Mang lại nụ cười mới trên gương mặt trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng

Trên hành trình mang lại nụ cười cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng, các bác sĩ Bệnh viện E vẫn bền bỉ triển khai chương trình phẫu thuật nhân đạo để giúp các em tự tin hòa nhập cuộc sống. 

Bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhi.
Bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhi.

Từ ngày 13/4, Bệnh viện E phối hợp với Tổ chức Operation Smile triển khai chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật bẩm sinh khác. Chương trình được tổ chức, tiếp tục hành trình bền bỉ mang lại nụ cười trọn vẹn cho hàng trăm trẻ em kém may mắn.

Ngay từ sáng sớm ngày 13/4, hơn 80 bệnh nhi đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng… đã có mặt tại Bệnh viện E. Tại đây, các em được thăm khám toàn diện bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thuộc các chuyên khoa mũi nhọn như Răng Hàm Mặt, Phẫu thuật tạo hình, Gây mê hồi sức, Nội Nhi tổng hợp…

Hiện Bệnh viện E là cơ sở y tế tuyến cuối thực hiện được các kỹ thuật khó và chuyên sâu cùng với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại với hệ thống phòng mổ, máy gây mê, hồi sức, chăm sóc hậu phẫu… sẽ đáp ứng và bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho các trẻ em không may mắc các dị tật về hàm mặt có cơ hội được phẫu thuật, trả lại nụ cười, đem đến một tương lai rộng mở, hòa nhập cộng đồng cho các em.

N.N.H (16 tuổi, Hưng Yên) sinh ra với dị tật khe hở cung răng phải. H. lớn lên trong mặc cảm và thiếu thốn tình cảm. Bố bỏ mặc, mẹ làm công nhân với đồng lương ít ỏi, em được bà ngoại đã ngoài 70 tuổi cưu mang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ông bà ngoại đều sống nhờ nguồn thu nhập từ việc nhặt ve chai... Bao năm qua, ông bà đã tìm cơ hội để cháu được phẫu thuật tìm lại nụ cười bình thường nhưng chưa thành.

669725655-1517610687041865-4577060506842378104-n.jpg
Theo Ban Giám đốc Bệnh viện E, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện E và Operation Smile, chương trình năm nay khám sàng lọc cho hơn 80 trẻ mắc và thực hiện phẫu thuật cho khoảng 40-50 trường hợp đủ điều kiện.

Tại Bệnh viện E, sau khi thăm khám, Thạc sĩ, bác sĩ Đồng Hà Trung - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt đã chỉ định ghép xương ổ răng. Đây là một kỹ thuật quan trọng giúp phục hồi cấu trúc xương hàm và cải thiện chức năng ăn nhai, thẩm mỹ cho H. Hy vọng về một diện mạo mới, một cuộc sống tự tin hơn đang dần hiện hữu với cậu bé từng chịu nhiều thiệt thòi.

Cũng trong dòng người chờ khám, hình ảnh bé L.H.T (20 tháng tuổi, Hà Nội) được bà nội kiên nhẫn đút từng thìa cháo khiến nhiều người chạnh lòng. Bé bị sụp mí mắt trái, chậm phát triển hơn so với các bạn cùng lứa tuổi: chưa biết nói, gọi không phản ứng...

Sau khi thăm khám, các bác sĩ không chỉ dừng lại ở việc đánh giá dị tật bên ngoài cho trẻ. Thạc sĩ, bác sĩ Ninh Thị Phương Mai - Khoa Nội Nhi tổng hợp còn tư vấn gia đình đưa bé đi kiểm tra chuyên sâu về tai mũi họng, đo thính lực để xác định mức độ ảnh hưởng của việc nghe và khám sức khỏe tâm thần để theo dõi rối loạn phát triển của trẻ.

Theo các chuyên gia, điều trị dị tật khe hở môi, vòm miệng không phải là một ca phẫu thuật đơn lẻ, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều năm, gồm nhiều bước từ sơ sinh đến tuổi trưởng thành: chỉnh hình ban đầu, đóng khe hở môi-vòm, ghép xương, chỉnh nha, phục hồi ngữ âm…

669869890-1517611330375134-3007143062783832191-n.jpg
Đối tượng được khám và tư vấn lần này gồm bệnh nhân dị tật bẩm sinh khe hở môi-hàm ếch chưa được phẫu thuật.

Tại Bệnh viện E, mô hình điều trị toàn diện đang được xây dựng với 8 bước bài bản, giúp trẻ không chỉ cải thiện ngoại hình mà còn phục hồi chức năng nói, ăn uống và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Khi trẻ sinh ra, nếu không may bị mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng sẽ được các bác sĩ dùng khí cụ định hướng khe hở môi, cung hàm, mũi nhằm phát triển theo định hướng bình thường để đến khi phải phẫu thuật sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn; đóng khe hở môi; đóng khe hở vòm miệng. Khi trẻ đến 9-10 tuổi sẽ tiến hành ghép xương khe hở cung hàm; chỉnh nha (răng); sửa sẹo môi mũi; phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, mặt.

Đặc biệt, trong suốt quá trình trẻ được phẫu thuật và lớn lên sẽ được điều trị nha khoa và ngữ âm để trả lại nụ cười hạnh phúc cho trẻ em và giọng nói trong trẻo, tròn vành rõ tiếng nhất, giúp các bé hòa nhập với cuộc sống dễ dàng.

Đối tượng được khám và tư vấn lần này gồm bệnh nhân dị tật bẩm sinh khe hở môi-hàm ếch chưa được phẫu thuật. Trẻ bị khe hở môi phải phải được ít nhất 6 tháng tuổi, nặng từ 8kg trở lên; trẻ bị khe hở hàm ếch phải được ít nhất 12 tháng tuổi, nặng từ 10-12kg trở lên; bệnh nhân di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch các độ tuổi (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi, khe hở cung răng); Bệnh nhân thừa ngón (tay, chân) (không phải dị tật vận động, dị tật bàn chân khoèo…); bệnh nhân bị dị tật sụp mí mắt bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa) trên 5 tuổi…

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện E, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện E và Operation Smile, chương trình năm nay khám sàng lọc cho hơn 80 trẻ mắc và thực hiện phẫu thuật cho khoảng 40-50 trường hợp đủ điều kiện. Chương trình này nhằm lan tỏa giá trị nhân văn từ những ca phẫu thuật miễn phí.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ chi phí phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu được miễn phí, đồng thời, Bệnh viện E hỗ trợ một phần chi phí ăn và ở miễn phí tại nhà lưu trú bệnh viện cho gia đình người bệnh trong thời gian điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN

Ảnh hưởng của sốt xuất huyết Dengue với sức khỏe

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.