Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2024

Tối 11/5, Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2024 đã khai mạc tại quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính ở Khu đô thị mới Bắc sông Cấm với chương trình nghệ thuật có chủ đề "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Ðến dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các bộ, ngành, địa phương cùng nhiều đoàn đại biểu khách mời đến từ các nước và các tổ chức quốc tế.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng)
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng)

Lễ hội Hoa phượng đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội mang nét đặc trưng của Hải Phòng diễn ra định kỳ vào tháng 5.

Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô nội dung, hình thức lớn nhất từ trước đến nay, gắn với kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà của UNESCO.

Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa, hình ảnh về một thành phố nơi cửa biển luôn năng động, sáng tạo đang nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng ở trong nước và quốc tế; thúc đẩy đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, Hải Phòng rất coi trọng giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của người dân, vì văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển. Truyền thống lịch sử-văn hóa-con người Hải Phòng cùng với những di sản văn hóa đã được vinh danh sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để thành phố phấn đấu đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thật sự "trở thành động lực phát triển của cả nước". Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2024 có dấu ấn đặc biệt, bởi thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh cùng đón nhận quyết định của UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà. Hai địa phương sẽ phối hợp xây dựng Chương trình hành động, nhằm bảo tồn, phát huy tối đa giá trị di sản Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà. Tại chương trình, ông Jonathan Baker, Trưởng Ðại diện UNESCO tại Việt Nam và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh)-Quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) là Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời là di sản thế giới liên tỉnh-thành phố đầu tiên ở Việt Nam.

Ðiểm nhấn nổi bật nhất trong lễ khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản" được dàn dựng hết sức công phu nhằm thể hiện rõ nét và sinh động những giá trị, nét đặc trưng tiêu biểu nhất về truyền thống lịch sử, di sản văn hóa, đất và người Hải Phòng bằng thực cảnh được hình tượng hóa qua nhiều thủ pháp nghệ thuật kết hợp công nghệ AR.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên. Chương trình gồm 3 chương: Chương 1 "Khúc nguyệt cầm của biển" lấy hình tượng chủ đạo là ánh trăng huyền thoại, tái hiện những truyền thuyết, huyền tích của thành phố Hải Phòng; Chương 2 "Hải Phòng - Rạng rỡ tháng Năm" lấy hình tượng chủ đạo trong dàn dựng sân khấu là ngọn hải đăng với nhiều ý nghĩa về lịch sử và thời đại; Chương 3 "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản" lấy hình tượng chủ đạo là mặt trời khát vọng thể hiện cho những khát vọng mãnh liệt của thành phố trước bình minh mang vận hội, thời cơ mới mở ra một cánh cửa bước vào tương lai đầy hứa hẹn cho thành phố Cảng. Chương trình kết thúc với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Cùng với chương trình nghệ thuật tối khai mạc, Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2024 còn có 26 sự kiện tiêu biểu và 78 hoạt động hưởng ứng diễn ra trên toàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.