Liên hợp quốc nhấn mạnh cần tiếp tục đối thoại với Taliban tại Afghanistan

Trưởng phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan đã nêu bật những quan ngại về tình hình chính trị và bảo đảm các quyền con người hiện nay tại Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021.
Taliban cấm phụ nữ học đại học. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Taliban cấm phụ nữ học đại học. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại Afghanistan đồng thời là Trưởng phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA), bà Roza Otunbayeva nhấn mạnh, bất chấp những lập trường khác nhau, chính quyền Taliban và UNAMA cần phải duy trì đối thoại vì lợi ích của người dân quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Otunbayeva đã nêu bật những quan ngại về tình hình chính trị và bảo đảm các quyền con người hiện nay tại Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021.

Bà nhắc lại tình cảnh khốn khó, nghèo đói của người dân Afghanistan; rằng chính quyền Taliban dù nắm quyền kiểm soát về cơ bản nhưng không thể ngăn chặn được các nhóm khủng bố trong nước gia tăng hoạt động chống phá.

Ngoài ra, Taliban tiếp tục thực hiện các chính sách xã hội hà khắc, gồm một loạt các sắc lệnh ảnh hưởng tới quyền lợi của nữ giới, hạn chế vai trò của họ cả trong lĩnh vực xã hội và chính trị...

Bà Otunbayeva nêu rõ, chính quyền Taliban đang đối diện với rất ít sự phản đối trong nước nhưng lại từ chối nhu cầu đối thoại ngay trong chính quốc gia này, cho dù Liên hợp quốc tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đại diện và tham vấn rộng rãi hơn.

Bà Otunbayeva khẳng định Liên hợp quốc không đồng quan điểm với Taliban về nhiều vấn đề, song trọng tâm và điều nên làm là duy trì đối thoại vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Afghanistan, nơi mọi người, từ phụ nữ, nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái... có thể sống cuộc sống bình đẳng và được coi trọng nhân phẩm.

Bên cạnh đó, đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc cũng ghi nhận một số diễn biến tích cực kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Cụ thể, tham nhũng nói chung "giảm đáng kể" trong 6 tháng qua, thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2022 cao hơn so với cùng kỳ 2 năm trước, bất chấp nền kinh tế suy giảm 20% trong năm 2021.

Với những khoản thu này và bằng cách giảm chi tiêu của chính quyền, Taliban đã xoay sở để có nguồn tiền cho ngân sách hoạt động và cho thấy họ đã có những nguồn lực để bắt đầu triển khai một số dự án phát triển.

Hơn nữa, Taliban đã cố gắng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và xuất khẩu đạt mức kỷ lục 1,7 tỷ USD trong năm nay, so với mức 700 triệu USD của năm liền kề trước đó.

Ngoài ra, bà Otunbayeva cũng cho biết chính quyền Taliban đang thực hiện một chiến lược kinh tế tập trung vào nội lực, thông qua việc đầu tư vào các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, quản lý nước, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Taliban cũng đã xác định khu vực tư nhân là động lực chính cho tăng trưởng.

Tuy vậy, bà Otunbayeva cảnh báo rằng những bước phát triển kinh tế này có thể không bền vững nếu những mối quan tâm thực sự của người Afghanistan không được giải quyết. Bà cho biết UNAMA gần đây đã triệu tập các cuộc họp gồm các bên liên quan tại 12 tỉnh. Hơn 500 người đã tham gia, trong đó có 189 phụ nữ và hơn 80 đại diện của Taliban.

Trong các cuộc họp này, người dân bày tỏ lo ngại về các vấn đề như cấm trẻ em gái đi học, thiếu các cơ sở y tế, nghèo đói, bất ổn kinh tế và tình trạng phân biệt đối xử với các sắc tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, người dân bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều dự án dài hạn hơn liên quan tới tạo việc làm, tạo thu nhập và định hướng phát triển tại Afghanistan thay vì chỉ có những khoản tiền viện trợ.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.