Lấp lánh cùng trang sách

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 đang lan tỏa khắp tỉnh Bắc Ninh. Hàng loạt hoạt động đã diễn ra tại Thư viện Bắc Ninh số 1, số 2 và trung tâm quảng trường của tỉnh. Tất cả đều hướng tới thông điệp “Sách-Tri thức-Khát vọng phát triển đất nước” và “Lan tỏa văn hóa đọc-Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc”.

Nói chuyện chuyên đề "Lấp lánh cùng trang sách" của hai nhà văn Phạm Vân Anh và Mai Phương trong chuỗi sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Bắc Ninh.
Nói chuyện chuyên đề "Lấp lánh cùng trang sách" của hai nhà văn Phạm Vân Anh và Mai Phương trong chuỗi sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Bắc Ninh.

Không gian sách “lấp lánh” giữa lòng Bắc Ninh

Tại Thư viện Bắc Ninh số 1 (phường Bắc Giang), em Nguyễn Thị Lan, học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Lê Lợi, ngồi lặng người trước bàn đọc sách, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách “Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng” vừa được Thư viện Bắc Ninh số 1 trao tặng. Chung quanh em là hàng trăm học sinh khác, tiếng cười nói rộn ràng, mùi giấy mới thoang thoảng trong không khí.

Em Lan chia sẻ: “Em chưa bao giờ nghĩ đọc sách lại vui đến thế. Hôm nay em được vẽ tranh theo sách, được xem sách xếp thành hình chùa Vĩnh Nghiêm, được nghe kể chuyện về Bác Hồ. Em cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới của sách và màu sắc”.

sach-2.jpg
Các em học sinh xem sách tại Thư viện Bắc Ninh số 1.

Tại Thư viện Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc), Ngày hội Sách và Văn hóa đọc đã thu hút hàng trăm học sinh, giáo viên và người dân. Ban tổ chức trao tặng sách cho các nhà trường, thư viện cơ sở; tổ chức thi vẽ tranh “Bác Hồ của chúng em” dành cho học sinh tiểu học; thi xếp mô hình sách nghệ thuật và thi tìm hiểu lịch sử dành cho học sinh trên địa bàn phường Kinh Bắc, Bắc Giang.

Đặc biệt, không gian trưng bày sách được sắp xếp sáng tạo: sách xếp thành mô hình chùa Vĩnh Nghiêm, nón quai thao… khiến ai cũng phải dừng chân chụp ảnh, chiêm ngưỡng.

Điểm nhấn là buổi giao lưu tác giả với tác phẩm “Sách đọc tôi như thế” của nhà văn Nguyễn Duy Hà và nói chuyện chuyên đề “Văn hóa ứng xử và sự an toàn trên không gian mạng”.

sach-3.jpg
Các đại biểu thăm quan trưng bày sách tại Thư viện Bắc Ninh số 1.

Sáng 16/4, Thư viện Bắc Ninh số 1 đón hàng nghìn học sinh đến với lễ khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; đồng thời phát động Cuộc thi “Vẽ tranh theo sách tỉnh Bắc Ninh năm 2026”.

Ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh nhấn mạnh: “Sách là kho tàng tri thức quý báu, là người thầy thầm lặng giúp con người bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách. Trong bối cảnh chuyển đổi số và các phương tiện giải trí hiện đại, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc có ý nghĩa thiết thực khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen đọc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ".

Ông Thanh cũng khẳng định, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư mạnh cho hệ thống thư viện hiện đại, thư viện xanh, thư viện thân thiện trong trường học và ứng dụng công nghệ số với sách điện tử, sách nói.

Ông Nguyễn Đắc Hồng, Giám đốc Thư viện Bắc Ninh số 1, cho biết: “Cuộc thi Vẽ tranh theo sách tỉnh Bắc Ninh năm 2026 không chỉ là sân chơi mỹ thuật mà còn là sự kết nối hài hòa giữa tri thức và nghệ thuật, giữa đọc và sáng tạo. Chúng tôi mong các em học sinh sẽ đọc thật nhiều, cảm nhận thật sâu và thể hiện thật chân thực những gì mình yêu thích qua từng nét vẽ".

sach-4.jpg
Trao tặng thư viện sách điện tử cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại sự kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng hơn 1.300 cuốn sách và thư viện sách nói cho 14 đơn vị, cơ quan, trường học.

Đặc biệt, Công ty Điện tử Waka trao tặng Thư viện sách điện tử với hàng trăm đầu sách đọc-nghe-nói miễn phí đến hết ngày 30/6/2026. Hàng nghìn đầu sách về chính trị, quân sự, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước được trưng bày, tạo nên một “biển sách” lấp lánh giữa lòng thành phố.

“Lấp lánh cùng trang sách” - buổi nói chuyện chuyên đề ý nghĩa

Một trong những hoạt động nổi bật trong những Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 là buổi nói chuyện chuyên đề “Lấp lánh cùng trang sách” do Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh, Chi hội phó Chi hội Nhà văn Quân đội và nhà văn Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh thực hiện. Buổi nói chuyện thu hút 500 học sinh, sinh viên, đoàn viên cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội và Công an nhân dân.

Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh chia sẻ: “Trong thời đại internet bùng nổ, đọc sách vẫn là nền tảng của văn hóa và là cách thức học tập cơ bản. Đọc sách khác với đọc thông tin trên mạng ở chỗ nó giúp ta suy ngẫm, tưởng tượng và thực hành. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng sách không chỉ là tri thức mà còn là ánh sáng lấp lánh nuôi dưỡng tâm hồn, giúp các em tránh được ảo tưởng ‘bác học’ khi chỉ phụ thuộc vào màn hình".

sach-5.jpg
Độc giả trao đổi cùng các diễn giả tại buổi nói chuyện chuyên đề "Lấp lánh cùng trang sách".

Nhà văn Mai Phương chia sẻ: “Các em hãy chọn sách phù hợp, đọc ở đâu cũng được ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng nhưng quan trọng nhất là đọc với trái tim. Đọc rồi tưởng tượng, suy ngẫm, vẽ, viết, nói và thực hành. Đó chính là cách để trang sách lấp lánh mãi trong cuộc đời mỗi người".

Văn hóa đọc - Nền tảng khát vọng phát triển

Lễ khai mạc chính thức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2026 cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trọng thể. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo bộ ngành Trung ương, cùng 400 học sinh.

Không gian trưng bày sách, báo, tư liệu với chủ đề gắn liền 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Bác Hồ và thành tựu của tỉnh Bắc Ninh, kéo dài từ ngày 17-20/4.

Các cuộc thi “Bác Hồ của chúng em” (vẽ tranh, xếp mô hình sách nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử) đang được Thư viện Bắc Ninh số 2 chủ trì triển khai mạnh mẽ. Cuộc thi “Gia đình đọc sách-Gắn kết yêu thương” cũng được phát động.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cùng ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

sach.jpg
Các em học sinh trải nghiệm tại các gian trưng bày sách.

Tiếp đó từ nay cho đến ngày 2/5/2026, các cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn tỉnh đồng loạt hưởng ứng chương trình với trưng bày sách, giao lưu tác giả, kể chuyện theo sách, tọa đàm, sân chơi… Đặc biệt, hơn 25.000 cuốn sách đã được Thư viện Bắc Ninh số 1 xã hội hóa từ năm 2018 đến nay, tiếp tục được huy động để bổ sung cho thư viện cơ sở và hỗ trợ học sinh khó khăn.

Với truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Kinh Bắc, Bắc Ninh đang nỗ lực biến Ngày Sách và Văn hóa đọc thành ngày hội thực sự của những người yêu sách. Từ các em học sinh với bức tranh chưa hoàn thiện đến hàng nghìn bạn đọc đang say mê lật từng trang sách, tất cả đều chung một niềm tin: sách không chỉ là tri thức, sách còn là ánh sáng lấp lánh soi đường cho khát vọng phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.