Mang Tết ấm đến cho bệnh nhân trại phong

Cụ Lê Thị Dung (81 tuổi) đã có hơn 10 năm sống tại Trại Phong Quốc Oai, Hà Nội cười rổn rảng khi được các thầy thuốc Bệnh viện Da liễu Trung ương về thăm chúc Tết. Tết với hơn 40 bà con ở trại phong này năm nay vui hơn, khi một số người bệnh bị khuyết tật chi thể đã có chân giả mới để vận động, sinh hoạt bình thường. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm hỏi bệnh nhân phong phải nằm điều trị tại phòng bệnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm hỏi bệnh nhân phong phải nằm điều trị tại phòng bệnh.

Những món quà ấm lòng người bệnh

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp cùng các đoàn thiện nguyện tổ chức thăm, chúc Tết và trao quà tại các khu điều trị phong ở phía bắc. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn là dịp để chia sẻ, đánh giá các hoạt động phòng chống phong trong năm qua. Trại phong Quốc Oai, Hà Nội là cơ sở thứ 10 đang chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong trong hành trình thăm hỏi, chúc Tết thường niên của đoàn cán bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Sáng 9/2, trời dồn thêm cơn mưa lạnh khiến thời tiết tại trại phong Quốc Oai, trực thuộc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cơ sở 3 (Quốc Oai, Hà Nội) buốt hơn mọi ngày.

Thế nhưng, tiết trời buốt giá không ngăn được sự háo hức của các cụ 70-80 tuổi đón đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc bệnh viện dẫn đoàn tới thăm, chúc Tết. Không khí ấm cúng những ngày cuối xuân xua tan đi lạnh giá.

ndo_br_z7517276889137-c9aa391c5f8c6511214434a6653c0491-7710.jpg
Cụ Lê Thị Dung và cụ Phạm Thị Thư mừng vui khi được đoàn cán bộ y tế bệnh viện thăm hỏi, chúc Tết.

Cụ Phạm Thị Thư (86 tuổi) cũng đã có thời gian ở trại 12 năm kể, năm nào đến những ngày lễ, Tết, bà con hơn 40 người ở trại phong và 9 hộ gia đình bệnh nhân phong sống quanh làng đều vui mừng chào đón các đoàn về thăm hỏi, chúc Tết.

"Mỗi năm được ngồi đây cười với bà con, được gặp các đoàn với các già là mừng lắm rồi. Như thế là mình còn khỏe hơn nhiều người", cụ Thư cười nói.

Nắm chặt tay các cụ hỏi thăm tình hình sức khỏe, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh thông tin với các cụ về các hoạt động chăm sóc bệnh nhân phong đang ngày càng có nhiều tiến bộ. Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ bệnh viện, chương trình còn nhận được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ.

ndo_br_z7517320049461-102b687dc68d5c0971ce9b3a49b27288-5349.jpg
Thăm hỏi chúc Tết các cụ nằm liệt tại chỗ.

Đặc biệt, năm nay bệnh viện có sự đồng hành của một nhà tài trợ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho các bệnh nhân và người đang được chăm sóc tại khu điều trị phong.

Ngoài ra, cán bộ, viên chức của bệnh viện cũng đóng góp nhiều phần quà gửi tới bệnh nhân trong dịp Tết. Năm qua, bệnh viện đã có những hoạt động chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong thiết thực với việc tặng 5 chân giả cho các cụ tại trại phong ở đây.

Chứng kiến các cụ khỏe mạnh, được chăm sóc đầy đủ, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương đã gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế đã tận tình chăm sóc các ông, bà, cụ và hứa sẽ tiếp tục đồng hành trong hoạt động chăm lo, điều trị cho bệnh nhân phong trong thời gian tới đây.

Đại diện cho các bệnh nhân trại phong, ông Ngô Tam Cương đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo bệnh viện và các thầy thuốc Bệnh viện Da liễu Trung ương đã luôn chia sẻ, quan tâm và động viên kịp thời để bà con tại đây đón Tết an lành, hạnh phúc.

ndo_br_z7517277298207-5b096c8e1f7a5c069dcfe80204db8944-6074.jpg
Bà con trại phong hạnh phúc khi nhận lì xì từ Giám đốc Bệnh viện.

Chăm lo Tết an lành cho bà con bệnh nhân phong

Bác sĩ Đỗ Thị Thanh Mai, Phó Trưởng khoa Điều trị phong, Cơ sở 3, Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, khu điều trị đang chăm sóc 44 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân cao tuổi nhất là 97 tuổi. Trước đây từng có bệnh nhân sống đến 99 và 104 tuổi. Phần lớn bệnh nhân hiện nay đều ở độ tuổi trên 80, chỉ có rất ít trường hợp dưới 50 tuổi.

Hiện công tác y tế chủ yếu tại đây tập trung vào chăm sóc, điều trị và bảo tồn các di chứng, tàn tật do bệnh phong để lại. Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đều không còn vi khuẩn phong.

ndo_br_z7517324680992-87e03247e0b343703b4a2dc8a1d9522c-6458.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương và đại diện đơn vị tài trợ chúc Tết bệnh nhân tại trại phong.

Các di chứng để lại chủ yếu là tàn tật độ hai, trong đó phổ biến nhất là cụt rút, co quắp, biến dạng tay chân và một số trường hợp phải cắt cụt chi. Những tổn thương này ảnh hưởng nhiều đến khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh.

Bác sĩ Thanh Mai cho biết thêm, thời gian vừa qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã triển khai chương trình hỗ trợ lắp chân giả tại khu điều trị, giúp 5 bệnh nhân được lắp tổng cộng 6 chân giả.

Trước đây, Hội Chống phong thường xuyên tài trợ chân giả cho bệnh nhân, tuy nhiên hoạt động này đã bị gián đoạn trong khoảng 2 năm gần đây. Nhờ chương trình của bệnh viện, nhiều bệnh nhân đã được thay thế hoặc lắp mới chân giả phù hợp hơn.

Việc lắp chân giả có ý nghĩa rất thiết thực đối với bệnh nhân phong. Nhờ có chân giả, người bệnh có thể đi lại, sinh hoạt tương đối bình thường, hòa nhập với cộng đồng.

ndo_br_z7517333187266-d6ee230ec0e9e6d9f9f215f7220c2ad1.jpg
Năm qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng đã tài trợ 5 chân giả cho bệnh nhân phong tại trại phong này.

Theo bác sĩ Mai, công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân phong hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước kia. Trước đây, bệnh nhân phải điều trị đa hóa trị liệu theo các phác đồ kéo dài từ 6 đến 18 tháng. Sau khi khỏi bệnh, việc chăm sóc chủ yếu là quản lý di chứng. Hiện nay, nếu còn xuất hiện bệnh nhân phong mới, phương pháp điều trị đã hiện đại, hiệu quả hơn rất nhiều.

Hàng năm được đón đoàn của Bệnh viện Da liễu Trung ương về thăm hỏi, chúc Tết, các cán bộ y tế tại đây cũng như bà con bệnh nhân phong đều rất hạnh phúc, thấy cái Tết ấm no hơn, tình cảm hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh tâm sự, hoạt động thăm hỏi, chúc Tết tại các khu điều trị phong không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, giúp người bệnh thêm lạc quan, tin tưởng và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đây cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà ngành y tế và hệ thống phòng chống phong đã và đang kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua.

Dự kiến trong năm 2026, Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ mở rộng chương trình cung cấp chân tay giả không chỉ ở phía bắc mà còn tại miền trung và miền nam, nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trên toàn quốc.

ndo_br_z7517404574687-83ae71e07534b369370e343ab773d3ba-5245.jpg
Các hoạt động chúc Tết bệnh nhân phong được duy trì thường niên.

Bác sĩ Doanh cũng cho biết thêm, chiến lược phòng chống phong giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu tiến tới loại trừ bệnh phong theo từng khu vực, hướng đến “không còn bệnh phong và không còn vi khuẩn phong” tại Việt Nam.

Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp cùng Bộ Y tế, đang xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn mới, tập trung vào duy trì mạng lưới phòng chống phong, cung cấp thuốc điều trị và thuốc dự phòng miễn phí, hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tàn tật và phục hồi chức năng cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọ (1990) và anh Trần Văn Nho (1987) ở Ninh Bình (Nam Định cũ) đón xuân đặc biệt khi đã có con sau hành trình săn con vô cùng vất vả.

Niềm hạnh phúc lần đầu tiên có con sau 8 năm hiếm muộn

Mùa xuân năm nay với vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọ (1990) và anh Trần Văn Nho (1987) ở Ninh Bình (Nam Định cũ) mang một ý nghĩa đặc biệt bởi lần đầu tiên sau gần một thập kỷ chờ đợi, anh chị được đón Tết bên đứa con mà mình đã khát khao suốt 8 năm trời.

Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng.

Tiến sĩ Cao Hưng Thái – Tổng thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam: "Phải lấy lại ngay niềm tin của người tiêu dùng"

Năm 2025, ngành thực phẩm chức năng Việt Nam rơi vào khủng hoảng, khiến niềm tin của người tiêu dùng Việt “sụp đổ”. Tiến sĩ Cao Hưng Thái - Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, cho rằng, việc cần làm ngay, làm luôn và làm mạnh trong thời gian tới là phải lấy lại niềm tin của người tiêu dùng.

Các bác sĩ cùng người điều trị tham gia gói bánh chưng, chia sẻ không khí ngày Tết.

Xuân sẻ chia nơi bệnh viện

Hàng trăm suất quà và những phong bao lì-xì mang lời chúc may mắn đã được các cơ sở điều trị, nhà hảo tâm trao tới bệnh nhân và nhiều hoàn cảnh khó khăn trong những ngày Tết đang đến gần.

Món ăn bài thuốc trong dịp Tết

Món ăn bài thuốc trong dịp Tết

Mùa Tết mọi người thường ăn uống nhiều, quên mất thực đơn hằng ngày nên hoặc không nên ăn gì. BSCKI Trần Mỹ Hoa (Hệ thống Y tế Tim mạch-Tiểu đường 315, chi nhánh 187 Nguyễn Sơn, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) hướng dẫn món ăn bài thuốc trong dịp Tết.

Người bệnh và người thân tham gia “Hội chợ 0 đồng”, “Đường hoa Xuân” trong khuôn viên cơ sở Tân Triều (Bệnh viện K).

Tết yêu thương tiếp thêm nghị lực cho người bệnh

Không chỉ nỗ lực điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, những ngày giáp Tết Bính Ngọ năm 2026, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Hà Nội đang triển khai các hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn để tiếp thêm nghị lực giúp người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết và chiến thắng bệnh tật.

[Video] Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu đường bộ miền Bắc

[Video] Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu đường bộ miền Bắc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch y tế tại một số cửa khẩu đường bộ trọng điểm khu vực miền Bắc.

Bé Hoàng Thanh Phương hào hứng chọn truyện tranh.

Tết trao hy vọng cho các bệnh nhi

Cô bé Phan Trang Anh (Hải Phòng, 10 tuổi) kiễng chân treo ước mơ lên cây hy vọng. Những dòng chữ nhỏ nhắn viết: "Con ước mơ có nhiều gấu bông". Những bé lớn hơn, thì ước khỏi bệnh, ước mẹ đỡ vất vả, ước trở lại trường... Những điều ước cuối năm của trẻ nhỏ đầy ắp hy vọng, xua tan đi những cơn đau ốm đeo đuổi đằng đẵng. 

Ảnh minh họa.

Chuyên gia chỉ cách ăn uống để làm chậm hấp thu rượu

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, yếu tố then chốt quyết định bạn say nhanh hay chậm chính là tốc độ làm rỗng dạ dày. Vì thế việc "chuẩn bị" cho dạ dày thế nào trước bữa nhậu rất quan trọng để bạn chậm hấp thu rượu