Liên hợp quốc kêu gọi khôi phục thực chất tiến trình hòa bình Trung Đông

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông nhận định, chỉ khi những vấn đề gốc rễ được giải quyết thì vòng xoáy chu kỳ khủng hoảng bạo lực giữa Israel và Palestine mới ngừng tiếp diễn.
Người biểu tình Palestine ném đá trong cuộc xung đột với binh sĩ Israel tại thành phố Nablus, khu Bờ Tây, ngày 17/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình Palestine ném đá trong cuộc xung đột với binh sĩ Israel tại thành phố Nablus, khu Bờ Tây, ngày 17/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/8, đặc phái viên của Liên hợp quốc về Trung Đông Tor Wennesland kêu gọi các bên liên quan hãy khôi phục một cách thực chất tiến trình hòa bình, nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột Israel-Palestine.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an tại cuộc họp về Trung Đông ngày 25/8, đặc phái viên Wennesland cho biết, hiện lệnh ngừng bắn do cả Israel và lực lượng Hồi giáo Jihad của Palestine đưa ra vẫn có hiệu lực sau 3 ngày leo thang quân sự hồi đầu tháng 8.

Cửa khẩu Erez và Kerem Shalom vẫn được mở từ ngày 8/8, cho phép nhập hàng hóa và nguyên liệu thiết yếu vào Gaza.

Ông cho biết hiện Liên hợp quốc đang phối hợp với các đối tác để bảo đảm cung cấp các hàng hóa khẩn cấp cho những người dân cần nhất trong khu vực này.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc khẳng định, lệnh ngừng bắn đã tránh cho tình hình leo thang thành 1 cuộc chiến toàn diện mà hậu quả sẽ hết sức thảm khốc, đồng thời tạo cơ hội để các biện pháp hòa bình đã được áp dụng suốt 1 năm qua được duy trì, giảm thiểu khó khăn kinh tế cho người dân ở Gaza.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn chỉ chấm dứt được xung đột một cách tạm thời, không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ gây ra xung đột.

Trên thực tế, bạo lực đã gia tăng ở hầu hết khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng trong những ngày vừa qua.

Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục các hoạt động xây dựng các khu định cư, phá hủy và đuổi người Palestine ra khỏi nơi cư trú của họ.

Theo ông Wennesland, những thách thức về tài chính cũng như chính trị khiến chính quyền Palestine khó có thể cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho người dân một cách hiệu quả.

Hiện nay, người Palestine ở Gaza đối mặt với nhiều thách thức liên quan tới kinh tế và đi lại do các quy định của phía Israel, quy định của phía Hamas - phong trào Hồi giáo đang kiểm soát Dải Gaza - và nguy cơ bạo lực luôn hiện hữu.

Đặc phái viên Wennesland nhận định rằng chỉ khi những vấn đề gốc rễ được giải quyết thì vòng xoáy chu kỳ khủng hoảng bạo lực mới ngừng tiếp diễn.

Chính vì vậy, các bên liên quan cần tiếp tục có các cuộc đàm phán thực chất hơn.

Ông cũng cho rằng cần phải xây dựng chiến lược có tầm nhìn rộng hơn nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel, công nhận giải pháp 2 nhà nước phù hợp với các nghị quyết của Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các thỏa thuận trước đó.

Thêm vào đó, các bên cần chấm dứt các bước đi đơn phương dẫn tới các hậu quả tiêu cực, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế của người Palestine, cải thiện điều kiện để họ đi lại thuận tiện dễ dàng ở khu vực Gaza và Bờ Tây, cũng như tăng cường năng lực thể chế cho chính quyền Palestine.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.