Lybia: Lực lượng LNA thực hiện không kích ở phía nam thủ đô Tripoli

NDĐT - Reuters dẫn lời các nhân chứng cho hay, lực lượng quân sự tại miền Đông Libya hôm qua đã thực hiện các vụ không kích ở phía nam thủ đô Libya và đang dần tiến vào trung tâm thành phố, leo thang hoạt động chiếm thủ đô Libya nơi đang có Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của LHQ.

Lực lượng LNA của tướng Haftar không kích ở phía nam thủ đô Tripoli (Ảnh: Canberras Times)
Lực lượng LNA của tướng Haftar không kích ở phía nam thủ đô Tripoli (Ảnh: Canberras Times)

Người phát ngôn của lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar, Ahmed Mismari nói rằng: “Lần đầu tiên trong chiến dịch quân sự này đã có sự tham gia của lực lượng không quân. Lực lượng này đã thực hiện một chiến dịch rất thành công để bảo vệ con đường sân bay dẫn tới trung tâm thành phố”.

Lực lượng LNA của tướng Khalifar Haftar đã bất ngờ tiến vào khu vực ngoại ô miền nam thủ đô Tripoli hôm thứ sáu tuần trước và tuyên bố chiếm được sân bay quốc tế cũ. Tuy nhiên, quân đội GNA bác bỏ thông tin này.

Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL) cùng ngày kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 giờ ở khu vực này để tạo điều kiện cho công tác cứu trợ nhân đạo, sơ tán dân thường và những người bị thương. Tuy nhiên, không có bên nào đáp lại kêu gọi ngừng bắn của UNSMIL.

Trong bối cảnh giao tranh ở phía nam Tripoli không có dấu hiệu hạ nhiệt, quân đội Mỹ thông báo tạm thời rút một số lực lượng khỏi Libya vì lý do an ninh.

Trong thông cáo đưa ra, Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Thomas Waldhauset, tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ nói: “Tình hình an ninh thực địa tại Libya đang ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán định. Mặc dù có sự điều chỉnh lực lượng, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục linh hoạt trong việc hỗ trợ chiến lược hiện tại của Mỹ”.

Ấn Độ hôm qua cũng đã rút một số lượng nhỏ lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Libya. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết, các nhân viên gìn giữ hòa bình đã được sơ tán khỏi thủ đô Tripoli hôm thứ bảy tuần trước bởi “tình hình tại Libya đột nhiên xấu đi” và chiến sự đang tiến dần tới thành phố thủ đô.

Trong khi đó, các lực lượng liên minh với chính phủ Tripoli đã thông báo chiến dịch chung mang tên “Núi lửa Giận dữ” để bảo vệ thủ đô Tripoli, song không cho biết thêm chi tiết.

Hai phía LNA và GNA thông báo có ít nhất 35 người, trong đó có cả dân thường, đã bị thiệt mạng kể từ hôm thứ Năm khi lực lượng LNA của tướng Haftar đẩy mạnh chiến dịch tấn công chiếm thủ đô Tripoli.

Cơ quan về người di cư của LHQ cho biết, chiến sự leo thang đã khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Bộ Y tế của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) cho hay có ít nhất 21 người bị thiệt mạng và ít nhất 27 người khác bị thương. Hôm 6-4, lực lượng LNA của Tướng Haftar cho hay 14 binh lính LNA đã thiệt mạng.

G7 kêu gọi ngừng xung đột tại Libya

Hội đồng Bảo an kêu gọi các lực lượng tại Libya ngừng hoạt động quân sự

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.