Liên đoàn Xiếc Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập

Ngày 16-1, tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập (16-1-1956 – 16-1-2021).

Buổi lễ diễn ra với nhiều tiết mục xiếc sôi động chào mừng. (Ảnh: Quang Tấn)
Buổi lễ diễn ra với nhiều tiết mục xiếc sôi động chào mừng. (Ảnh: Quang Tấn)

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn khẳng định: 65 năm qua là chặng đường xuyên suốt mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ của Liên đoàn đã không ngừng kế thừa, phát huy những giá trị nghệ thuật xiếc từ các thế hệ đi trước và bè bạn năm châu. Liên đoàn đã xây dựng được nhiều chương trình xiếc có giá trị nội dung và nghệ thuật, gây được tiếng vang với nhiều giải thưởng lớn ở các liên hoan trong nước và quốc tế.

Từ năm 2011 đến nay, Liên đoàn đã dàn dựng nhiều vở xiếc chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả,như: Nàng tiên cá, Tráng sĩ và ác điểu, Xứ sở Ai Cập, Cướp biển, Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên, Ngày hội muôn loài thú... mới đây là Cuộc phưu lưu của chú Tễu, Phù thủy đại chiến, đặc biệt là sự kết hợp với Nhà hát Cải Lương Việt Nam để thực hiện dự án Huyền Sử Việt bằng ngôn ngữ cải lương và xiếc…

Ngoài biểu diễn doanh thu, Liên đoàn còn thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua xây dựng một số chương trình để ủng hộ các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, các gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai bão lụt như: Hà Nội của những giấc mơ, Ký ức trong tôi, Đi cùng năm tháng 3 số, Những cánh Hồng Bay ngày 8-3… 

Với những thành tích vẻ vang, Liên đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nướctrao tặng Huân chương Độc lập hạng I, II, III; Huân chương Lao động Hạng I,II,III; Cờ thi đua của Chính Phủ; cùng Bằng khen, giấy khen qua nhiều năm… 

Đặc biệt, bảy nghệ sĩ của Liên đoàn đã được trao danh hiệu NSND, 31 nghệ sĩ được trao danh hiệu NSƯT. Đây là những minh chứng cho thấy sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ nghệ sĩ của Liên đoàn đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật nói chung, nghệ thuật Xiếc nói riêng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Trải qua 65 năm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam - cánh chim đầu đàn của ngành Xiếc, nơi hội tụ đội ngũ nghệ sỹ tài năng và tâm huyết đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu để mang đến những đóng góp quan trọng cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tếngày càng sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã năng động, có nhiều tìm tòi, đổi mới, sớm thích ứng với cơ chế thị trường và thực hiện tốt công tác xã hội hóa. Từ năm 2015 đến nay, Liên đoàn Xiếc thực hiện cơ chế thí điểm tự chủ về tài chính.

Đặc biệt, trong năm 2020-năm rất khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ giao và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vị thế, tạo chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng trong nước và quốc tế. 

Để Liên đoàn ngày càng phát triển vững mạnh và đạt được nhiều thành tíchtrong hoạt động nghệ thuật, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Liên đoàn cần chú trọng đào tạo các nghệ sĩ có trình độ cao về chuyên môn để nâng cao chất lượng trong sáng tác, dàn dựng và biểu diễn trong, ngoài nước; xây dựng tác phẩm nghệ thuật mới có chất lượng cao nhằm nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi hơn nữa nghệ thuật xiếc Việt Nam với nhân dân trong nước, đặc biệt là với khán giả trẻ và khán giả nước ngoài.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cần tập trung mọi nguồn lực, phát triển cơ sở vật chất, tăng cường hợp tác quốc tế …chủ động đối diện và vượt quathách thức trong tình hình mới; vững bước đi lên trong cơ chế thị trường, không ngừng nâng cao đời sống của nghệ sỹ, diễn viên, người lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Gala "Ngôi sao xiếc Việt". Chương trình tập hợp nhiều tiết mục đã đạt giải cao tại các cuộc thi nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp. Gala diễn ra vào chiều ngày 16-1 và sáng ngày 17-1 tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.