Lực lượng vũ trang Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2)

Ngày 16/12, Lực lượng vũ trang Nghệ An tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2) và gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng thừa quyền của Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng vũ trang Nghệ An.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng thừa quyền của Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng vũ trang Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Lực lượng vũ trang nhân dân Nghệ An vinh dự đón nhận hoa chúc mừng của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Trong các cuộc trường chinh đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Đảng và của Bác Hồ, hàng triệu người con ưu tú của quê hương Nghệ An đã kiên cường chiến đấu, hiến dâng trọn đời mình cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Đi qua các cuộc kháng chiến, Nghệ An có hơn 590 nghìn người tham gia lực lượng quân đội; hơn 45 nghìn thanh niên xung phong và 167 nghìn người tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, dân quân du kích. Trong đó, hơn 45 nghìn liệt sĩ; khoảng 56 nghìn thương, bệnh binh; 20 nghìn người bị nhiễm chất độc da cam; 930 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; có 2.825 bà mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Có hơn 500 nghìn gia đình, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến; 75 cá nhân vinh dự được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang Nghệ An và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: “Những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Trải qua hơn 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An không ngừng lớn mạnh. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên chặng đường chiến đấu gian khổ, ác liệt hay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, lập nhiều chiến công hiển hách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thật sự là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đặc biệt, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Lực lượng vũ trang Nghệ An thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. (Ảnh: THÀNH CƯỜNG)

Lực lượng vũ trang Nghệ An thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. (Ảnh: THÀNH CƯỜNG)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong những năm qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và trong nước dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Các đại biểu tham dự lễ.

Các đại biểu tham dự lễ.

Trước yêu cầu và tình hình đó, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An cần tập trung cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà không ngừng tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khắc phục những khó khăn thách thức, đẩy lùi nguy cơ; phát huy thật tốt vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp tục tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, bảo đảm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Đặc biệt, ngày 19/12/1979, Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 10/10/2024 (lần thứ hai), Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đông đảo Nhân dân về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên từ sớm.

Thiêng liêng hành trình về nguồn cội

Trong không khí thiêng liêng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua; Khu di tích quốc gia Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng vạn người dân từ khắp nơi về thăm viếng.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Cán bộ địa bàn Đồn Biên phòng Hòa Hải giúp người dân biên giới thu hoạch nông sản.

Chung tay giữ bình yên miền biên cương

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ các địa phương trên hai tuyến biên giới xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần bảo vệ biên giới vững chắc từ sớm, từ xa.

Đội Quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Ảnh CTV)

Xác minh danh tính liệt sĩ

Đội Quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị được định hướng xây dựng thành Khu Kinh tế Thương mại xuyên biên giới.

Phát huy lợi thế, tạo đột phá kết nối giao thông

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị đã xác định rõ phát triển logistics theo hướng hiện đại, tích hợp, đa phương thức, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Đại diện Công ty cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao máy tính tặng Trường THCS & THPT Cồn Tiên (Ảnh QUANG HUY)

Trao máy tính, dụng cụ học tập tặng học sinh

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội vừa trao 10 máy tính và 75 cặp sách tặng học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.