Lực lượng cứu hộ của quân đội Việt Nam chia 2 hướng tích cực tìm kiếm nạn nhân

Chỉ trong 1 ngày thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tìm thấy 3 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực phối hợp lực lượng địa phương tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Văn Hiếu, từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ)
Các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực phối hợp lực lượng địa phương tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Văn Hiếu, từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ)

Chiều tối 15/2, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 14/2, Đoàn Cứu hộ, cứu nạn quốc tế Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức trinh sát, tìm kiếm phát hiện, đưa một thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường sập đổ, bàn giao cho cấp có thẩm quyền nước sở tại; đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện được hai vị trí có dấu hiệu người bị nạn (nhưng không còn dấu hiệu của sự sống), tổ chức đánh dấu, bàn giao cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn nước sở tại.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến 9 giờ 15 phút giờ địa phương (13 giờ 15 phút giờ Hà Nội) ngày 15/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội tổ chức làm hai hướng: Hướng 1, gồm: Đội Công binh số 1, Đội Quân y số 1 và Đội chó nghiệp vụ số 1, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân nhân Việt Nam) chỉ huy; hướng 2, gồm: Tổ Công binh số 2 và Tổ Chó nghiệp vụ số 2 và Đội Quân y số 2 do đồng chí Thượng tá Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Mỹ-Úc-Phi (Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng) chỉ huy tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực phối hợp với lực lượng địa phương tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Văn Hiếu, từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ)

Các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực phối hợp với lực lượng địa phương tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Văn Hiếu, từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ)

Theo đề nghị của phía bạn, lực lượng hướng 2 phối hợp Đội cứu hộ, cứu nạn Bahrain tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đến 12 giờ địa phương (tức 16 giờ Hà Nội) ngày 15/2, công tác tìm kiếm chưa có kết quả.

Trước đó, vào lúc 8 giờ địa phương (tức 12 giờ Hà Nội) ngày 14/2, Đoàn Cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam, Ban Điều phối tình trạng khẩn cấp của phía nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức họp để nhận bàn giao địa điểm được phân công thực hiện nhiệm vụ tại xã Haci Omer Alpagot, huyện Antakya, tỉnh Hatay; diện tích khoảng 3 km2, dân số 5.208 người, hiện chưa có nước nào tham gia cứu nạn; củng cố nơi ăn nghỉ, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ.

Quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kết hợp dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kết hợp dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Lúc 10 giờ địa phương (tức 14 giờ Hà Nội) cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hai đội (Đội chó nghiệp vụ/Bộ đội Biên phòng và Đội Công binh số 1), do đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chỉ huy, tiến hành trinh sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Lúc 12 giờ 10 phút giờ địa phương (16 giờ 10 phút giờ Hà Nội) đã phát hiện được một vị trí có người bị nạn, tổ chức đánh dấu, Đội Công binh số 2 tiếp cận tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.