Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II

Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam. Nhận thức rõ điều đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”.

Ngao dân. (Ảnh NGUYỄN VIẾT CƯỜNG)
Ngao dân. (Ảnh NGUYỄN VIẾT CƯỜNG)

Dự án kỳ vọng đưa yếu tố thích ứng khí hậu và bảo vệ môi trường trở thành nền tảng trong quy hoạch và phát triển đô thị. Được thực hiện trong vòng 5 năm trên quy mô toàn quốc, dự án do Tổng cục Môi trường làm chủ, được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực thể chế trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển đô thị xanh tại các đô thị loại II.

Ba địa phương được lựa chọn để triển khai thí điểm là Hà Giang, Huế và Vĩnh Yên. Tại đây, các kế hoạch hành động thành phố xanh (GCAP) sẽ được cập nhật và tích hợp vào quy hoạch tổng thể nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị, giảm thiểu tác động khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ kỹ thuật, dự án định hình các cơ chế tài chính phù hợp để duy trì các giải pháp xanh sau giai đoạn thí điểm. Những kinh nghiệm và mô hình thành công sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các đô thị loại II khác trên cả nước.

Việc lồng ghép các quy định về sản xuất xanh, tiêu dùng bền vững và lối sống thân thiện môi trường vào hệ thống chính sách quốc gia được xác định là bước đi cần thiết để đảm bảo tính bền vững trong dài hạn.

Để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của dự án và nâng cao nhận thức cộng đồng, trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”, Cục Môi trường phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh - Hành động xanh - Tương lai xanh”. Lễ phát động cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tới, nhân dịp Ngày Môi trường Thế giới.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp về một lối sống xanh, nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và phát triển đô thị bền vững.

Các tác phẩm tham dự sẽ là những lát cắt sinh động của đời sống thường ngày, ghi lại những hành động tích cực, sáng tạo trong bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Từ đó, những câu chuyện bằng hình ảnh sẽ góp phần hỗ trợ truyền thông hiệu quả cho Dự án, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tập thể đang nỗ lực xây dựng tương lai xanh cho đất nước.

Một số tác phẩm về đề tài môi trường do hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện:

anh-nguyen-ngoc-thien-ran-san-ho-hon-yen.jpg
Rạn san hô hòn Yến. (Ảnh NGUYỄN NGỌC THIỆN)
anh-le-van-minh-sinh-ke-tren-ru-cha-pha-tam-giang.jpg
Sinh kế trên rú Chá Phá Tam Giang. (Ảnh LÊ VĂN MINH)
anh-nguyen-huu-tuan-man.jpg
Mặn. (Ảnh NGUYỄN HỮU TUẤN)

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.