Chuyên ngành da liễu của Việt Nam không ngừng đổi mới, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nhau cập nhật tiến bộ khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ da.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia phiên khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc năm 2025 và Hội nghị Nghiên cứu da liễu Việt Nam lần thứ III.
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia phiên khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc năm 2025 và Hội nghị Nghiên cứu da liễu Việt Nam lần thứ III.

Từ ngày 13-15/11, tại Hội An, Đà Nẵng, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức Hội nghị Da liễu toàn quốc năm 2025 (ANCD2025) và Hội nghị Nghiên cứu da liễu Việt Nam lần thứ III (CIDVIII). Đây là sự kiện khoa học chuyên môn lớn nhất của ngành da liễu Việt Nam, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia, các bác sĩ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, chia sẻ các thông tin cập nhật mới trong lĩnh vực da liễu đem lại hiệu quả, bảo đảm tính an toàn cho người bệnh và được hưởng những tiến bộ y khoa tiên tiến nhất.

Tham dự hội nghị có gần 1.500 chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành da liễu đến từ các bệnh viện, trung tâm da liễu trên toàn quốc và các chuyên gia quốc tế đến từ: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Italia, Đan Mạch, Thụy Điển, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia…

da-lieu-3.jpg
Các báo cáo viên trình bày các nghiên cứu trong các phiên khoa học.

Trong 3 ngày diễn ra, hội nghị có 26 phiên khoa học, gần 150 báo cáo chuyên đề, trong đó có hơn 30 báo cáo quốc tế, nội dung bao gồm nhiều chủ đề chuyên sâu như: Mày đay, bạch biến, rụng tóc, vảy nến, trứng cá; các bệnh lý tự miễn và rối loạn miễn dịch; ung thư da và các tiến bộ trong điều trị, thẩm mỹ, công nghệ laser và liệu pháp sinh học… Ngoài ra còn có báo cáo poster giới thiệu các công trình nghiên cứu và ca bệnh lâm sàng đặc biệt.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức hội nghị cho rằng, trong bối cảnh y học thế giới đang phát triển mạnh mẽ, chuyên ngành da liễu Việt Nam đã không ngừng đổi mới, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại như: Laser, tế bào gốc, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo vào khám, chữa bệnh và thẩm mỹ da... Những đóng góp này không chỉ nâng cao chất lượng điều trị cho người dân, mà còn góp phần khẳng định uy tín và vị thế của ngành da liễu Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

da-lieu-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu tại phiên khai mạc.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ được xác định là chiến lược trọng tâm của ngành da liễu. Trong năm qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh; đồng thời mở rộng mô hình chuyên ngành sâu ra các địa phương. Do vậy, tại hội nghị đã có hàng chục báo cáo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyên ngành da liễu, trong đó có đề tài về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán sớm bệnh vảy nến và ung thư da.

Các phiên khoa học của hội nghị năm nay đều được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng số, điều này bảo đảm giúp các bác sĩ không thể tham dự trực tiếp vẫn có thể theo dõi và cập nhật kiến thức một cách kịp thời và thuận tiện nhằm tối đa hóa sự tham gia và lan tỏa tri thức.

Có thể bạn quan tâm

Vết ban rải rác ở gan bàn chân trẻ mắc giang mai bẩm sinh ở trẻ có triệu chứng, tổn thương. (Ảnh minh họa: Bệnh viện Da liễu Trung ương).

Bé trai 3 tuổi nhiễm giang mai dù không có triệu chứng

Trong quá trình khám sức khỏe để đi lao động ở nước ngoài, bố mẹ trẻ được phát hiện có xét nghiệm giang mai dương tính và đã được điều trị. Ngay sau đó, cậu con trai 3 tuổi được đưa đi xét nghiệm và phát hiện mắc  giang mai dù không có triệu chứng, tổn thương gì trước đó. 

Bệnh nhân nằm cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Kiểm soát yếu tố nguy cơ, phòng đột quỵ não trong dịp Tết

Chế độ ăn mặn, thời tiết chênh lệch ngày đêm... gây ra nhiều biến cố cho sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra những hướng dẫn chuyên môn quan trọng về phòng ngừa và xử trí đột quỵ não trong dịp Tết Nguyên đán. 

Người bệnh dù tay đeo kim luồn nhưng rất vui vẻ, hạnh phúc trong phiên chợ "0 đồng".

Tết "ấm" ở bệnh viện

Khi không khí xuân rộn ràng khắp phố phường, nhiều người bệnh vẫn phải ở lại viện và không biết có thể được về nhà đón Tết hay không. Thấu hiểu nỗi tâm tư đó, nhiều bệnh viện đã có những hoạt động Tết sôi động, ấm áp nghĩa tình để người bệnh được xoa dịu phần nào những đau đớn của bệnh tật. 

Người tiêu dùng cẩn trọng với các loại thực phẩm được lưu thông trên thị trường. (Ảnh: NGUYỆT ANH)

Giúp thực phẩm an toàn trong ngày lễ

Giáp Tết là thời điểm người tiêu dùng tích cực “tích trữ” lượng lớn các loại thực phẩm để sử dụng trong những ngày nghỉ. Tuy nhiên, do có thể mua phải thực phẩm kém chất lượng hoặc việc bảo quản, chế biến không đúng cách… sẽ dẫn đến tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Nghi thức cắt băng khai trương máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla và máy chụp cắt lớp vi tính 256 dãy.

Tâm Trí Cao Lãnh đưa vào hoạt động máy MRI 3.0Tesla, CT256 lát cắt hiện đại kết hợp Hội thảo khoa học mở rộng

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh ((Tâm Trí 2), phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa khai trương đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla và máy chụp cắt lớp vi tính 256 dãy, giúp người dân Đồng Tháp tiếp cận công nghệ chẩn đoán hiện đại tại địa phương mà không cần chuyển tuyến lên Thành phố Hồ Chí Minh.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọ (1990) và anh Trần Văn Nho (1987) ở Ninh Bình (Nam Định cũ) đón xuân đặc biệt khi đã có con sau hành trình săn con vô cùng vất vả.

Niềm hạnh phúc lần đầu tiên có con sau 8 năm hiếm muộn

Mùa xuân năm nay với vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọ (1990) và anh Trần Văn Nho (1987) ở Ninh Bình (Nam Định cũ) mang một ý nghĩa đặc biệt bởi lần đầu tiên sau gần một thập kỷ chờ đợi, anh chị được đón Tết bên đứa con mà mình đã khát khao suốt 8 năm trời.

Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng.

Tiến sĩ Cao Hưng Thái – Tổng thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam: "Phải lấy lại ngay niềm tin của người tiêu dùng"

Năm 2025, ngành thực phẩm chức năng Việt Nam rơi vào khủng hoảng, khiến niềm tin của người tiêu dùng Việt “sụp đổ”. Tiến sĩ Cao Hưng Thái - Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, cho rằng, việc cần làm ngay, làm luôn và làm mạnh trong thời gian tới là phải lấy lại niềm tin của người tiêu dùng.

Các bác sĩ cùng người điều trị tham gia gói bánh chưng, chia sẻ không khí ngày Tết.

Xuân sẻ chia nơi bệnh viện

Hàng trăm suất quà và những phong bao lì-xì mang lời chúc may mắn đã được các cơ sở điều trị, nhà hảo tâm trao tới bệnh nhân và nhiều hoàn cảnh khó khăn trong những ngày Tết đang đến gần.