Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên: Tôn vinh đạo hiếu, khơi dậy sự gắn kết gia đình

Ngày 3/4, tại Đền Cô Bé Ngai Vàng, Sóc Sơn, Hà Nội, Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên lần thứ ba đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Được tổ chức thường niên vào ngày 6/3 âm lịch hằng năm, lễ hội là sự kiện ý nghĩa tôn vinh chữ “hiếu” trong văn hóa truyền thống của người Việt.
Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên tôn vinh chữ “hiếu” trong văn hóa truyền thống của người Việt. (Ảnh: Ban tổ chức)
Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên tôn vinh chữ “hiếu” trong văn hóa truyền thống của người Việt. (Ảnh: Ban tổ chức)

Là người đưa ra ý tưởng tổ chức Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên qua các năm, đồng thầy Huyền Tích, thủ nhang Đền Cô Bé Ngai Vàng cho biết: Được tổ chức vào dịp trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và trong tháng Ba âm lịch-tháng Tiệc Mẫu của tín ngưỡng thờ Mẫu, Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên không chỉ là dịp để tri ân cha mẹ mà còn để mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, học hỏi và hiểu rõ hơn về chữ “hiếu”, về giá trị gia đình, lòng yêu thương và sẻ chia. Lễ hội cũng giúp kết nối cộng đồng, tạo ra một không gian ấm áp, ý nghĩa, để mỗi người nhớ về cội nguồn và trân trọng những gì mình đang có.

Đồng thầy Huyền Tích chia sẻ về ý nghĩa Lễ hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đồng thầy Huyền Tích chia sẻ về ý nghĩa Lễ hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: Trong văn hóa của người Việt, chữ “hiếu” được xem là gốc của mọi đạo lý. Bách Thiện Hiếu Vi Tiên nghĩa là trăm điều thiện thì “hiếu” đứng đầu. Chữ “hiếu” là một trong những giá trị truyền thống quan trọng nhất của phương Đông và đặc biệt ở Việt Nam. “Hiếu” là biểu tượng của tình yêu thương, sự biết ơn và trách nhiệm của mỗi người đối với đấng sinh thành. Làm tròn chữ “hiếu” chính là giữ gìn đạo lý làm người, là nét đẹp truyền thống cần được gìn giữ, phát huy lan tỏa muôn đời.

Điểm nhấn của Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên năm nay là nghi thức tri ân cha mẹ. Nhiều người đã đưa bậc sinh thành, dưỡng dục của mình đến tham dự Lễ hội để bày tỏ lòng kính trọng, yêu quý, biết ơn. Tại Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên những năm trước, khoảnh khắc gây xúc động nhất là khi mở ra “cánh cửa” để các bậc cha mẹ được lắng nghe con mình nói lời từ trái tim mà đôi khi trong cuộc sống thường nhật thường ngại ngùng, ít bộc lộ.

Bên cạnh đó, đến với Lễ hội, người tham gia được thưởng thức nhiều tiết mục tôn vinh văn hóa, lịch sử Việt Nam do các ca sĩ: Anh Thơ, Vũ Thắng Lợi, Lê Anh Dũng... thể hiện. Trong đó, có những bài hát thể hiện tinh thần đạo hiếu Việt Nam như: Đạo hiếu Việt Nam, Bách Thiện Hiếu Vi Tiên...

Nghi thức tri ân cha mẹ gây xúc động. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghi thức tri ân cha mẹ gây xúc động. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đặc biệt, không chỉ giới hạn ở các nghi thức mang màu sắc truyền thống, Lễ hội còn có những hoạt động ý nghĩa như tổ chức thi sáng tác thơ, bài hát nhằm tôn vinh những nhân vật hiếu thảo trong lịch sử Việt Nam. Theo đồng thầy Huyền Tích, thông qua cuộc thi, kỳ vọng có thể có nhiều hơn những tác phẩm về lòng hiếu thảo của người Việt, từ đó nâng cao ý thức về đạo hiếu trong xã hội hiện đại.

Tham gia Lễ hội, Giáo sư sử học Lê Văn Lan bày tỏ mong muốn Lễ hội không chỉ được tổ chức ở ngôi đền này, không chỉ trong 3 năm, mà còn được lan tỏa rộng rãi, lâu bền để tôn vinh giá trị đạo hiếu.

Được con gái đưa đến tham dự Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, bà Vũ Thị Hòa, sinh năm 1955, cư trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ: “Các bạn trẻ bây giờ rất bận rộn, có buổi lễ này thì các cháu sẽ sắp xếp công việc, dành thời gian nghĩ đến bậc sinh thành nhiều hơn. Tôi vẫn dạy con cháu mình hãy nghĩ đến gia đình. Không có gia đình, cội nguồn thì sợi dây kết nối trong cuộc sống sẽ nhạt dần” - bà Hòa bày tỏ. Bà chia sẻ rất xúc động khi được đến với Lễ hội và mong muốn tinh thần đạo hiếu mãi được giữ gìn, lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.