Lễ cáo yết mở Hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025

Sáng 1/10 (ngày 10/8 Âm lịch), Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc (thành phố Hải Phòng) tổ chức Lễ cáo yết mở Hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025.

Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc (thành phố Hải Phòng) tổ chức Lễ cáo yết mở hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025.
Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc (thành phố Hải Phòng) tổ chức Lễ cáo yết mở hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025.

Lễ cáo yết xin phép mở hội được tổ chức trang trọng, đầy đủ các nghi thức cổ truyền. Trước Nhà Bạc, trong không khí linh thiêng, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa, vật phẩm kính cáo Đức Thánh và các vị Thần linh xin phép mở hội.

Tiếp đến, các đại biểu dâng hương tại nội đền Kiếp Bạc; đội tế Vạn Yên, Dược Sơn và Bắc Đẩu của phường Trần Hưng Đạo thực hiện các nghi thức tế lễ truyền thống, góp phần làm nổi bật giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất này.

Cáo yết là nghi lễ không thể thiếu trước mỗi kỳ lễ hội, ngoài việc kính cáo Đức Thánh và các vị Thần linh để xin phép mở hội, đây còn là dịp để nhân dân làm lễ tế cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bệnh tật tiêu trừ, thế giới hòa bình; cầu mong Lễ hội mùa thu diễn ra suôn sẻ.

Đây là một trong những nghi lễ quan trọng, linh thiêng, hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc mang đậm nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây; góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống từ bao đời nay của người dân nơi đây.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 1/10 đến hết 12/10 (tức 10-20/8 Âm lịch),

Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của thành phố Hải Phòng sau hợp nhất. Lễ hội năm nay không chỉ là sự kiện văn hóa-tâm linh trang trọng, tưởng nhớ công đức tiền nhân, mà còn được nâng tầm về quy mô; trong đó gắn với Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Tại lễ hội sẽ diễn ra lễ vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Các nghi lễ và hoạt động hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm di sản thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.