Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ra quân huấn luyện năm 2023

Sáng 1/3, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố bước vào huấn luyện với khí thế và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023.
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện.
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện.

Đến dự có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7; các đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì buổi lễ.

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc”. Phấn đấu chỉ tiêu kết quả huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu; 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu phát biểu tại lễ ra quân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu chúc mừng và biểu dương thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố trong thời gian qua.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; nhất là Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo gắn với mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu công tác huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu; Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo hướng: “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố cần bám sát mục tiêu, phương châm, yêu cầu, giải pháp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có và vũ khí, trang bị mới; tập trung huấn luyện sát thực tế, nhiệm vụ, phương án, đối tượng, địa bàn tác chiến, nhất là tác chiến phòng thủ, bảo vệ biển, đảo.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hội thi, hội thao tương xứng với vị thế, tiềm lực của lực lượng vũ trang thành phố; Nêu cao tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, thực hiện tốt quan điểm: trên dưới cùng làm, nhất là trong bảo đảm giáo án, mô hình học cụ, thao trường, đồng bộ vũ khí phục vụ huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh duyệt đội ngũ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh duyệt đội ngũ.

Các sở, ngành Thành phố và lãnh đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; bảo đảm tốt nguồn kinh phí, mua sắm trang bị, phương tiện, quy hoạch xây dựng thao trường, bãi tập bảo đảm phục vụ tốt cho huấn luyện và quan tâm bảo đảm tốt nhất đời sống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Để thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu thi đua, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố quán triệt nhiệm vụ và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nêu cao ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua để thấy được trách nhiệm của mình cao hơn, làm việc nhiều hơn, làm việc hiệu quả hơn, cống hiến nhiều công sức, trí tuệ hơn, lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.