Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 cho các đơn vị lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 1/3, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi và động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố bước vào huấn luyện với khí thế và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Quân khu 7, động viên cán bộ, chiến sĩ vào mùa huấn luyện 2024.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Quân khu 7, động viên cán bộ, chiến sĩ vào mùa huấn luyện 2024.

Tham dự Lễ ra quân có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi lễ.

Trung đoàn Gia định thực hiện màn đồng diễn võ thuật ấn tượng.

Trung đoàn Gia định thực hiện màn đồng diễn võ thuật ấn tượng.

Năm 2024, Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đột phá, tăng cường sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị phấn đấu huấn luyện đạt 100% yêu cầu đề ra với 75% trở lên đạt khá, giỏi. Lực lượng vũ trang, dự bị động viên thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện tập trung nâng cao huấn luyện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống và phối hợp tham gia diễn tập các cấp.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố đã quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024 cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Trong đó tập trung thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, bảo đảm “3 thực chất” trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Phấn đấu huấn luyện 100% đạt yêu cầu; 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Quang cảnh buổi Lễ ra quân huấn luyện.

Quang cảnh buổi Lễ ra quân huấn luyện.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/3/2024 đến ngày 7/5/2024, với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Đại hội thi đua quyết thắng các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024.

Kết thúc Lễ ra quân huấn luyện là phần duyệt đội ngũ của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố và đội nữ cảnh sát cơ quan dẫn đoàn và Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã được tham quan biểu diễn múa súng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vệ binh - Kiểm soát quân sự, khối nữ tự vệ ngành giáo dục quận 8; đồng diễn, biểu diễn võ thuật và tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.