Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tiếp tục đổi mới để phát triển

Trong 2 ngày 1 và 2/8, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2024-2029) đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2019-2024), đề ra phương hướng, chương trình hành động trọng tâm của nhiệm kỳ mới.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2024-2029).
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2024-2029).

Tới dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương lần thứ 17 có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Mọi hoạt động của hệ thống Mặt trận đều bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương lần thứ 17.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương lần thứ 17.

Trong đại dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ hơn 316 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống và mua vaccine tiêm phòng dịch cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm... Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh đẩy lùi đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế nhanh, bền vững...

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động được 65,1 tỷ đồng xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây nhà "đại đoàn kết" cho gần 1.000 hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh cho gần 15.000 hộ khó khăn, tặng hơn 130.000 suất quà cho các đối tượng chính sách-xã hội.

Thông qua các hoạt động giám sát trực tiếp và giám sát đầu tư của cộng đồng Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ban thanh tra nhân dân đã phát hiện nhiều vụ việc sai phạm, đã kiến nghị chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 5.587 vụ việc, thu hồi cho Nhà nước 1.234m² đất và hơn 166 triệu đồng...

Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương tiếp tục đổi mới để phát triển; tập trung xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mở rộng phạm vi hoạt động giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị với tỉnh sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy hiệu quả mô hình tự quản của cộng đồng. Thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Tập trung xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.