Lễ hội Nữ tướng Lê Chân - truyền thống kiêu hãnh của người dân đất Cảng

Cứ vào dịp đầu năm, đông đảo người dân thành phố Cảng và du khách thập phương lại tưng bừng đón dự Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - người liệt nữ đã có công khai khẩn lập nên vùng đất An Biên trang năm xưa (thành phố Hải Phòng ngày nay).
Quang cảnh các nghệ sĩ diễn viên tập luyện chuẩn bị cho khai mạc Lễ hội Nữ tướng Lê Chân.
Quang cảnh các nghệ sĩ diễn viên tập luyện chuẩn bị cho khai mạc Lễ hội Nữ tướng Lê Chân.

Trong tâm khảm của người dân thành phố Cảng, Nữ tướng Lê Chân được tôn vinh là Thành hoàng của vùng đất Hải Phòng. Khi bà qua đời, người dân An Biên khi đó đã dựng đền thờ Thánh mẫu Lê Chân, còn gọi là An Biên cổ miếu - đền Nghè ngày nay.

Ngày mồng Tám tháng Hai âm lịch hằng năm, người dân đất Cảng lại tưng bừng với Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - một trong những lễ trọng của người dân Hải Phòng, luôn được tổ chức trang trọng với lòng thành kính sâu sắc.

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia được xem là lễ trọng của người dân Hải Phòng.

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia được xem là lễ trọng của người dân Hải Phòng.

Năm 2016, Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Theo thần tích, Nữ tướng Lê Chân sinh năm 20 (SCN) tại xã An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương (nay là xã An Thủy, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), con cụ Lê Đạo và bà Trần Thị Châu - một gia đình chuyên nghề chữa bệnh giúp người.

Sinh thời, Lê Chân nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, giỏi võ nghệ và có chí hơn người. Thái thú Tô Định nghe danh, đòi lấy làm tỳ thiếp. Ông bà Lê Đạo kiên quyết khước từ. Thái thú Tô Định tức giận đã hãm hại cụ Lê Đạo.

Nợ nước, thù nhà, quyết chí phục thù, Lê Chân đã cùng thân quyến đến vùng An Dương, cửa sông Cấm để khai hoang, lập ấp mới, đặt tên là làng Vẻn, sau đổi thành trang An Biên (thành phố Hải Phòng ngày nay).

Tượng Nữ tướng Lê Chân được dựng trang trọng tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Tượng Nữ tướng Lê Chân được dựng trang trọng tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Nghe tin ở xứ Đoài có Hai Bà Trưng đang mưu nghiệp lớn, Lê Chân đã tìm đến cùng luận bàn kế sách đánh đuổi xâm lăng, rồi trở về chiêu tập binh mã, luyện rèn vũ khí, tích trữ lương thảo, sẵn sàng dấy binh.

Mùa xuân năm Canh Tý (40 SCN), Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Mê Linh, đánh đuổi quân Đông Hán. Nhân dân khắp nơi sôi nổi hưởng ứng. Từ căn cứ An Biên, Lê Chân cùng với đội nghĩa binh của mình ở mạn biển xứ đông nhanh chóng gia nhập đội quân khởi nghĩa đánh đuổi xâm lăng.

Khởi nghĩa thắng lợi, bà Lê Chân được Hai Bà Trưng phong Thánh Chân Công chúa, ban chức Chưởng quản binh quyền coi giữ vùng hải tần (duyên hải đông bắc).

Nữ tướng Lê Chân quay về vùng An Biên, tiếp tục mở mang đất đai, phát triển sản xuất, xây dựng làng mạc trù phú và tiếp tục luyện rèn lực lượng, đào hào, đắp lũy, trấn giữ vùng trọng yếu phía đông Tổ quốc.

Sau này, Mã Viện đem thêm lực lượng tới tấn công, nghĩa quân không thể bảo toàn được lực lượng, bà đã phải tuẫn tiết để bảo toàn danh dự…

Năm 1999, tưởng nhớ công lao người liệt nữ, thành phố Hải Phòng đã dựng Tượng đài Nữ tướng Lê Chân được đặt uy nghiêm ngay giữa trung tâm thành phố; tượng được đúc bằng đồng, cao 7,5m, nặng 19 tấn và được hoàn thành vào cuối năm 2000.

Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại tượng Nữ tướng Lê Chân.

Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại tượng Nữ tướng Lê Chân.

Tượng đài Nữ tướng Lê Chân đã trở thành là một trong những biểu tượng của thành phố Cảng.

Hầu như các ngày trong năm, nhất là các ngày lễ trọng, trước tượng Bà sừng sững giữa trung tâm thành phố đều có hoa tươi và những nén hương thơm của người dân và du khách kính dâng, tưởng nhớ người liệt nữ anh hùng đã có công lập ấp, lãnh đạo nhân dân đánh giặc giữ nước, tạo dựng cuộc sống thanh bình trên mảnh đất tươi đẹp đầy nắng, gió nơi cửa biển trù phú này.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân không chỉ khơi dậy niềm tự hào, truyền thống quê hương, mà còn tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân trong nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

Chợ Vẻn - phiên chợ quê được tái hiện trong Lễ hội Nữ tướng Lê Chân đón đông đảo người dân và du khách tham dự.

Chợ Vẻn - phiên chợ quê được tái hiện trong Lễ hội Nữ tướng Lê Chân đón đông đảo người dân và du khách tham dự.

Cùng với đó, lễ hội còn là dịp để quảng bá, phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng như tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của mảnh đất, con người nơi đây.

Tham dự Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, người dân và du khách còn có dịp được chiêm bái di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Nghè, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình An Biên và nhiều địa điểm lịch sử, danh thắng, công trình kiến trúc đặc sắc trên địa bàn.

Thông qua hoạt động lễ hội tiếp tục tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố nói chung, Quận Lê Chân nói riêng đến với du khách trong và ngoài thành phố.

Lễ hội được khởi đầu với đoàn rước từ Đền Nghè và đình An Biên đến quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân với nghi lễ truyền thống: múa lân, trống, chiêng, bát biểu, kiệu Long đình, đoàn nhạc bát âm, đội tế nữ quan, đoàn dâng lễ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân…

Trò chơi truyền thống được tái hiện trong lễ hội.

Trò chơi truyền thống được tái hiện trong lễ hội.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho hay, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm nay được tổ chức quy mô hoành tráng hơn với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Nữ tướng Lê Chân - Thành hoàng đất Cảng”, “Thành phố Hải Phòng và quận Lê Chân vững tin bước vào kỷ nguyên mới” cùng sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên.

Đặc biệt, trong lễ hội năm nay, thành phố Hải Phòng cũng vinh dự đón Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với “Bộ kim phẩm đền Nghè”- sự ghi nhận xứng đáng cho công tác gìn giữ bảo vật của quốc gia cũng như nỗ lực phát huy giá trị di sản văn hoá, lịch sử cho muôn đời sau.

Ngày 31/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1712/QĐ-TTg công nhận Bộ Kim phẩm đền Nghè gồm 22 hiện vật bằng vàng, độc nhất, được cung tiến vào đền Nghè, tri ân Nữ tướng Lê Chân đầu thế kỷ XX là Bảo vật quốc gia.

Bộ kim phẩm đền Nghè được công nhận là bảo vật quốc gia.

Bộ kim phẩm đền Nghè được công nhận là bảo vật quốc gia.

Bộ kim phẩm gồm nhiều hiện vật bằng vàng được chế tác thủ công tinh xảo từ thời Nguyễn đầu thế kỷ 20 được cung tiến Thánh mẫu Lê Chân tại đền Nghè, thành phố Hải Phòng.

Sau 48 năm được bảo quản trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bộ kim phẩm đền Nghè độc bản bằng vàng đã được Bảo tàng Hải Phòng tiếp nhận lại và trưng bày để nhân dân và du khách tham quan, chiêm bái.

Cùng với đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống như: hát ca trù, chèo cổ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, tái hiện các trò chơi dân gian…

Nhiều trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức trong lễ hội.

Nhiều trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức trong lễ hội.

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân chính thức được khai mạc tối 7/3, tại Quảng trường không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân địa phương, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cổ truyền dân tộc, sinh hoạt lễ hội truyền thống, du xuân của nhân dân địa phương cùng đông đảo du khách thập phương mà còn góp phần ôn lại truyền thống, giáo dục con cháu lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.

Lễ hội cũng là dịp giới thiệu, quảng bá với du khách trong và ngoài nước về các giá trị di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, về đền Nghè linh thiêng thờ Nữ tướng Lê Chân trên phố Mê Linh đã được xếp hạng là di tích quốc gia và ngôi đình cổ An Biên trên phố Hai Bà Trưng.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương.

Hà Nội tri ân lực lượng thanh niên xung phong

Sáng 15/7, tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương (Hà Nội), Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Quang cảnh Nhà thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Ninh Bình - nơi diễn ra Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13. (Ảnh: HOÀI THU)

Hướng đi mới cho kinh tế thể thao

Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 vừa khép lại tại Ninh Bình sau một tuần tranh tài. Với sự tham dự của gần 700 vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài đến từ 11 quốc gia, giải đấu trở thành cầu nối giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản của Việt Nam tới bạn bè khu vực và thế giới.

Các đơn vị thi công trụ móng cầu phần bắc qua sông Hồng thuộc phường Bồ Đề và phường Hồng Hà.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên, Hà Nội bắc qua hai con sông là sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, cầu vượt sông Hồng có chiều dài 1 km, bề rộng 43m; cầu vượt sông Đuống có chiều dài khoảng 0,3 km, bề rộng 44m.

Một số sản phẩm chính của Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ đã được xuất sang thị trường Mỹ từ cuối năm 2025.

Tạo sinh kế bền vững từ cây quế

Chủ trương mở rộng diện tích trồng quế thay thế cây keo hiệu quả kinh tế thấp được coi là hướng đi chiến lược của xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Một làn điệu trong vở chèo “Tấm Cám”.

Làng quê văng vẳng điệu chèo

Chèo Khuốc là một loại hình nghệ thuật sân khấu chèo cổ độc đáo, bắt nguồn từ làng Khuốc (xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trước đây), nay là xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 100% các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

“Xanh hóa” hạ tầng chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn

Trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng nhanh và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao, việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ở thành phố Hải Phòng vận hành thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ quân y thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim

Với quyết tâm thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Ninh Bình đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Nhiều tuyến đê được thi công, gia cố nhằm ứng phó thời tiết xấu mùa mưa bão.

Bảo vệ an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng cơn bão xảy ra trong năm 2026 có thể ít hơn trung bình hằng năm, tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino duy trì với cường độ mạnh, nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh vào cuối mùa vẫn có thể xảy ra.

Lãnh đạo xã Hoàn Long kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn (Ảnh CTTĐT xã Hoàn Long)

Hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp ở xã Hoàn Long

Sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với bộ máy tinh gọn, trách nhiệm rõ ràng, chuyển đổi số được đẩy mạnh, vai trò cấp cơ sở được nâng lên, đã tạo nền tảng cho xã Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên) hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Bắc Giang tập trung nhân lực làm sạch, làm giàu dữ liệu về đất đai.

Quyết tâm hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai

Bắc Ninh đang triển khai quyết liệt chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Chiến dịch được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phường Cẩm Phả tặng những phần quà ý nghĩa tới gia đình bà Đỗ Thị Định.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm, tặng quà gia đình chính sách ở phường Cẩm Phả

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 3 đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ của nạn nhân chất độc màu da cam ở phường Cẩm Phả.

Dù đã hoạt động hơn 40 năm nhưng trạm bơm An Quốc (xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) chưa được thay thế những thiết bị hoen gỉ, cũ nát.

Bất cập hệ thống thủy lợi ở Hưng Yên

Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, gây ra hình thái thời tiết cực đoan, khác biệt với những thông số thiết kế các công trình thủy lợi. Điều này đã hạn chế năng lực phục vụ của công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành nông nghiệp Hưng Yên nói riêng.

Trường đại học Thái Bình tiếp nhận tòa nhà liên cơ tại thành phố Thái Bình cũ để quản lý, sử dụng.

Tỉnh Hưng Yên bàn giao trụ sở liên cơ cho Trường đại học Thái Bình

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Sau khi sắp xếp trụ sở dôi dư từ việc hợp nhất tỉnh và chuyển trung tâm hành chính về phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên mới), vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã quyết định giao tòa nhà liên cơ nằm trên trục trung tâm của thành phố Thái Bình cũ cho Trường đại học Thái Bình sử dụng.