Tô thắm truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Nghệ An luôn là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lao động sản xuất tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Đại diện chỉ huy Tư lệnh Quân khu 4 thăm hỏi, động viên thanh niên tỉnh Nghệ An lên đường nhập ngũ. (Ảnh TRỌNG LỘC)
Đại diện chỉ huy Tư lệnh Quân khu 4 thăm hỏi, động viên thanh niên tỉnh Nghệ An lên đường nhập ngũ. (Ảnh TRỌNG LỘC)

Với những cống hiến to lớn, lực lượng vũ trang Nghệ An vinh dự hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lực lượng nòng cốt, xung kích

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hơn 80.000 người con ưu tú của Nghệ An tình nguyện gia nhập quân đội, bổ sung chi viện cho tiền tuyến, góp phần trực tiếp xây dựng các binh đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghệ An đã tổ chức 15 vạn dân quân, du kích; huy động gần 20 vạn dân công, thanh niên xung phong vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, mở đường giao thông.

Ngoài ra, tỉnh đã huy động, đóng góp hơn 10 vạn tấn lương thực, thực phẩm cung cấp cho các mặt trận. Lực lượng vũ trang Nghệ An là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trên mặt trận diệt giặc đói, giặc dốt và là lực lượng tin cậy trong cuộc cách mạng ruộng đất ở nông thôn. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nghệ An có 96 đơn vị và cá nhân lập chiến công xuất sắc được Nhà nước, Chính phủ biểu dương, khen thưởng; trong đó có tám cán bộ, chiến sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cho dù chiến tranh tàn khốc thế nào, lực lượng vũ trang Nghệ An vẫn quyết giữ vững mạch máu giao thông, giữ vững địa bàn hậu phương, thực hiện chi viện tích cực, toàn diện và tối đa, kịp thời sức người, sức của cho các chiến trường…

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Nghệ An cùng lúc thực hiện bốn nhiệm vụ trên ba chiến trường, tập trung cao độ cả tư tưởng, tổ chức, lực lượng và thế trận rộng khắp tạo nên sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng trong thắng lợi của quân và dân cả nước trước hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Chiến sĩ trẻ Khẩu đội súng máy 12,7 ly Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An) thực hành vượt sông.

Chiến sĩ trẻ Khẩu đội súng máy 12,7 ly Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An) thực hành vượt sông.

Cho dù chiến tranh tàn khốc thế nào, lực lượng vũ trang Nghệ An vẫn quyết giữ vững mạch máu giao thông, giữ vững địa bàn hậu phương, thực hiện chi viện tích cực, toàn diện và tối đa, kịp thời sức người, sức của cho các chiến trường…

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hơn 45.000 người con ưu tú của Nghệ An đã ngã xuống ở các chiến trường, hàng vạn người mang thương tật suốt đời…

Nghệ An có 158 tập thể và 73 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương cao quý. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhì. Ngày 19/12/1979, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Viết tiếp truyền thống Anh hùng

Bước vào thời kỳ mới, lực lượng vũ trang Nghệ An không ngừng nỗ lực, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt. Trung tá Tăng Văn Chung, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 764 cho biết: Là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đơn vị tập trung nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp, chất lượng huấn luyện của các phân đội không ngừng được nâng lên.

Cùng với việc triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cho các đối tượng, hằng năm, đơn vị tổ chức tiếp nhận và huấn luyện cho hàng trăm chiến sĩ mới. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng… luôn được đơn vị thực hiện nền nếp, đạt kết quả tốt, phối hợp các lực lượng khác làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác dân vận trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn thực hiện tốt công tác tham mưu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn thực hiện tốt công tác tham mưu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiều đề án, chương trình và kế hoạch nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình kinh tế của đất nước và địa phương còn nhiều khó khăn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Theo Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An: Trong thời kỳ mới, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Nghệ An không ngừng được củng cố và nâng cao. Nội dung, hình thức vận động quần chúng nhân dân của các cơ quan, đơn vị đóng quân được đổi mới.

Những năm qua, lực lượng vũ trang luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng và làm chủ khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, bảo đảm địa bàn an toàn, ổn định. Các đơn vị đã bám sát những địa bàn khó khăn phức tạp vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói-giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Những năm qua, lực lượng vũ trang Nghệ An luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng và làm chủ khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, bảo đảm địa bàn an toàn, ổn định.

Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, lực lượng vũ trang Nghệ An đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công, hỗ trợ vật chất giúp đỡ nhân dân xây dựng hạ tầng kỹ thuật, làm nông thôn mới; đóng góp, phối hợp các cơ quan, đơn vị sửa chữa, xây mới nhiều nhà đại đoàn kết, trường học, trạm y tế, hỗ trợ nhân dân xây dựng các mô hình sinh kế…

Trong 10 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hàng vạn ngày công; làm mới 272 km đường giao thông nông thôn, tu sửa hơn 253 km kênh mương thủy lợi...

Đáng chú ý, từ năm 2012, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nhận đỡ đầu xã nghèo Nậm Giải, Huyện 30a Quế Phong phát triển kinh tế-xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Giải Lô Văn Tường cho biết: Nhờ bộ đội hỗ trợ đắc lực, giúp xây dựng nhiều công trình như đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, hệ thống kênh mương, xóa nhà tạm, hỗ trợ người dân cây, con giống, phát triển các mô hình kinh tế sớm thoát nghèo… đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 80% (năm 2012) xuống còn hơn 40% hiện nay. Sự giúp sức này được cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo giúp xã nghèo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá cao.

Với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, mỗi khi đất nước xảy ra thiên tai, dịch bệnh, lực lượng vũ trang Nghệ An luôn là lực lượng đi đầu, không ngại khó khăn, nguy hiểm, kịp thời ứng cứu, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An đã hết lòng phục vụ nhân dân, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động tham gia phòng chống dịch, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Vào tháng 10/2022, khi xảy ra lũ quét kinh hoàng ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An đã sát cánh cùng người dân suốt nhiều tuần lễ để khắc phục hậu quả.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe chia sẻ: “Trận lũ quét gây thiệt hại và hậu quả hết sức nặng nề cho người dân. Trước muôn vàn khó khăn đó, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực, kịp thời về nhân lực và phương tiện của các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh”.

Xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập (Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An) chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và lực lượng vũ trang nước bạn tích cực tìm kiếm, quy tập 12.628 bộ hài cốt liệt sĩ ở Lào trở về nước và 472 hài cốt liệt sĩ trong nước… Năm 2001, đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Hội thao bắn súng của bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ ở Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An.

Hội thao bắn súng của bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ ở Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng tự hào: Những cống hiến thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An thời gian qua luôn nhận được sự tin cậy, yêu mến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Với những thành tích đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An 10 năm liền đạt danh hiệu đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Trong gần 80 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 10/10/2024, lực lượng vũ trang Nghệ An lần thứ hai vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu: “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

“Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, nguồn động viên hết sức to lớn để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước trên quê hương Xô viết anh hùng”, Đại tá Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.