Liên tiếp triệt phá nhiều vụ buôn lậu vàng qua biên giới

Ngày 18/10, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã bắt giữ 245 vụ/64 đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, thu giữ các loại hàng hóa trị giá gần 15 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng An Giang triệt phá chuyên án buôn lậu vàng qua biên giới. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng)
Bộ đội Biên phòng An Giang triệt phá chuyên án buôn lậu vàng qua biên giới. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng)

Thực trạng trên là do lợi dụng việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng, nhất là thực hiện giãn cách, các loại tội phạm đã lợi dụng chính sách thương mại qua cửa khẩu trong giai đoạn chống dịch, đẩy mạnh các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn lậu vàng qua biên giới. Nhất là trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Nguyên nhân chính là do giá vàng trong nước chênh lệch cao hơn nhiều so giá vàng thế giới. Mặt khác, vàng là loại hàng hóa có giá trị cao, lại dễ cất giấu, dễ vận chuyển. Vì vậy các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để buôn lậu vàng qua biên giới, cửa khẩu.

Tội phạm tổ chức thành đường dây hoạt động chặt chẽ, bao gồm các đối tượng ở Campuchia, khu vực biên giới và nội địa thông qua các phương tiện chuyên chở hàng hóa, nông sản. Khi qua cửa khẩu, chúng tiến hành đổi tài xế; ngụy trang cất giấu vàng trên các phương tiện giao thông, hành lý, hàng hóa, rồi lợi dụng đêm tối, địa hình sông ngòi, kênh rạch, đường mòn, lối mở để vận chuyển qua biên giới.

Từ kết quả công tác nắm tình hình của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh  chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang triển khai quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng trên địa bàn biên giới.

Mặc dù trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng An Giang đã chủ động, tích cực, với tinh thần quyết tâm rất cao, tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn biên giới, đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu trên khu vực biên giới.

Chỉ trong tháng 9/2021, lực lượng biên phòng đã liên tiếp tổ chức đấu tranh thành công 2 chuyên án chống buôn lậu vàng, bắt 2 đối tượng, thu gần 5 kg vàng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng.

Điển hình ngày 9/9, tại địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đấu tranh thành công Chuyên án AG821 chống buôn lậu vàng qua khu vực biên giới. Bắt quả tang đối tượng Lê Phong Trường, sinh năm 2002, trú tại ấp Đay Khon, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang vận chuyển trái phép 2,88 kg vàng qua biên giới, trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 29/9, tại địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đấu tranh thành công Chuyên án AG921 chống buôn lậu vàng qua khu vực biên giới, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nghiệp, sinh năm 1982, trú tại Ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang vận chuyển trái phép hơn 2 kg vàng qua biên giới, trị giá 1, 6 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.