổi bật trong phong trào Mẹ đỡ đầu phải nói đến Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn. Các cấp Hội Phụ nữ thị xã đã có nhiều phương pháp, cách làm sáng tạo huy động sự chung tay của cả cộng đồng với mục tiêu: "Mỗi trẻ mồ côi nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ có ít nhất một Cha hoặc Mẹ đỡ đầu". Kết quả, tới nay toàn thị xã đã vận động, kết nối được 60 tổ chức, cá nhân đỡ đầu 123 cháu, số tiền cam kết hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng. Bên cạnh việc nhận hỗ trợ tiền hằng tháng cho con nhận đỡ đầu, các "Cha - Mẹ đỡ đầu" còn có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến các con như thường xuyên phối hợp với hội phụ nữ các cấp, với các nhà trường để hỗ trợ, chăm sóc, dạy dỗ các con.

Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn đã phối hợp với Mẹ đỡ đầu là sư thầy Thích Ðàm Thảo vận động nguồn lực xây "Mái ấm tình thương" cho cháu Ngô Phùng Minh Thư là trẻ mồ côi cả cha, mẹ tại xã Quang Thành; sửa nhà và mua sắm đồ dùng thiết yếu cho hai chị em cháu Nguyễn Ðức Tùng là trẻ mồ côi cha tại phường An Sinh, số tiền hơn 140 triệu đồng. Công ty Tiến Trung thường xuyên quan tâm, đón các con về với Cha - Mẹ đỡ đầu; Công ty Tiến Hoàng cam kết cho con đi học nghề và tạo việc làm cho con sau khi tốt nghiệp.

Sự phối hợp giữa hội phụ nữ và công an trong việc làm "Cha - Mẹ đỡ đầu" trẻ mồ côi đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc giáo dục các con. Hai chị em cháu Lương Thị Thanh Hiền (10 tuổi) và Lương Việt Hoàng (7 tuổi) ở phường An Phụ mồ côi cha từ sớm, mẹ bị hỏng mắt, gia cảnh rất khó khăn, nhờ Chương trình Cha - Mẹ đỡ đầu mà hai cháu vững tin hơn trong cuộc sống, yên tâm học tập và luôn là học sinh giỏi của trường. Cháu Hiền tâm sự: Hai chị em rất yêu Mẹ, yêu Cha là các cô trong hội phụ nữ, các chú công an phường. Nhờ sự quan tâm của cha mẹ đỡ đầu mà không khí gia đình không còn cô quạnh. Hiện các con đều chăm ngoan, học giỏi, biết đồng cảm chia sẻ với các bạn kém may mắn, vững tin vào cuộc sống tương lai. Cháu Hiền vừa qua đã hiến mái tóc dài của mình tặng một bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội).

Chị Lương Thị Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Phụ chia sẻ: Với sự quan tâm chăm sóc và tình yêu thương của các tổ chức, cá nhân, phong trào Mẹ đỡ đầu ở phường An Phụ và thị xã Kinh Môn đã phần nào giúp các con có thêm nghị lực để vươn lên và vững tin vào cuộc sống tương lai. Tới nay, Hội Phụ nữ, Công an phường An Phụ đã phối hợp vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ, đỡ đầu cho 9 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các mức hỗ trợ khác nhau từ 300-500 nghìn đồng một cháu/tháng và hỗ trợ đồ dùng học tập cho các con với tổng số tiền 173,6 triệu đồng.

Tại huyện Gia Lộc, sau hơn một năm vận động và kết nối các nguồn lực, đến nay toàn huyện có 80 cháu được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cấp Hội Phụ nữ huyện nhận đỡ đầu, hỗ trợ với tổng số tiền cam kết hơn hai tỷ đồng. Mức hỗ trợ cho mỗi cháu từ 300-500.000 đồng một cháu/tháng trong thời gian từ 1-5 năm. Bên cạnh đó, Hội vận động, kết nối, phối hợp các nhà hảo tâm tặng 523 suất quà, học bổng trị giá 348,7 triệu đồng tặng các cháu nhân dịp lễ, Tết, tổng kết năm học...

Chương trình "Cha - Mẹ đỡ đầu" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã và đang lan tỏa với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân hết lòng chăm lo cho tương lai của trẻ mồ côi. Tiêu biểu là Công ty sản xuất thương mại, dịch vụ Hương Huỳnh nhận đỡ đầu 156 cháu, trong thời gian ba năm; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng nhận đỡ đầu 95 cháu, trong thời gian 5 năm; Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương nhận đỡ đầu 45 cháu, thời gian 5 năm. Công ty cổ phần môi trường xanh An Nhiên nhận đỡ đầu 30 cháu, trong thời gian 5 năm. Hội Phụ nữ xã Kim Tân, huyện Kim Thành vận động được 70 triệu đồng, gửi tiết kiệm và rút lãi hằng tháng hỗ trợ gia đình chăm sóc cho cháu Nguyễn Ngọc Thu Phương, sinh năm 2022 có mẹ chết do Covid-19 khi cháu mới sinh được hơn một tháng.

Trong thời gian tới, với vai trò là cầu nối, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò kết nối cùng các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để chương trình "Cha - Mẹ đỡ đầu" tiếp tục được lan tỏa, hướng tới mục tiêu tất cả trẻ mồ côi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đều có Cha - Mẹ đỡ đầu.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu vườn vải đẹp tại xã Nhã Nam, Bắc Ninh.

“Hộ chiếu số” nâng tầm giá trị vải thiều

Thời gian qua, quả vải thiều Bắc Ninh đã chuyển mình mạnh mẽ từ nông sản mùa vụ sang sản phẩm có thương hiệu nhờ công nghệ và sự kết nối chặt chẽ giữa người trồng, doanh nghiệp và thị trường.

Bàn thờ Phật bằng đá tại chùa Thượng Nương.

Vẻ đẹp bệ đá Long Hoa chùa Thượng Nương

Ẩn mình trong không gian cổ kính của chùa Thượng Nương, thôn Tam Tứ, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, bàn thờ Phật bằng đá (bệ đá Long Hoa) hơn 660 năm tuổi là một tác phẩm điêu khắc Phật giáo tiêu biểu thời Trần.

Lễ hội Khỏi Kêm mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của người Dao xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.

Độc đáo lễ mở cửa rừng của người Dao

Vào dịp đầu năm, người Dao Thanh Y và người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh có tục lệ làm lễ Khỏi Kêm - lễ cúng rừng (Khỏi là khai, là mở; Kêm là cây, là rừng). Đây là nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người Dao địa phương, gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất và tín ngưỡng cộng đồng.

Sản xuất vô lăng ô-tô tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tokyoda (Nhật Bản) nằm trong Khu kinh tế Thái Bình.

Khởi sắc Khu kinh tế Thái Bình

Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập tháng 7/2017, có tổng diện tích hơn 30 nghìn ha, nằm trên địa bàn hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy (tỉnh Thái Bình trước đây). Hiện nay, tỉnh Hưng Yên xác định đây là cực phát triển quan trọng, góp phần duy trì mức tăng trưởng hai con số ở địa phương.

Nông dân xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên vay vốn tín dụng chính sách giải quyết việc làm đầu tư chăm sóc vườn nhãn theo quy trình VietGAP.

Hiệu quả từ dòng vốn tín dụng chính sách

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hưng Yên (Ngân hàng Chính sách) đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội huy động, đưa dòng vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Các hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 4, Nhật Tân, phường Tây Hồ mang phế liệu tập kết tại Nhà Văn hóa phường.

Biến phế liệu thành nguồn lực vì cộng đồng

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những chiếc vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn hay bìa carton... đang được nhiều hội viên phụ nữ Hà Nội biến thành nguồn lực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm vì cộng đồng.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trường Tân (thành phố Hải Phòng).

Xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Trường Tân (thành phố Hải Phòng) từng bước khẳng định hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính mới bằng những kết quả cụ thể.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình trao hợp đồng vay vốn cho đại diện 2 cơ sở, hộ kinh doanh.

Giúp người từng lầm lỡ kiến tạo cuộc sống

Những năm qua, các cấp, ngành của tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng như tạo việc làm, cho vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ đó mang lại kết quả tích cực, góp phần hạn chế tái phạm tội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các phương tiện chuyên dụng như máy chụp X-quang, siêu âm... được triển khai tại các điểm khám trong khu dân cư.

Khám bệnh miễn phí cho người dân

Trong tháng 6 năm 2026, tại nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân đối với các bệnh phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần...

Các đại biểu dự hội nghị.

Quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Ngày 23/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu trung tâm tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.

Toàn cảnh Tọa đàm. (Ảnh: VGP)

Tiết kiệm điện cần được coi là nguồn năng lượng đầu tiên

Điện năng không chỉ là vấn đề cung ứng năng lượng mà là vấn đề liên quan trực tiếp tới năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư và phát triển bền vững, đó là nhận định từ các đại biểu tại Tọa đàm "Tiết kiệm điện mùa cao điểm: Trách nhiệm và giải pháp" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 22/6, tại Hà Nội.