Liên hợp quốc chọn Ngoại trưởng Indonesia là Đặc phái viên đầu tiên về vấn đề Nước

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/11 tới, sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Ngoại trưởng trong chính quyền của Tổng thống Joko Widodo.
Trẻ em lấy nước sinh hoạt tại khu vực ngập lụt ở Jalandhar, bang Punjab (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trẻ em lấy nước sinh hoạt tại khu vực ngập lụt ở Jalandhar, bang Punjab (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã trở thành Đặc phái viên về Nước của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Theo đó, bà vinh dự là người đầu tiên đảm nhiệm cương vị Đặc phái viên về Nước của Tổng Thư ký Liên hợp quốc sau khi chức danh này được lập ra.

Bà Marsudi sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/11 tới, sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Ngoại trưởng trong chính quyền của Tổng thống Joko Widodo.

Trong một tuyên bố ngày 13/9, Tổng Thư ký Antonio Guterres nêu rõ Đặc phái viên về Nước có nhiệm vụ tăng cường quan hệ đối tác và nỗ lực chung để thúc đẩy chương trình nghị sự về nước; trước mắt dựa trên những kết quả trong Hội nghị về Nước của Liên hợp quốc năm 2023 để chuẩn bị cho nhiều hoạt động về nước trên toàn cầu, đặc biệt là Hội nghị về Nước của Liên hợp quốc năm 2026; ủng hộ các nỗ lực đảm bảo tương lai an ninh nguồn nước bằng cách ủng hộ hợp tác chính trị, kinh tế và xã hội-văn hóa mạnh mẽ hơn ở mọi cấp độ.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi phát biểu tại một diễn đàn của ASEAN hồi năm ngoái. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi phát biểu tại một diễn đàn của ASEAN hồi năm ngoái. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Trên cương vị đặc phái viên, bà Marsudi sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế và sự phối hợp giữa các quy trình về nước quốc tế để hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu liên quan đến nước, chẳng hạn như Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững.

Bà cũng có nhiệm vụ vận động để đưa các vấn đề về nước trở thành chương trình nghị sự chính trị chính - cả trong và ngoài Liên hợp quốc - cũng như đốc thúc hành động và huy động tài trợ để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu và khuyến khích hoàn thành các mục tiêu liên quan đến nước.

Ngoại trưởng Marsudi nhấn mạnh rằng vai trò sắp tới của bà rất quan trọng vì hiện nay, 2,1 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận nguồn nước uống an toàn và 4,5 tỷ người không được tiếp cận các dịch vụ vệ sinh an toàn.

Tổng Thư ký Antonio Guterres đã nhấn mạnh kinh nghiệm nổi bật của bà Marsudi trong lĩnh vực ngoại giao trong gần 40 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Ngoại trưởng Indonesia từ năm 2014 đến tháng 10/2024.

Sự cống hiến của bà đã được phản ánh trong vai trò lãnh đạo của Indonesia, bao gồm cả vai trò là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2019-2020), Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2022, Chủ tịch Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023 và nhiều thực thể và tổ chức quốc tế khác.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.