An ninh - Trật tự

Mang tiền trộm cắp đem gửi ngân hàng

Ngày 7-12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đang tạm giữ hình sự Mai Xuân Hải (SN 1989, trú tại xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hải là nghi phạm gây ra 14 vụ đột nhập khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, trộm hơn 750 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng gần 2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền cùng tang vật trộm cắp được, Hải bán lấy tiền và đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng.

Khai thác tài nguyên đất trái pháp luật

Ngày 7-12, Công an TP Hà Nội cho biết, tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ngợi, 53 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn và Nguyễn Văn Phúc, 47 tuổi, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn về hành vi khai thác đất trái phép tại khu đất gần sân bay Nội Bài. Tang vật thu giữ gồm ba máy xúc, 19 xe tải và 2,8 tỷ đồng. Đối tượng khai nhận đã khai thác ước tính 124.000 m3 đất trái phép.

Đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá

Ngày 7-12, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ ba đối tượng, gồm: Hoàng Đặng Phước (SN 1991), Nguyễn Văn Hải (SN 1976) và Hồ Như Ngọc (SN 1981) để điều tra hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá. Trước đó, ngày 2-12, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra hành chính quán game Anna Nguyễn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một), do Phước trực tiếp quản lý, đã bắt quả tang Hải và Ngọc đang chơi game bắn cá so thắng thua bằng tiền. Đối tượng Phước khai nhận, từ tháng 8-2016 đến nay, khi khách chơi thắng, Phước sẽ quy điểm ra tiền trả cho người chơi game.

Lừa đảo tiền người bệnh

Ngày 7-12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ Phạm Văn Mộc (SN 1970, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội. Mộc khai thường xuyên tới các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Viện Mắt T.Ư tiếp cận người bệnh và người nhà bệnh nhân, nhận rằng có quen biết với các bác sĩ, trưởng khoa, giám đốc để tạo lòng tin. Lợi dụng tâm lý của bệnh nhân và người nhà muốn được khám, mổ sớm, chăm sóc tốt hơn, chỉ cần đưa tiền, Mộc sẽ làm hết các thủ tục giấy tờ. Mộc đã thực hiện trót lọt bảy vụ lừa đảo bằng thủ đoạn nêu trên, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Bắt nghi can hành hạ trẻ em

TTXVN - Tối 7-12, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác nhận thông tin đã bắt được nghi can Nguyễn Thành Dũng (quê An Giang) liên quan đến vụ việc hành hạ trẻ em ở Cam-pu-chia, quay video clip đưa lên mạng gây phẫn nộ dư luận.

Ngay sau khi có thông tin về clip trên mạng liên quan đến đối tượng nam bạo hành một em bé bằng cách chích điện, kẹp đầu ngón tay... Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động vào cuộc, phối hợp Cảnh sát Hoàng gia Cam-pu-chia tiến hành truy bắt đối tượng.

Liên quan vụ việc, Cảnh sát Hoàng gia Cam-pu-chia đã bắt giữ một người Hà Lan cùng hai người Cam-pu-chia.

Truy quét tội phạm ma túy

Ngày 7-12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tiến hành điều tra vụ vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn. Theo đó, trên quốc lộ 6, thuộc khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), Công an quận Đống Đa phối hợp các lực lượng chức năng bắt bốn đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu mười bánh hê-rô-in.

* Tại ngõ 1, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), Công an bắt quả tang Phạm Quỳnh Phú, SN 1973, trú tại số nhà 251, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 26 viên ma túy tổng hợp và chín gói chất tinh thể mầu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Xe khách chở thực phẩm bẩn

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7-12, tổ công tác của đội Cảnh sát môi trường phối hợp Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) yêu cầu kiểm tra hành chính ô-tô chở khách BKS 18B - 005.70 khi xe này vừa đến Bến xe phía bắc, thuộc phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Lái xe điều khiển ô-tô khách chạy lòng vòng, tạo cơ hội cho người trên xe đẩy 10 bao tải có chứa thực phẩm xuống chung quanh khuôn viên bến xe. Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện cùng tang vật. Đại diện nhà xe là bà Chu Thị Mai, thường trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định thừa nhận chở thuê 10 bao tải thực phẩm nêu trên từ Nam Định vào Thanh Hóa, trong đó có sáu bao tải chứa bì lợn và hai bao tải chứa tóp mỡ bốc mùi hôi. Lô thực phẩm có tổng trọng lượng hơn một tấn, không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, kiểm định an toàn thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.