Luồng sinh khí mới cho quan hệ Cuba-Hàn Quốc

Đại sứ quán Cuba tại Hàn Quốc đã chính thức khai trương, đánh dấu bước phát triển tiếp theo kể từ khi hai nước thiết lập lại quan hệ ngoại giao hồi tháng 2/2024. Sự kiện được kỳ vọng là chất xúc tác mạnh mẽ, tạo luồng sinh khí mới thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Đại diện Bộ Ngoại giao Cuba và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong buổi lễ khánh thành tấm biển trước lễ khánh thành chính thức Đại sứ quán Cuba tại Seoul, ngày 10/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Đại diện Bộ Ngoại giao Cuba và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong buổi lễ khánh thành tấm biển trước lễ khánh thành chính thức Đại sứ quán Cuba tại Seoul, ngày 10/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ khai trương trụ sở Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc đầu tháng 6 vừa qua, đại diện Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh, Cuba và Hàn Quốc đang tiến từng bước trên con đường xây dựng một mối quan hệ mới.

Hai nước dự kiến tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, như kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đại sứ Cuba tại Hàn Quốc khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa Seoul và La Habana rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, với các sản phẩm thế mạnh của quốc đảo Caribe như thuốc lá, dược phẩm sinh học, mật ong và cà-phê.

Trước đó, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác kinh tế với Cuba, tập trung vào viện trợ phát triển chính thức.

Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc nhấn mạnh, các biện pháp bao vây cấm vận chống Cuba, vốn được áp dụng từ những năm 60 của thế kỷ trước, đã cản trở khả năng tiếp cận thương mại và tài chính toàn cầu, làm chậm tiến trình phát triển kinh tế của Cuba.

Hai cơ quan nêu trên mong muốn hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, từng bước thúc đẩy các dự án hợp tác trong các lĩnh vực mà Cuba quan tâm, như sản xuất nông nghiệp và thực phẩm, năng lượng tái tạo và tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Cùng tuyên bố của các cơ quan xúc tiến thương mại, việc Cuba khai trương đại sứ quán tại Hàn Quốc, chỉ khoảng nửa năm sau khi Hàn Quốc mở đại sứ quán tại Cuba hồi tháng 1/2025, được đánh giá phản ánh cam kết mạnh mẽ của cả hai quốc gia trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương.

Lãnh đạo Vụ châu Mỹ Latin và Trung Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ toàn diện để bảo đảm Đại sứ quán Cuba tại Seoul hoạt động trơn tru, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương một cách có lợi.

Cuba đã chính thức công nhận nhà nước Hàn Quốc vào năm 1949, song trao đổi ngoại giao giữa hai bên gián đoạn từ cuộc Cách mạng Cuba năm 1959.

Việc hai nước tuyên bố thiết lập lại quan hệ ngoại giao vào tháng 2/2024 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng đối với Hàn Quốc trong các nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao ở khu vực Mỹ Latin.

Kể từ đó, Seoul và La Habana đã tiến hành trao đổi, thảo luận, nhằm thành lập các cơ quan đại diện ngoại giao của mình tại nước kia.

Trong nỗ lực tăng cường hợp tác song phương, Hàn Quốc và Cuba triển khai các sáng kiến nhằm đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Đặc biệt, lễ hội văn hóa Hàn Quốc K-Culture 2025 được tổ chức vào tháng 4/2025 được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình giao thoa văn hóa giữa hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Mỗi điệu nhạc, mỗi thước phim được trình chiếu tại sự kiện như những nhịp cầu vô hình kết nối hai đất nước.

Trong khuôn khổ lễ hội, hai nước đã thảo luận về nhiều dự án hợp tác tiềm năng trong các lĩnh vực điện ảnh, giáo dục và giao lưu văn hóa. Lễ hội thành công một phần nhờ dự án ArtCor, với 12.000 thành viên là người Cuba yêu thích văn hóa Hàn Quốc đã tích cực đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sự kiện.

K-Culture 2025 cũng được kỳ vọng là khởi đầu cho nhiều hoạt động hợp tác văn hóa giữa Cuba và Hàn Quốc trong tương lai, với sự tham gia của nhiều tổ chức văn hóa và giáo dục từ cả hai nước.

Người dân Cuba và Hàn Quốc bày tỏ đón nhận và tiếp tục mong chờ những kết quả mới trong hợp tác giữa hai nước thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực thương mại, khi mà Hàn Quốc vẫn tiếp tục nỗ lực mở rộng trao đổi với Cuba thông qua việc tham gia Hội chợ Quốc tế La Habana từ năm 1996 và mở văn phòng xúc tiến thương mại tại La Habana.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.