Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác chuyển đổi số

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến cấp xã với hơn 80 nghìn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cùng dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

anh-5.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, trưởng ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại các điểm cầu trong cả nước.

anh-2.jpg
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày, quán triệt các nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc nêu rõ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW là kế hoạch hành động mang tính cấp bách và chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn chỉ đạo toàn diện và quyết tâm chính trị cao của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay; cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu lớn đề ra trong Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kết luận số 130-KL/TW của Bộ Chính trị, đặt trọng tâm vào việc bảo đảm bộ máy mới sau sáp nhập tinh gọn về tổ chức, vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp ngay từ ngày 1/7/2025.

Điểm khác biệt mang tính đột phá của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW là sự chuyển động đồng bộ, toàn diện của tất cả các khối trong hệ thống chính trị. Mỗi khối đều có nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, cùng nhau kiến tạo không gian số quốc gia thống nhất.

Theo đó, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW đặt ra 2 giai đoạn với mục tiêu rõ ràng, có lộ trình cụ thể, phương thức tổ chức thực hiện chặt chẽ và yêu cầu tiến độ nghiêm ngặt. Trong đó, giai đoạn cấp bách (đến 30/6/2025) nhằm tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả trên các lĩnh vực dịch vụ công; hệ thống thông tin phục vụ điều hành, ban hành các văn bản pháp lý và thiết bị bảo mật.

Giai đoạn đột phá (đến 31/12/2025) khắc phục cơ bản những tồn tại cố hữu, hoàn thiện hạ tầng, các nền tảng số dùng chung, chuẩn hóa và thúc đẩy kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quan trọng, nâng cao thực chất chất lượng dịch vụ công và hiệu quả chỉ đạo, điều hành với yêu cầu đặt ra cho khối Chính phủ, khối Đảng, khối Quốc hội, khối Mặt trận Tổ quốc cùng nhiệm vụ hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm tất cả các hệ thống trên không xây dựng biệt lập, mà phải tuân thủ, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp chung.

anh-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ngày 6/1/2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Trong đó, tập trung xây dựng dữ liệu của quốc gia và dữ liệu liên ngành, định danh VNeID đối với cá nhân và pháp nhân, từng bước kết nối dữ liệu, xây dựng hệ thống dịch vụ công từng phần và toàn trình.

Trong quá trình triển khai đề án, toàn bộ hệ thống chính trị và các tập đoàn công nghệ đã vào cuộc rất trách nhiệm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại Trung ương và địa phương.

Tháng 11/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 204-QĐ/TW phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng và thí điểm tại một số địa phương về các dịch vụ công trực tuyến. Đến thời điểm hiện tại, các hệ thống công nghệ, dữ liệu và cơ sở pháp lý đã cơ bản được hoàn thiện để chủ động với chương trình hành động của các địa phương và hướng dẫn của các ban, bộ, ngành, giúp các đối tượng thụ hưởng không nản lòng khi cập nhật và sử dụng dịch vụ công. Đây là vấn đề quan trọng mà toàn bộ hệ thống chính trị phải thực tập, tổng duyệt và triển khai các bước rõ ràng.

Hội nghị đã lắng nghe 6 ý kiến từ địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mới (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương), Ninh Bình mới (Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định), Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Bình và 3 ý kiến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ. Về cơ bản, các bộ, ngành và địa phương bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức rất sâu sắc, làm việc hết công suất để hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ mà Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW đề ra.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ thành phố trong công tác này. Đến thời điểm hiện tại, các công tác đều được triển khai suôn sẻ, không có vướng mắc, nằm trong tầm xử lý của địa phương theo kế hoạch. Mọi hành động đều bám vào mục tiêu, kế hoạch, trong đó chú trọng, ưu tiên công tác đồng bộ dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị, điều hành là chìa khóa thành công cho việc sắp xếp bộ máy tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong bối cảnh mới.

Hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc và tập trung mọi nguồn lực, xác định những nhiệm vụ cốt lõi, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành góp phần bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến địa phương, sự quyết liệt triển khai trong toàn hệ thống đến cơ sở là nhân tố quan trọng. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng tối đa nguồn lực hiện có, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp để đạt lộ trình, mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định, công tác chuẩn bị của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đang được triển khai tích cực. Dù vậy, rất nhiều công việc cần phải sát sao, tích cực, tập trung cao độ để hoàn thành đúng hạn ngày 30/6/2025.

Để triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Chính phủ đã chủ động họp, triển khai các bộ, ngành thường xuyên 5 ngày 1 lần để đôn đốc thúc đẩy tiến độ công việc, yêu cầu. Trong đó, cần lưu ý giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Do đó, các địa phương cần thống nhất rà soát danh mục đơn vị hành chính mới; phải kết nối thủ tục hành chính do bộ, ngành cung cấp theo nghị định quy định; phối hợp doanh nghiệp để xây dựng, triển khai trực tiếp kế hoạch; chủ động các thiết bị đầu cuối, khi vướng mắc báo cáo cơ quan thường trực.

Đối với các bộ, ngành, cần công bố ngay bộ thủ tục hành chính đầy đủ theo nghị định của Chính phủ. Đối với doanh nghiệp, cần bảo đảm hệ thống hoạt động trơn tru, hiệu quả; bố trí nhân lực tại các xã để vận hành hệ thống mới, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống.

anh-4.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, để cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành 2 kế hoạch để triển khai thực hiện.

Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW được ban hành trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực, quyết liệt triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số, nhằm đáp ứng yêu cầu liên thông, đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số và dịch vụ công trực tuyến, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, kịp thời hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhận định, thời gian qua, việc hoàn thiện thể chế, chính sách tháo gỡ rào cản, khó khăn trong việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn mang tính đột phá. Đây không chỉ là yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy quan trọng hơn là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hằng tuần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm, đánh giá và ban hành các kết luận để thực hiện kịp thời. Chuyển đổi số chính là công cụ đột phá để tổ chức lại toàn bộ hoạt động của bộ máy trên nền tảng số hóa, dữ liệu số và tương tác số cho nên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo như công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, hội nghị quán triệt sâu sắc, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và thời gian phải hoàn thành mà Kế hoạch số 02 đề ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các đồng chí thủ trưởng các ban, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương, các đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch triển khai của cơ quan, địa phương. Coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không được khoán trắng cho bộ phận chuyên môn.

Chỉ khi người đứng đầu thật sự quan tâm, sâu sát cụ thể với quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất thì mới có kết quả, mới thành công.

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, việc triển khai kế hoạch phải bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; các nền tảng kỹ thuật, quy trình điện tử phải phục vụ thiết thực, dễ tiếp cận, dễ sử dụng. Ban Chỉ đạo Trung ương, Cơ quan Thường trực phải sử dụng triệt để công cụ giám sát số, bảng theo dõi số liệu thời gian thực để theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện của từng cơ quan, địa phương.

Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ theo lộ trình được phân công trong Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định về tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính trong Đảng, bảo đảm triển khai đồng bộ từ ngày 1/7/2025. Các bộ, ngành phải hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, kết nối, chia sẻ, dữ liệu, cử đầu mối phối hợp cơ quan thường trực để triển khai thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc mà các đại biểu đã đề cập tại hội nghị này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, tỉnh ủy, thành ủy và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công đầu mối rõ ràng, thống nhất, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình 2 cấp, thực hiện công việc kịp thời, hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các vướng mắc, bất cập, phát sinh trong quá trình triển khai.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần bám sát tiến độ, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh; tổng hợp, đánh giá thực chất kết quả thực hiện; phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát, định kỳ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhận định, nhiệm vụ, khối lượng công việc của toàn bộ hệ thống chính trị là rất lớn khi vừa phải hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc, vừa phải sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị, đưa mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, vừa phải thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội XIV của Đảng với yêu cầu rất cao, thời gian rất ngắn.

Đồng chí tin tưởng rằng, tất cả các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương sẽ nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 26/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đến chúc mừng Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV.

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Nhìn từ tổng thể các văn kiện, thảo luận và thông điệp chính trị được phát đi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở tầm nhìn phát triển mà còn ở yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy mục tiêu sang tư duy hành động.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Ảnh minh họa: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chuyên gia Nga: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn

Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Petr Tsvetov nhận định, các kỳ Đại hội gần đây cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều chỉnh chính sách một cách khoa học, nhất quán vì mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.