Thúc đẩy tái chế bao bì ngành dược, mỹ phẩm hướng tới kinh tế tuần hoàn

Thúc đẩy tái chế bao bì trong ngành dược, mỹ phẩm đòi hỏi hoàn thiện chính sách EPR, tăng cường phân loại, thu gom và kết nối các khâu từ thiết kế, sản xuất đến tái chế, qua đó đưa bao bì sau sử dụng trở lại chu trình sản xuất.

Bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo.
Bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy tái chế bao bì trong ngành dược, mỹ phẩm-Hướng tới kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững”, nhằm trao đổi về thực trạng, khó khăn và giải pháp thúc đẩy phân loại, thu gom, tái chế bao bì trong lĩnh vực này.

ndo_br_1789457650451-2481607334272807134-g4169574023856948851-30a43199be05458a9210a8f40f06a11d-2888.jpg
Toàn cảnh hội thảo “Thúc đẩy tái chế bao bì trong ngành dược, mỹ phẩm-Hướng tới kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững”.

Hoàn thiện chuỗi thu gom, tái chế bao bì

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu chất thải và tăng cường tái chế đang trở thành một trong những định hướng quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Theo bà Lý Thị Hồng Điệp, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã từng bước hình thành khung pháp lý về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), đặt ra yêu cầu ngày càng rõ ràng đối với doanh nghiệp trong thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì sau sử dụng.

EPR không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ pháp luật mà nếu được thực hiện hiệu quả còn có thể trở thành động lực để doanh nghiệp đổi mới thiết kế sản phẩm, lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xanh.

ndo_br_1789458126690-2481607334272807134-g4169574023856948851-1ced09f3aa04472decb1782c54f37def.jpg
Diễn giả chia sẻ tại Hội thảo “Thúc đẩy tái chế bao bì trong ngành dược, mỹ phẩm-Hướng tới kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững”.

Đối với bao bì dược phẩm và mỹ phẩm, đây là lĩnh vực cần được quan tâm do sử dụng nhiều loại vật liệu như nhựa, thủy tinh, kim loại, giấy, bao bì đa lớp, bao bì phức hợp, vỉ thuốc và các loại vật liệu có yêu cầu riêng về an toàn, chất lượng cũng như công nghệ xử lý. Nguồn phát sinh cũng đa dạng, từ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đến bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thuốc, hệ thống bán lẻ và hộ gia đình.

Từ thực tế đó, việc phân loại tại nguồn, thu gom riêng, logistics ngược, truy xuất nguồn gốc và kết nối giữa người tiêu dùng, đơn vị phân phối, doanh nghiệp sản xuất với cơ sở tái chế là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Bà Lý Thị Hồng Điệp cho rằng, để bao bì sau sử dụng không chỉ được nhìn nhận là chất thải cần xử lý mà thực sự trở thành nguồn tài nguyên có thể thu hồi, đưa trở lại chu trình sản xuất, cần tiếp cận đồng bộ từ thiết kế bao bì, lựa chọn vật liệu, phân phối, thu hồi, logistics ngược đến công nghệ và thị trường tái chế. Cùng với đó, cần có cơ chế chính sách đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đơn vị phân phối, cơ sở thu gom, tái chế và người tiêu dùng.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày tổng quan quy định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và định hướng sửa đổi, hoàn thiện. Nội dung trao đổi tập trung vào yêu cầu thực hiện EPR, những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai và vai trò của chính sách trong thúc đẩy thu gom, tái chế bao bì.

Đại diện Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế chia sẻ về công tác quản lý chất thải y tế nói chung và chất thải, bao bì dược, mỹ phẩm nói riêng trong các cơ sở y tế. Đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi quản lý bao bì sau sử dụng, nhất là việc phân loại, thu gom và xử lý phù hợp đặc thù lĩnh vực y tế.

Các tham luận cho thấy, thúc đẩy tái chế bao bì ngành dược, mỹ phẩm cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ môi trường và yêu cầu quản lý chuyên ngành. Do liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, các giải pháp thu hồi, tái sử dụng hoặc tái chế bao bì phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm, an toàn và quản lý chuyên ngành.

Cần kết nối đồng bộ chuỗi thu gom, tái chế

Tại phiên Tọa đàm “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động tái chế bao bì ngành dược, mỹ phẩm hiệu quả và bền vững”, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi về những điểm nghẽn trong phân loại, quản lý bao bì sau sử dụng; vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng chuỗi thu gom, tái chế; những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong chính sách EPR và điều kiện để doanh nghiệp đầu tư dài hạn cho bao bì tuần hoàn.

Từ góc độ doanh nghiệp, một trong những vấn đề được đặt ra là khoảng cách giữa khả năng tái chế của bao bì và khả năng bao bì thực sự được thu gom, phân loại, tái chế trên thực tế. Để thu hẹp khoảng cách này, cần kết nối đồng bộ giữa thiết kế bao bì, sản xuất, phân phối, sử dụng, phân loại, thu gom, tái chế và thị trường đầu ra của vật liệu tái chế.

ndo_br_1789457650465-2481607334272807134-g4169574023856948851-6ea4c61b563bad54657e9c0e2c8b3380.jpg
Các đại biểu tham gia hội thảo.

Các đại biểu cũng trao đổi về yêu cầu để EPR không chỉ được thực hiện như một nghĩa vụ tài chính mà thực sự tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới thiết kế, công nghệ, lựa chọn vật liệu phù hợp và đầu tư vào các giải pháp tuần hoàn.

Một số hướng được đề cập gồm nghiên cứu các mô hình thu gom thuận tiện tại nhà thuốc, bệnh viện, chuỗi bán lẻ; ứng dụng mã QR và công nghệ số trong truy xuất, quản lý vòng đời sản phẩm; tăng cường cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối và tái chế.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đánh giá cao các ý kiến trao đổi, chia sẻ và nhấn mạnh việc thúc đẩy tái chế bao bì ngành dược, mỹ phẩm cần sự phối hợp của nhiều chủ thể trong toàn bộ chuỗi.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, đối với lĩnh vực dược, yêu cầu tái chế bao bì cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn và quản lý sản phẩm dược trong suốt vòng đời. Bên cạnh tiếp tục hoàn thiện chính sách, cần quan tâm các vấn đề thực tiễn như phân loại tại nguồn, tổ chức thu gom, năng lực tái chế, công nghệ, thị trường vật liệu tái chế và cơ chế phối hợp giữa các bên.

Hội thảo thống nhất nhận thức rằng thúc đẩy tái chế bao bì ngành dược, mỹ phẩm không chỉ là yêu cầu về xử lý chất thải mà còn là nội dung quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Để hoạt động tái chế đạt hiệu quả và bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ ràng, khả thi, phù hợp thực tiễn; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới thiết kế, sử dụng vật liệu phù hợp, nâng cao khả năng tái chế và đầu tư vào các giải pháp tuần hoàn.

Có thể bạn quan tâm

Hiện tượng El Nino được cảnh báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cây trồng, vật nuôi trong mùa khô 2026-2027 tại Cà Mau. (Ảnh minh họa: HỮU TÙNG)

Cà Mau chủ động kịch bản ứng phó nguy cơ El Nino gay gắt

Ngày 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh đang gấp rút triển khai hàng loạt kịch bản ứng phó đồng bộ nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sinh kế và đời sống sinh hoạt của nhân dân trước những dự báo gay gắt của hiện tượng El Nino trong mùa khô 2026-2027.

Tuyến bờ bao ngăn triều cường đi qua hai ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị sóng biển cuốn trôi. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long chủ động ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển

Tỉnh Vĩnh Long với hệ thống sông ngòi chằng chịt, địa hình thấp nên chịu tác động mạnh mẽ của thủy triều, nước biển dâng. Nhiều sông lớn như Cổ Chiên, Măng Thít, Ba Lai, cùng khu vực ven biển Duyên Hải, Bình Đại, Ba Tri, xuất hiện tình trạng sạt lở phức tạp, gây thiệt hại nhà ở, đất sản xuất, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường giao thông vùng thấp trũng. (Ảnh: CH)

Huế cảnh giác nguy cơ lũ quét và sạt lở, sụt lún đất do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, từ tối 10/9 đến ngày 13/9, thành phố Huế xuất hiện mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa tại khu vực miền núi có nơi vượt 1.300mm, gây ngập cục bộ, sạt lở và ảnh hưởng đến một số công trình, nhà dân. Dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn đến ngày 15/9.

Nhân lực kiểm tra thiết bị phục vụ thu thập thông tin dự báo thời tiết ở Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa ứng phó với sóng cả, mưa lớn

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều 13/9 vùng biển Thanh Hóa ven bờ có gió Đông Bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1-2m, ngoài khơi cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động, sóng biển cao nhất từ 2-3m.

Sạt lở trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn lên A Lưới đã được khắc phục. (Ảnh: MĐ)

Huế căng mình ứng phó kịp thời với đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đang khiến thành phố Huế đứng trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt và sự cố trên biển. Đến sáng 13/9, một số thiệt hại bước đầu đã được ghi nhận. Thành phố tiếp tục duy trì trực ban, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và chủ động vận hành hồ chứa, sẵn sàng ứng phó diễn biến phức tạp.